Skip to content

8 tựa game Nhật Bản “nổi tiếng” trên PS Vita năm 2014

[dropcap style=”style1″]D[/dropcap]ạo gần đây, trong năm 2014, hệ máy cầm tay tân tiến của Sony, chiếc PS Vita bị “bàn dân thiên hạ” gán cho một cái danh hiệu không lấy gì làm đẹp đẽ lắm là “không có game”!

Người ta vẫn thường đánh giá rằng PS Vita có quá ít tựa game độc quyền hay ho, thay vào đó là số lượng lớn những game nhỏ nhẹ được phát triển độc lập (indie), hay nhiều game được chuyển thể từ các hệ Console, thậm chí là từ điện thoại như Table Top Racing.

Vì vậy mà nhà phát triển Sony cũng không tránh khỏi “tai bay vạ gió”, thường bị một số lượng người hâm mộ quở trách vì họ nghĩ rằng hãng đã quá thờ ơ đứa con PS Vita do chính mình “sinh” ra, coi nó như con “ghẻ” và không chịu đầu tư nhiều cho hệ máy này.

Nhưng sự thật đâu phải như vậy, cuối năm ngoái (năm 2013), thấy được số lượng lớn những yêu cầu chuyển thể các game Nhật Bản cho thị trường Bắc Mĩ, Sony đã chiều lòng các fan và hỗ trợ tung ra hàng loạt các tựa game Nhật Bản chuyển thể sang tiếng Anh trên PS Vita trong suốt năm 2014. Thành quả lớn nhất trong đó phải kể đến tám tựa game danh tiếng sau đây, theo đánh giá chủ quan của người viết![space space_height=”40″]

8. HYPERDIMENSION NEPTUNIA RE;BIRTH1
FEAT_OFF_8 game JAP Vita

  • Sản xuất: Felistella / Idea Factory / Compile Heart
  • Phát hành: Idea Factory / NIS America / Compile Heart
  • Thể loại: Nhập vai

Với Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 và Hyperdimension Neptunia PP: Production, hãng Idea Factory (nổi danh với các game như Spectral ForceBlazing Souls,…) đã cho dư luận thấy sự hứng thú của họ đối với việc đem game của mình lên hệ máy PS Vita.

Kết quả từ cuộc “thăm dò” của hãng đối với PS Vita cũng không hề tệ, dù chỉ là một game dạng mô phỏng, phiêu lưu có lối chơi đơn giản, nhưng Hyperdimension Neptunia PP: Producing Perfection vẫn đạt được thành công nhất định về mặt doanh số, làm bàn đạp cho dòng game nhập vai chính Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 (đã được ra mắt) và Hyperdimension Neptunia Re;Birth2 (sắp được ra mắt), hứa hẹn mang tới nhiều tiếng cười trào phúng bởi cốt truyện độc đáo, “chế” lại những sự kiện nổi bật trong ngành công nghiệp game qua một góc nhìn hài hước.

Hãng Idea Factory đã cho dư luận thấy sự hứng thú của họ đối với hệ máy PS Vita.
7. DANGANRONPA 2: GOODBYE DESPAIR
Danganronpa2 (20)Dù là một tuyệt phẩm có một không hai, song tựa game Zero Escape: Virtue’s Last Reward do Spike Chunsoft sản xuất lại được phát hành cho nhiều hệ máy cầm tay khiến ý nghĩa của “một game trên PS Vita” không được trọn vẹn. Nay, để thỏa lòng mong ước của người hâm mộ, Spike Chunsoft đã phát triển một dòng game độc quyền cho hệ máy cầm tay của Sony, dòng game nổi tiếng đến độ nó được phỏng tác lại thành anime, truyện tranh và tiểu thuyết.

Danganronpa có chất lượng lối chơi và độ “hại não” không thua kém gì các game giải đố trước đây của Spike Chunsoft như 999Zero Escape: Virtue’s Last Reward,… Hai phần Danganronpa trên PS Vita còn sở hữu một lối chơi mô phỏng phiên tòa, điều tra, phá án và cốt truyện rất độc đáo, có nét tương đồng với dòng game Ace Attorney trứ danh của Capcom.

Hai phần Danganronpa trên PS Vita sở hữu một lối chơi mô phỏng phiên tòa, điều tra, phá án và cốt truyện rất độc đáo.

Danganronpa2 (23)

6. HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA F
FEAT_OFF_8 game JAP Vita

Thần tượng âm nhạc “ảo” Hatsune Miku không chỉ giúp SEGA “hốt bạc” ở ngành giải trí, mà trong lĩnh vực game, tên tuổi Hatsune Miku: Project Diva, vốn từ lâu đã một trong những dòng game âm nhạc ăn khách nhất Nhật Bản và có thể là cả Thế Giới.

Chính vì vậy mà, SEGA đã phá lệ, đem hai phiên bản Hatsune Miku: Project DIVA F và Hatsune Miku: Project DIVA F 2nd đến cho PS Vita thị trường Bắc Mĩ (trước đây, các phiên bản Project Diva cho PSP chỉ xuất hiện độc quyền ở Nhật Bản với ngôn ngữ tiếng Nhật).

Quyết định này của hãng đã đem lại nụ cười cho nhiều tín đồ của Miku trên toàn cầu, mặc dù bản thân tựa game cũng không có nhiều cải tiến gì đáng kể ngoài các bài nhạc.FEAT_OFF_8 game JAP Vita

Tên tuổi Hatsune Miku: Project Diva, vốn từ lâu đã một trong những dòng game âm nhạc ăn khách nhất Nhật Bản và có thể là cả Thế Giới.
5. DEMON GAZE
review_off_demongaze (5)Demon Gaze là tựa game nhập vai hầm ngục đầu tiên được phát hành cho PS Vita thị trường Bắc Mĩ. Vốn là một nước cờ đầy táo bạo của hãng Nippon Ichi Software (NIS), bởi thực sự mà nói, thể loại này gần như bị “tẩy chay” ở Tây Phương. Tuy nhiên, chỉ khi thực sự trải nghiệm Demon Gaze, thì bạn sẽ không khỏi bị thuyết phục bởi lối chơi chặt chẽ, tính chiến thuật cao, môi trường phức tạp cũng như “độ gây nghiện” đáng kể của game.

Tuy nhiên, thật đáng buồn rằng, vì nền đồ họa lỗi thời cộng với tính chất “kén” người chơi sẵn có mà doanh thu của Demon Gaze không mấy khả quan. Nhưng có lẽ với hãng phát hành kiêm phát triển Kadokawa Games, cùng Nippon Ichi Software, thì điều này cũng không mấy ảnh hưởng.

Game nằm trong thể loại hầm ngục cổ điển thường có chi phí phát triển rất thấp. Còn nếu bạn là người hâm mộ Kadokawa Games, thì hãy tiếp tục ủng hộ họ, biết đâu là sau Demon Gaze, thì The Legend of Heroes: Zero No Kiseki sẽ là game tiếp theo được hãng này chuyển ngữ sang tiếng Anh?review_off_demongaze (1)

chỉ khi thực sự trải nghiệm Demon Gaze, thì bạn sẽ không khỏi bị thuyết phục bởi lối chơi chặt chẽ, tính chiến thuật cao, môi trường phức tạp cũng như “độ gây nghiện”.
  • Sản xuất: Kadokawa Games
  • Phát hành: Kadokawa Games / NIS America
  • Thể loạiNhập vai
4. TOUKIDEN: THE AGE OF DEMONS
FEAT_OFF_8 japan game VitaFEAT_OFF_8 japan game Vita 1Khi sức ảnh hưởng của dòng game săn quái vật tại Nhật Bản đã quá lớn ở hiện tại, nổi bật với tên tuổi của Monster Hunter, Tecmo Koei tất nhiên cũng nhảy vào thể loại này với mong muốn chia phần cùng trò chơi Toukiden: The Age of Demons.

Nhà phát triển Omega Force nổi danh với dòng game Dynasty Warriors đã không còn xa lạ gì đối với tín đồ PS Vita. Họ sử dùng chính engine đã làm nên Dynasty Warriors: Next, nên đồ họa của Toukiden: The Age of Demons hiển nhiên thuộc vào hàng dễ coi, dễ hấp thụ và cuốn hút.

Còn về lối chơi, mặc dù trong thể loại săn quái, Omega Force không khác gì “gà mờ” và sản phẩm Toukiden: The Age of Demons không “đủ đô” để làm hài lòng những “thợ săn” kỳ cựu, nhưng nó lại khá thân thiện với người mới, cộng với một cốt truyện khá hoành tráng cùng sở trường làm game hành động chặt chém của Omega Force “kéo lại”, nên đạt được đánh giá khả quan và doanh thu ổn định.

không “đủ đô” để làm hài lòng những “thợ săn” kỳ cựu, nhưng nó lại khá thân thiện với người mới.
3. ATELIER RORONA PLUS: THE ARCHEMIST OF ARLAND
FEAT_OFF_8 japan game VitaFEAT_OFF_8 japan game Vita 1Vốn từ lâu đã nổi tiếng trên hệ PS2 với các dòng game nhập vai như Mana Khemia, Ar Tonelico,… Không “khua chiêng gõ trống”, quảng cáo “rùm trời”, hãng Gust tiến đánh hệ máy PS Vita một cách âm trầm bằng dòng game Atelier.

Vốn là bản làm lại của dòng Atelier trên máy PS3 nên bộ ba phiên bản Atelier Totori Plus: The Adventurer of Arland  Atelier Rorona: The Alchemist of Arland, Atelier Shallie Plus: Alchemists of the Dusk Sea tự bản thân chúng đã có nền tảng đồ họa tốt, cộng với nét vẽ tuyệt vời của danh họa Mel Kishida, nên thừa sức thỏa mãn điều kiện đầu tiên của game trên PS Vita, đó là đồ họa phải “mãn nhãn”.

Lối chơi của Atelier trên PS Vita được kế thừa từ các phiên bản vốn đã xuất sắc trên các hệ console tiền nhiệm, cộng thêm một vài cải tiến, bổ sung mới, nên hiển nhiên là chỉ có hơn chứ không có kém các đàn anh.

Lối chơi của Atelier trên PS Vita được kế thừa từ các phiên bản vốn đã xuất sắc trên các hệ console tiền nhiệm
FEAT_OFF_8 japan game Vita 2
2. DISGAEA 4: A PROMISE REVISITED
FEAT_OFF_8 japan game Vita 2

Trong 6 game được xếp hạng bên trên, thì đã có tới 2 tựa là do NIS America (hay Nippon Ichi Software America) phát hành, ta dễ dàng thấy được sự ưu ái của hãng này đối với hệ máy PS Vita. Nhưng, dừng lại ở từ “ưu ái” không thôi vẫn chưa đủ!

Với việc tựa game “ruột” của họ là Disgaea 4: A Promise Revisited vừa được chuyển thể từ bản gốc Disgaea 4 (PS3) lên PS Vita ít lâu trước đó, phải nói rằng NIS America là một trong những “đối tác thân thiết nhất” của Sony dành cho hệ máy “con côi” PS Vita này mới đúng!

Dòng game Disgaea từ lâu đã là một gương mặt đại biểu của dòng game chiến thuật theo lượt (Turn-based Strategy). Không những vậy, Disgaea đã theo gót đa số các hệ máy của Sony như PS2, PSP, PS3, PS VitaPS4, “vô thanh vô thức” trở thành một yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công của các hệ máy Sony.

lối chơi có chiều sâu gần như là vô hạn, cốt truyện “nhí nhố”, hài hước nhưng hấp dẫn, nhiều kết cục,… Disgaea 4: A Promise Revisited sẽ làm hài lòng bất cứ ai,
FEAT_OFF_8 japan game Vita 1Gần giống với Disgaea 3: Absence of Detention, Disgaea 4: A Promise Revisited là một bản cập nhật nội dung của bản gốc trên PS3.

Được tích hợp sẵn các gói nội dung tải về, với lối chơi có chiều sâu gần như là vô hạn, cốt truyện “nhí nhố”, hài hước nhưng hấp dẫn, nhiều kết cục,… Disgaea 4: A Promise Revisited sẽ làm hài lòng bất cứ ai, ngay cả khi bạn đã hoàn thành xong Disgaea 4.

Mong rằng sau Disgaea 4 thì NIS America sẽ chuyển thể cả Disgaea 5 và Disgaea D2: A Brighter Darkness cho PS Vita.FEAT_OFF_8 japan game Vita 1FEAT_OFF_8 japan game Vita 2

1. FINAL FANTASY X / X-2 HD REMASTER
review_off_FFXHD (7)review_off_FFXHD (14)review_off-FFX2 (21)

  • Sản xuất: Square Enix
  • Phát hành: Square Enix
  • Thể loạiNhập vai

review_off_FFXHD (22)review_off-FFXHDỞ thời điểm này, nếu có ai đó “bô lô ba la” về sự tuyệt vời của Final Fantasy XFinal Fantasy X-2, thì thật là một sự “lắm lời” vô ích. Bởi, không chỉ là một trong những phiên bản Final Fantasy xuất sắc và thành công nhất, là đại diện cho cả dòng game nhập vai trên hệ máy huyền thoại PS2, mà ảnh hưởng của nó ở ngành công nghiệp game thế giới cũng đã quá lớn, không ai không biết.

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster trên PS Vita dù không thực sự được đổi mới và cải tiến quá nhiều, thậm chí còn “sở hữu” một số lỗi vụn vặt còn tồn đọng từ phiên bản gốc trên PS2, nhưng chỉ sự trở lại với “vẻ ngoài” được “tút lại” của tựa game cũng đủ khiến nó trở thành một tựa game phải có trong bộ sưu tập game PS Vita của bất cứ ai.

Chỉ sự trở lại với “vẻ ngoài” được “tút lại” của tựa game cũng đủ khiến nó trở thành một tựa game phải có trong bộ sưu tập game PS Vita của bất cứ ai
LỜI KẾT
Sau khi biết được 8 tên tuổi game Nhật Bản xuất sắc nhất năm 2014 của PS Vita, các bạn – độc giả của Vietgame.Asia dự cảm rằng tương lai của hệ máy này sẽ ra sao, cũng như mong muốn những tựa game xuất xứ Nhật Bản nào tiếp tục được chuyển thể sang tiếng Anh? Bạn đã hài lòng với hãng Sony chưa? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé!

Tác giả

Thảo luận