Skip to content

Corsair HS50 – Sự trở lại của… “kẻ vô danh”

Corsair HS50 – Sự trở lại của... "kẻ vô danh"
[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] BÀI VIẾT SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐƯỢC CORSAIR HỖ TRỢ[/alert]

Nếu là một người dùng trung thành của Corsair, đặc biệt là với phân khúc game thủ phổ thông, khi nghe đến cái tên Corsair HS50 ít nhiều sẽ gợi đến game thủ chút gì đó quen quen. Đúng vậy, khi còn là một cái tên mới nổi trên “bản đồ” sản xuất gaming gear cách đây 4 năm, thì dòng tai nghe Corsair Raptor HS40 là một trong những sản phẩm chủ lực đánh vào phân khúc game thủ đông đảo nhất, với giá bán cực kỳ cạnh tranh. Tuy nhiên, Corsair Raptor HS40 lại chưa thể vượt qua được qua những đối thủ sừng sỏ như Razer Electra hay SteelSeries Siberia V2 bởi nhiều lý do khách quan, khiến dòng sản phẩm này chìm vào quên lãng.

Đến nay, khi vị thế của Corsair trên trường gaming đã được khẳng định một cách chắc chắn nhờ loạt sản phẩm có chất lượng cao, hãng mới “tính đường” chinh phục lại thị phần tai nghe phổ thông bằng dòng sản phẩm Corsair HS50, lược bỏ bớt tên đệm “Raptor” cùng một diện mạo mới, công nghệ mới hứa hẹn hơn.

Nếu tai nghe Corsair Void Pro SurroundVietgame.asia gửi đến bạn đọc trước đây hơi vượt “hầu bao” thì đừng vội vàng đến với một sản phẩm khác, bởi chiếc Corsair HS50 mà chúng ta sắp “đập hộp” hôm nay sẽ chỉ có mức giá hơn 1 triệu đồng mà thôi!

XEM THÊM
[timeline post=”136355, 136229″]

Corsair HS50 – Sự trở lại của... "kẻ vô danh"

Corsair HS50 – Sự trở lại của... "kẻ vô danh"

Corsair HS50 là sản phẩm đã được Corsair giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong một sự kiện mang tên “Build it Beautiful”, cho thấy Corsair rất tự tin về “nhan sắc” của loạt sản phẩm mới bao gồm cả Corsair HS50.

Corsair HS50 được đóng gói khá bắt mắt dù hình thức bên trong đơn giản. Yếu tố màu sắc được hãng nhấn mạnh ngay trên màu sắc chủ đạo của vỏ hộp: thay vì sắc vàng-đen truyền thống, vỏ hộp của Corsair HS50 nay có tới 3 màu nhấn khác nhau (xanh lá, xanh dương và đen).

Tuy nhiên, cần lưu ý là phiên bản Corsair HS50 màu đen sẽ được đặt trong vỏ hộp màu… vàng, và đây cũng là phiên bản có giá rẻ nhất!

Trọn bộ sản phẩm đi kèm Corsair HS50 khá cơ bản, bao gồm một sách hướng dẫn sử dụng, một dây chia audio/micro cho người dùng PC và một microphone rời.

Corsair HS50 được đóng gói khá bắt mắt dù hình thức bên trong đơn giản
Corsair HS50 – Sự trở lại của... "kẻ vô danh"

Corsair HS50 – Sự trở lại của... "kẻ vô danh"

Đến với Corsair HS50, một đặc điểm dễ nhận dạng Corsair HS50 là thiết kế gần như tách biệt so với dòng tai nghe Void ở cấp trên. Trái với phong cách mang hơi hướng hiện đại, lần này Corsair HS50 đi theo thiết kế truyền thống với phần củ tai hình bầu dục cổ điển, sử dụng lưới ở mặt ngoài khá “sexy” cùng nẹp đầu có phần khiến game thủ nhớ đến dòng tai nghe Cloud của HyperX.

Tuy nói là có thiết kế cổ điển, nhưng Corsair HS50 vẫn tỏ ra khá sành điệu và hiện đại bởi các chi tiết được tinh lược khá nhiều, lịch lãm ở màu đen nẹp đầu kèm phần đệm được may chỉ ca-rô hết sức đẹp mắt. Phần khớp nối giữa nẹp đầu và hai củ tai được làm bằng thép tuy mảnh nhưng rất chắc tay, có thể mở rộng với thước đo kích cỡ có đánh số rất kỹ càng (một điểm nhỏ nhưng rất cần thiết).

Corsair HS50 – Sự trở lại của... "kẻ vô danh"Corsair HS50 – Sự trở lại của... "kẻ vô danh"Corsair HS50 – Sự trở lại của... "kẻ vô danh"

Trên củ tai của Corsair HS50 được trang điểm thêm chút màu sắc với một vành khuyên màu lam hoặc xanh lá tương ứng với sự đồng bộ khi sử dụng cùng tay cầm Xbox One hoặc Dualshock 4. Tất nhiên, game thủ PC vẫn có quyền được sử dụng hai phiên bản màu lam và xanh lá nói trên do Corsair HS50 sử dụng giắc cắm giao tiếp 3,5mm.

Là một dòng tai nghe chụp tai, phần đệm của Corsair HS50 được chế tác bắt mắt và mang tính chuyên nghiệp khá cao. Khối đệm tai thay vì được làm dạng bo tròn thì nay được vát phẳng, hứa hẹn khả năng ôm khít đầu người dùng. Phần da giả mềm và mịn, ôm trọn tai người dùng.

Tuy nhiên, do Corsair HS50 chỉ có khả năng điều chỉnh góc mở theo chiều dọc chứ không thể xoay theo chiều ngang, nên ít nhiều một số người dùng sẽ chưa thể cảm thấy thoải mái với Corsair HS50. Tích hợp trực tiếp trên tai củ tai bên trái là nút cuộn điều chỉnh âm lượng và nút tắt/mở microphone.

Tuy nói là có thiết kế cổ điển, nhưng Corsair HS50 vẫn tỏ ra khá sành điệu và hiện đại bởi các chi tiết được tinh lược khá nhiều

Corsair HS50 – Sự trở lại của... "kẻ vô danh"Corsair HS50 – Sự trở lại của... "kẻ vô danh"Như đã đề cập ở trên, Corsair HS50 là một sản phẩm đa nền tảng, có thể sử dụng được với tay cầm Xbox One, Dualshock 4, PC và cả Nintendo Switch, đôi khi là cả trên di động (nếu muốn). Một lưu ý nhỏ là một số tay cầm Xbox One cũ (trước Xbox One S) sẽ yêu cầu người dùng gắn thêm bộ chuyển đổi được bán lẻ từ Microsoft.

Về mặt thông số kỹ thuật, Corsair HS50 được trang bị củ loa lớn tới 50mm hứa hẹn cho âm thanh to và rõ, trong khi microphone được tích hợp tính năng lọc tiếng ồn.

Corsair HS50 là một sản phẩm đa nền tảng, có thể sử dụng được với tay cầm Xbox One, Dualshock 4, PC và cả Nintendo Switch, đôi khi là cả trên di động
TỔNG QUAN
Được bán với giá chỉ khoảng 50 USD, một mức giá khá bình ổn khi đánh vào thị phần người dùng phổ thông, cùng hình thức tuy hơi cũ nhưng quyến rũ, Corsair HS50 tỏ ra hết sức phù hợp với đại đa số người dùng trên nhiều nền tảng, bao gồm cả console và di động.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những đối thủ “cứng cựa” đến từ SteelSeries, Kingston HyperX hay Logitech, vậy nên yếu tố chất lượng âm thanh mới là thứ quyết định Corsair HS50 có đáng để game thủ rút hầu bao hay không.

Tác giả

WINE

Life (is) so "short"? - Let's "Play" more! ^^

Thảo luận