Skip to content

Bạn có biết? | Tập 13

[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]rong tập 13 của loạt bài Bạn Có Biết?, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị: Siren kinh dị đến mức nào? Nintendo có gia tài kếch xù ra làm sao? Thứ tự chuẩn của các phiên bản Metroid là gì?

Còn rất nhiều điều thú vị khác, mời các bạn tìm hiểu trong tập 13 của Bạn Có Biết? bên dưới đây![space space_height=”40″]BCB13_ (8)

Duke Nukem

Có lẽ là một sản phẩm tồi, với tư cách là game. Nhưng để quảng bá cho hình ảnh nhân vật game theo mẫu cơ bắp kiểu của Arnold Schwarzenegger thì lại khá thành công.

Duke Nukem 3D chính là tựa game đầu tiên ứng dụng công nghệ mô phỏng âm thanh thực vào game. Khi người chơi lặn xuống nước, một thuật toán sẽ chạy ngầm và khiến tiếng súng nổ phát ra bị đục và ít vang vọng hơn khi trên cạn.

BCB13_ (5)

Siren

Là một tựa game kinh dị của Nhật Bản khá nổi tiếng – và quốc gia này thì cực kỳ giỏi trong việc làm phim ảnh ma quỷ, thí dụ như “Ringu” (The Ring).

Để quảng bá cho Siren, có một đoạn phim ngắn diễn tả cảnh một cô gái gõ cửa sổ nhà mình từ bên ngoài, năn nỉ cha mẹ cho mình vào nhà. Còn từ bên trong, là cảnh cha mẹ cô với vẻ mặt cực kỳ kinh hoàng khi nhìn thấy con gái mình đã trở thành một cỗ thây ma đẫm máu.

Để quảng bá cho Siren, có một đoạn phim ngắn diễn tả cảnh một cô gái gõ cửa sổ nhà mình từ bên ngoài, năn nỉ cha mẹ cho mình vào nhà
Đoạn phim này chỉ công chiếu được vài ngày đã bị hàng loạt phụ huynh gọi điện thoại phản ảnh, buộc Sony phải gỡ nó xuống vì sức ám ảnh quá cao.BCB13_ (1)

Resident Evil

Có thể xem là dòng game lấy bối cảnh đại dịch zombie đầu tiên và thành công nhất. Tuy càng về sau chất kinh dị càng bị chất hành động lấn áp, nhưng chẳng ai phủ nhận được độ “hot” của thương hiệu này.

Trong Resident Evil 2, có một xưởng ngầm dưới lòng đất. Trong đó có một căn phòng bị khóa cửa, bên trong có chứa một con Nemesis đã chết. Resident Evil 2 có bối cảnh diễn ra sau Resident Evil 3, như vậy là lẽ ra Umbrella đã thả ra nhiều hơn một con Nemesis vào thành phố Racoon.

Metroid

Là một dòng game cũng khá nổi tiếng của Nintendo, chủ yếu vì nhân vật chính Samus vốn tạo ấn tượng ban đầu là một gã thợ săn tiền thưởng hầm hố – sau cùng hóa ra lại là một cô em tóc vàng xinh tươi.

Bản thân dòng game này cũng tung ra các phiên bản “loạn cào cào”, chả tuân theo một thứ tự nào cả, do đó người chơi sẽ nhầm lẫn về các sự kiện diễn ra trong cốt truyện.

Để giúp người chơi dễ hình dung, có thể tạm liệt kê thứ tự cốt truyện trong các phiên bản Metroid như sau: Metroid (NES) > Metroid Prime (GameBoy Color) > Metroid 2: Return Of Samus (Game Boy) > Super Metroid (SNES) > Metroid Fusion (GameBoy Advance).BCB13_ (2)

BCB13_ (3)

Grim Fandango

Có thể là một cái tên xa lạ với game thủ ngày nay, nhưng đối với những game thủ 8x và 9x đời đầu, đây có thể xem là một tuyệt tác.

Ít ai biết rằng ban đầu game vốn được đặt tên là “Deeds Of The Dead” (chơi chữ đồng âm: những việc làm của người chết), nhưng sau cùng bị sửa vì LucasArts không muốn có thứ gì liên quan đến cái chết trong tựa game của mình.

Chỗ “vui tinh” là, Grim Fandango có nội dung chủ yếu nói về cái chết, kiếp sau và các tử thần.

Chỗ “vui tinh” là, Grim Fandango có nội dung chủ yếu nói về cái chết, kiếp sau và các tử thần.
BCB13_ (6)

Medal of Honor

Từng là một dòng game bắn súng huyền thoại, tề danh với Call of Duty từ những ngày đầu tiên.

Ở Đức, toàn bộ đĩa vật lý của phiên bản Medal of Honor: Frontline đã phải in bìa lại, bởi vì ở mặt sau của đĩa gốc có hình chữ thập ngoặc (biểu tượng của Đức Quốc Xã). Thậm chí, nhóm phát triển game còn phải truy ngược vào mã nguồn game và loại bỏ tất cả cờ của bọn Nazi cùng đồ nội thất có liên quan.

Fallout

Có lẽ là dòng game đầu tiên sử dụng thành công đề tài thế giới hậu tận thế.

Trong bản Fallout đầu tiên, nếu người chơi tạo nhân vật của mình có ít hơn 4 điểm Intelligence (thông minh) thì nhân vật này sẽ không thể đối thoại được với bất kỳ ai.

Tùy chọn hội thoại duy nhất của người chơi sẽ chỉ là những tiếng gầm gừ vô nghĩa, và điều này sẽ khiến cho việc chơi Fallout cực kỳ khó khăn.BCB13_ (4)

BCB13_ (7)

Nintendo

Thường được biết đến như một công ty game Nhật rất thành công, chủ yếu bán các sản phẩm game độc quyền của mình.

Thế nhưng, cũng ít người biết rằng Nintendo cũng sở hữu một số tiền kếch xù, mà theo ước đoán sơ bộ – dù cho mỗi năm họ có lỗ đến 250 triệu USD thì Nintendo vẫn sống “khỏe re” đến tận năm… 2052.

Tác giả

Thảo luận