Skip to content

Locke Cole, thợ săn kho báu tham gia Dissidia Final Fantasy NT

Locke Cole
[su_icon_text color=”#1e2021″ icon=”icon: child” icon_color=”#12A5F4″ icon_size=”35″]Locke Cole, nhân vật đến từ Final Fantasy VI, vừa “gia nhập” đội hình các đấu sĩ của tựa game đối kháng Dissidia Final Fantasy NT.[/su_icon_text]
Theo chân Vayne Carudas Solidor, nhân vật phản diện chính của Final Fantasy XII “gia nhập” Dissidia Final Fantasy NT vào cuối tháng Tư vừa qua, một nhân vật mới của dòng game Final Fantasy vừa đến với tựa game đối kháng này.Đó chính là Locke Cole – “thợ săn kho báu” đến từ Final Fantasy VI, nhân vật đã được Square Enix xác nhận sẽ đến với Dissidia Final Fantasy NT vào giữa tháng Năm vừa qua.Cũng giống như những cái tên đi trước, đến với Dissidia Final Fantasy NT, Locke Cole không chỉ mang đến cho tựa game này một đấu sĩ mới với những năng lực mới, mà còn là tuyến truyện mới cũng như những trang phục, vật phẩm mới dành cho nhân vật này.Bên cạnh khả năng làm đối phương bất ngờ bằng năng lực hành động lén lút của mình, Locke Cole còn có thể tự hồi phục “máu” cũng như điểm “gan dạ” của mình.Khi không bị đối phương “khóa mục tiêu”, Locke Col có thể tập kích những đối thủ không để ý đến mình và gây nên một lượng sát thương lớn cho chúng.Được phát triển bởi Team Ninja, nhà làm game đứng sau thương hiệu Dead or Alive, Dissidia Final Fantasy NT là phiên bản dành cho PlayStation 4 của Dissidia Final Fantasy – tựa game đối kháng kết hợp yếu tố nhập vai hành động, quy tụ đông đảo những cái tên lừng danh của dòng game Final Fantasy như Cloud Strife và Sephiroth (Final Fantasy VII), Squall Leonhart (Final Fantasy VIII), Tidus (Final Fantasy X), Lightning (Final Fantasy XIII),…[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””]THÔNG TIN TỪ SQUARE ENIX, INC.[/alert]

Tác giả

Thảo luận