Skip to content

Far Cry 5: 8 bí quyết để Ubisoft “phục hưng” Far Cry

Far Cry 5: 8 bí quyết để Ubisoft "phục hưng" Far Cry

Cái tên Far Cry 5 báo ngay cho chúng ta biết một điều rằng khi trở lại vào cuối tháng Hai năm sau, dòng game Far Cry sẽ quay lại với công thức vốn có của mình – một tựa game bắn súng thế giới mở bối cảnh thời hiện đại, giống như những phiên bản Far Cry được “đánh số” khác. Không chỉ vậy, nhiều khả năng, lối chơi của Far Cry 5 cũng sẽ là một “bản cải tiến” của những gì mà người chơi đã được trải nghiệm trong Far Cry 4, giống như cái cách mà Far Cry 4 đã được tạo ra từ Far Cry 3.

Nhưng bạn biết đấy, một trong những lý do đầu tiên luôn được nêu ra trong danh sách những điều khiến người chơi không hài lòng về Far Cry 4 đó chính là việc tựa game này không mang đến một sự đột phá cho Far Cry giống như Far Cry 3 đã làm được. Vậy, Ubisoft có thể làm gì để thỏa mãn người chơi với phiên bản mới nhất sắp ra mắt của Far Cry, khi mà “lột xác” cho dòng game “có tuổi” này về phương diện lối chơi là một nhiệm vụ không hề dễ dàng?

XEM THÊM
[timeline post=”125888, 124987″]

1. CỐT TRUYỆN “RA NGÔ RA KHOAI”

Far Cry 5, cũng giống như những người tiền nhiệm của mình, sẽ đề cao yếu tố hành động trong trải nghiệm của người chơi. Đó là một sự thật không thể thay đổi nhưng đồng thời, điều đó không thể được xem là lời biện hộ hợp lý để giải thích cho việc game không có cốt truyện hấp dẫn để làm hài lòng người chơi.

Xoay quanh xung đột giữa một bên là những người dân hiền lành buộc phải chiến đấu vì sự sống, vì sự yên bình cho mình cùng người thân và một bên là những kẻ mê muội tin theo tà giáo mà gieo rắc bạo lực khắp vùng thôn quê nơi hạt Hope, bang Montana. Bối cảnh của Far Cry 5 rõ ràng mang đến không ít đất diễn cho các cây bút của Ubisoft để họ thể hiện mình và sẽ rất đáng thất vọng nếu họ làm chúng ta… thất vọng!Far Cry 5: 8 bí quyết để Ubisoft "phục hưng" Far Cry

2. DÀN NHÂN VẬT “RA HỒN”

Far Cry 5: 8 bí quyết để Ubisoft "phục hưng" Far CryThành thật mà nói, dàn nhân vật thiếu ấn tượng chính là một khuyết điểm mà người viết lo ngại Far Cry 5 sẽ mắc phải nhất. Trước nhất, nhân vật phản diện chính đứng đầu tà giáo “Eden’s Gate” – “The Father”, tên thật là Joseph Seed chính là cái tên đầu tiên mà Ubisoft cần thiết phải xây dựng thành công, sau một Pagan Min khiến người ta phải thở dài khi nhớ đến Vaas.

Bên cạnh đó, sự mờ nhạt của dàn nhân vật chính diện đứng cùng phe với người chơi cũng là “vết xe đổ” mà phiên bản Far Cry mới nhất cần tránh đi theo. Người viết kì vọng chúng ta sẽ được chiến đấu bên cạnh những “con người” thực sự – những thực thể tổng hòa những mâu thuẫn, những mối quan hệ đan xen – chứ không phải những hình mẫu chán ngắt, khuôn sáo theo đuổi những lý tưởng xa xôi nào đó, thuộc về một cuộc sống màu hồng nào đó.

3. DẤU ẤN NHÂN VẬT CHÍNH

Far Cry 5 cho phép bạn tùy ý “thiết kế” nhân vật chính mà mình sẽ nhập vai trong game – một nhân viên cảnh sát, thông qua hệ thống tạo lập nhân vật riêng. Nhưng chỉ nhiêu đó là hoàn toàn không đủ để Ubisoft có thể dựa vào đó mà hi vọng một mối quan hệ giữa người chơi và nhân vật chính – thứ không hề tồn tại ở Far Cry 4 – có thể xuất hiện trong Far Cry 5.

Không! Nhân vật chính của Far Cry 5, bất kể thế nào, nếu muốn được nhớ đến thì phải thực sự trở thành một phần của câu chuyện, một phần của hạt Hope, chứ không thể chỉ đơn thuần là một tay súng vô hồn chỉ đâu đánh đó, trở thành một gã “người máy” mặc cho những đồng minh của mình sai khiến.Far Cry 5: 8 bí quyết để Ubisoft "phục hưng" Far Cry

4. NHIỆM VỤ PHONG PHÚ HƠN

Far Cry 5: 8 bí quyết để Ubisoft "phục hưng" Far CryFar Cry vốn không phải là một dòng game cho thấy Ubisoft là một nhà làm game thiếu thốn ý tưởng xây dựng nhiệm vụ trong game như cái cách mà họ đã thể hiện với Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Dẫu vậy, thế giới mở đầy tiềm năng mà Far Cry 5 chắc chắn sẽ sở hữu giống như những người tiền nhiệm của mình hẳn sẽ chứa đầy những tiềm năng sẽ không được khai thác nếu nhà làm game Pháp không mạnh dạn hơn trong khâu thiết kế nhiệm vụ chính – phụ của game cho người chơi thưởng thức.

Nếu Ubisoft làm được điều trên thì đáng ra Far Cry 3 hay Far Cry 4 sẽ hay hơn rất nhiều nhưng thôi, quá khứ đã là quá khứ, hãy “chuộc lỗi” với Far Cry 5 nhé, Ubisoft!

5. LEO THÁP, CẦN KHÔNG?

Về mặt cá nhân mà nói, người viết sẽ không phiền lòng chút nào nếu Far Cry 5 lại bắt người chơi phải leo lên những tòa tháp nào đó để “mở khóa” bản đồ trong game. Những màn chơi nhỏ (mini-game) này, rõ ràng, đã chứng minh được sự thú vị (dù khó thể phủ nhận rằng đó có thể là những sự thú vị phiền phức) của mình trong Far Cry 3 hay Far Cry 4.

Dẫu vậy, phải thừa nhận rằng có lẽ với Far Cry 5, đã đến lúc dòng game Far Cry nói lời chia tay với những ngọn tháp mà người chơi đã không còn mấy hứng thú để tìm đường lên đỉnh – dù không phải ai cũng thế (người viết chẳng hạn!).Far Cry 5: 8 bí quyết để Ubisoft "phục hưng" Far CryFar Cry 5: 8 bí quyết để Ubisoft "phục hưng" Far Cry

6. KHÔNG CHIẾN NẢY LỬA

Cho phép người chơi điều khiển những chiếc máy bay hẳn hoi (chứ không chỉ là những chiếc trực thăng “mini” như Far Cry 4), Far Cry 5 không chỉ để bạn được ngắm nhìn “trời trăng mây nước” của game từ trên cao hay di chuyển một cách nhanh nhất từ nơi này đến nơi khác (trừ khi bạn sử dụng các điểm di chuyển nhanh), mà còn cho bạn cơ hội tham gia vào những cuộc không chiến thực thụ nơi những chiếc máy bay đối đầu với nhau không khoan nhượng. Mong rằng đây sẽ là một phần chơi đắt giá hàng đầu của Far Cry 5 khi game ra mắt.

7. NHỮNG NGƯỜI BẠN BỐN CHÂN

Với Far Cry 5, các loài động vật sẽ tiếp tục là thành tố không thể thiếu để tạo nên thế giới của game, giống như Far Cry 3 hay Far Cry 4. Từ những chú bò hiền lành nhưng cũng rất nguy hiểm khi nổi giận đến từ những con gấu to xác với những cú tát “sát thủ”, từ những “gã” báo ranh ma chuyên vồ lấy con mồi từ phía sau đến những “chàng” cẩu xứng danh bạn tốt của loài người.

Dù hạt Hope không phải là một vùng đất hoang dã như quần đảo Rook hay đất nước Kyrat, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hệ sinh thái ở nơi đây lại trở nên nhàm chán chỉ vì sự hiện diện của con người, của những công trình nhân tạo.Far Cry 5: 8 bí quyết để Ubisoft "phục hưng" Far CryĐiều mà chúng ta có thể mong đợi đó là so với những người tiền nhiệm, mối liên kết giữa người chơi và các loài động vật sẽ càng trở nên khăng khít hơn trong Far Cry 5. Bạn có muốn có một chú chó ngang tầm D-Dog của Big Boss làm bạn đồng hành không? Hay bạn thích một chú báo đã được thuần hóa nhưng vẫn còn giữ nguyên bản năng của một cỗ máy săn mồi hạng nhất hơn nào?

8. GÓC NHÌN THỨ BA, TẠI SAO KHÔNG?

Thật thế, sao không chứ? Cho phép người chơi trải nghiệm game ở góc nhìn thứ ba bên cạnh góc nhìn thứ nhất “truyền thống” sẽ là một tính năng rất đáng giá của Far Cry 5 nếu điều đó trở thành sự thật.

Không chỉ có thể làm mới hoàn toàn cách người chơi thưởng thức một tựa game Far Cry, góc nhìn thứ ba còn có thể thể hiện giá trị của mình ở cái cách nó giúp người chơi nhìn rõ nhân vật chính mà mình điều khiển (và tốn công tạo dựng), từ đó mở rộng cơ hội xây dựng mối quan hệ giữa người chơi và nhân vật chính cho Far Cry 5 – điều mà góc nhìn thứ nhất không đáp ứng được khi với cặp mắt của nhân vật mà mình hóa thân, người chơi đâu có thể nhìn ra chàng trai / cô gái mình đang điều khiển là ai!Far Cry 5: 8 bí quyết để Ubisoft "phục hưng" Far Cry

LỜI KẾT
Như đã đề cập ở trên, không dễ, nếu không muốn nói là rất khó để Ubisoft xây dựng nên một hệ thống cơ chế mới, một lối chơi mới cho dòng game Far Cry với Far Cry 5. Nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, điều đó có thực sự cần thiết không? Không hẳn. Chỉ cần hãng game Pháp biến đổi các cơ chế của Far Cry 4, hay thậm chí là Far Cry 3 một cách phù hợp cũng như tận dụng được những thời cơ mà họ đã tự tạo ra cho mình với bối cảnh mà họ đã chọn cho Far Cry 5, thì chắc chắn chuyến phiêu lưu vào đầu năm sau tại hạt Hope bang Montana nước Mỹ mà game mang đến cho người chơi sẽ vô cùng đáng nhớ.

Xét cho cùng, dòng game Far Cry vốn dĩ đã rất “ổn”, nó không cần được “sửa chữa”, “thay mới” mà chỉ cần được “nâng cấp”, “tối ưu hóa” để thể hiện hết được tiềm năng của mình và Far Cry 5 chính là cơ hội mới nhất mà Ubisoft đã tự ban cho mình để làm điều đó và cơ hội này không nên bị để lỡ.

Tác giả

Thảo luận