Dishonored đã ra mắt cách đây 4 năm (kể từ thời điểm viết bài) và nhận được nhiều lời khen không chỉ do lối chơi hấp dẫn, mà còn bởi cốt truyện cuốn hút với kết thúc khá nhiều chịu tác động từ những chọn lựa của người chơi. Tuy nhiên, không phải “hậu quả” nào bạn gây ra ở phần đầu tiên đều sẽ kết nối với Dishonored 2. Tại thời điểm hiện tại, cơ sở duy nhất có thể giúp chúng ta phỏng đoán cốt truyện của phần hai đó chính là dựa vào những nhân vật còn sống và tình hình của họ sau kết thúc ở phần đầu tiên.
Mặt khác, để giúp bạn gợi nhớ lại những nhân vật mà số phận của họ đã từng bị ảnh hưởng bởi quyết định của người chơi, hoặc nếu bạn chưa từng chơi Dishonored và muốn “nhảy” ngay vào Dishonored 2 thì bài viết này hi vọng sẽ giúp bạn có thể nắm bắt sơ lược về một số nhân vật này.
Lưu ý: Bài viết này có đề cập đến một phần cốt truyện, sự kiện diễn ra ở Dishonored, bao gồm cả DLC lẫn tiểu thuyết về tựa game này.
Phỏng đoán cốt truyện chính của Dishonored 2 qua những kết thúc của phần đầu
Watch Dogs 2 – Tám lời khuyên dành cho “lính mới”
Battlefest – Ngày hội cộng đồng của Battlefield
Biên niên sử Mass Effect: Tóm tắt sự kiện & dòng thời gian – Kỳ 2
5 sự kiện nổi bật tháng 10 – 2016
Những tựa game đáng mong đợi nhất tháng 11-2016
Hẳn bạn sẽ thắc mắc, trong kết thúc ở mức độ High Chaos (kết thúc game bằng việc xử tử quá nhiều người) Corvo có thể vẫn cứu được Emily. Tuy nhiên sau đó cô công chúa nhỏ tỏ ra không còn tin tưởng “kẻ sát nhân” Corvo nữa. Nhưng theo như những gì chúng ta được biết ở Dishonored 2, Emily rất tin tưởng Corvo và bằng chứng là cô đã theo học các “tuyệt kỹ” của ông trong suốt 15 năm để chuẩn bị cho sự kiện chính bùng nổ ở phần hai.
Vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất, đó chính là kết thúc đẹp nhất ở Dishonored – kết thúc ở mức Low Chaos (khi người chơi không tiêu diệt bất cứ nhân vật nào). Lúc này, Corvo giải cứu thành công Emily, cô công chúa hết mực tin tưởng người anh hùng của mình và yêu quý ông như một người cha (theo nghĩa đen). Cục diện này có thể nói là phù hợp nhất khi chúng ta đối chiếu với Dishonored 2 qua những gì nhà phát triển đã tiết lộ.
Như đã phân tích ở trên, cốt truyện chính ở Dishonored 2 rất có thể được lấy nền tảng từ kết thúc Low Chaos ở phần đầu tiên. Vì vậy rất có thể Campbell vẫn còn sống và đã được chữa bệnh bởi Piero và Solokov.
Một trong những mục tiêu bạn phải tiêu diệt ở Dishonored là công nương Waverly Boyle, một trong ba chị em nhà Boyle (Boyle Sisters). Bạn sẽ trà trộn vào buổi tiệc hóa trang diễn ra tại Boyle Manor và xác định mục tiêu trong những con người đang có mặt tại buổi tiệc, dĩ nhiên tại đây bạn cũng sẽ đưa ra lựa chọn quyết định số phận cho Waverly Boyle.
Theo như tiểu thuyết The Corroded Man (lấy mốc thời gian ở giữa Dishonored và Dishonored 2, được xuất bản vào cuối tháng 9 – 2016) xác nhận rằng cốt truyện sẽ tiếp diễn theo hướng Waverly Boyle còn sống. Tức là ở Dishonored, Corvo chọn lựa phương pháp không hạ sát cô ả mà thay vào đó là bắt cóc ả và giao Lord Brisby.
Tiểu thuyết Corroded Man cũng có nhắc đến “hậu quả” của quyết định bạn phải đưa ra giữa việc đứng về phe của Slackjaw hay Granny Rags. Theo như những gì được xác nhận ở phần hai này, Slackjaw vẫn còn sống và Granny Rags đã bị hạ gục bởi Corvo.
Corvo đã tiêu diệt Lord Regent ở phần đầu tiên, còn số phận của anh em nhà Peddleton (Custis và Morgan) vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn, trong khi Dishonored 2 không đề cập chính xác đến việc Corvo có “hạ thủ” họ trong quá trình theo đuổi mục tiêu ở phần đầu tiên hay không. Vì thế nếu bạn muốn chơi lại Dishonored thì cũng không cần phải đắn đo khi quyết định số phận của họ để “trùng khớp” với cốt truyện xảy ra ở Dishonored 2 mà thay vào đó, hãy “xõa đi!”.
Mặt khác, Daud là nhân vật bạn có thể điều khiển ở hai bản DLC: The Knife of Dunwall và The Brigmore Witches và tùy thuộc vào mức độ hỗn loạn (Chaos). Trong lối chơi ở cả hai bản DLC này thì kết cục của Daud cũng sẽ khác nhau giữa việc bị tiêu diệt hoặc tha mạng bởi Corvo. Nghĩa là, để Daud còn sống cho phù hợp với cốt truyện của Dishnored 2, thì khi chơi cả hai nhân vật Corvo ở bản game chính hoặc Daud ở DLC thì bạn phải tha mạng cho mục tiêu ngay khi có cơ hội và hạ sát càng ít kẻ cản đường càng tốt.
Số phận của Bundry Rothwild, Arnold Timsh, Leonard Hume, Edgar Wakefield, Mortimer M. Hat và Nurse Trimble cũng không được nhắc đến một cách rõ ràng. Giả định tốt nhất bây giờ có thể đặt ra là họ có thể đã bị thủ tiêu hoặc đã “ngủm” bởi một cách nào đó, nếu bạn có ý định chơi lại Dishonored thì có thể xuy xét về lựa chọn của mình đối với số phận của họ, miễn là đừng đẩy độ hỗn loạn lên quá cao.
Tuy nhiên, sự có mặt của Delilah trong Dishonored 2 cùng với hình ảnh của cô ả xuất hiện ở Poster đi kèm với phiên bản Collector của tựa game là một minh chứng cho thấy ả vẫn còn sống sau cuộc đối đầu với Daud. Cũng cần nhớ rằng, Delilah là phù thủy nên cô ta có rất nhiều cách để sống sót trước mọi biến cố. Nhưng như chúng ta đã thống nhất ở trên, Low Chaos chính là kết thúc của Daud và Corvo phù hợp nhất để tiếp nối cốt truyện của Dishonored 2 nên vì thế, kết cục “bị mắt bẫy ở The Void” của Delilah là hợp lý tại thời điểm hiện tại.