Skip to content

Dell cập nhật các chương trình vì cộng đồng “Legacy of Good“

Legacy of Good
[su_icon_text color=”#1e2021″ icon=”icon: child” icon_color=”#12A5F4″ icon_size=”35″]Legacy of Good là chiến dịch phục vụ cho cộng đồng của hãng Dell, với nhiều chương trình khác nhau nhằm đem lại các lợi ích cho xã hội..[/su_icon_text]
Bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 năm 2017, chiến dịch mang tên “ Legacy of Good “ do hãng Dell công bố đã thực hiện được nhiều chương trình khác nhau, đóng góp việc cải thiện đời sống của con người cũng như môi trường sống tốt hơn, thông qua việc sử dụng các công nghệ do hãng cung cấp.Legacy Of GoodCách mạng hóa y tế tại các vùng nông thôn của Ấn Độ bằng công nghệ: Dell đã cộng tác với chính quyền Ấn Độ để phát triển nền tảng Digital LifeCare, cải thiện việc theo dõi và chăm sóc ý tế cho 800 triệu người dân Ấn Độ ở các vùng ngoại thành.Tái chế và tái sử dụng: nhằm hỗ trợ các công ty và cá nhân trong việc sử dụng các hệ thống công nghệ, nhất là các hệ thống cũ và đến thời kỳ thay thế, Dell đem đến các giải pháp tái chế các thiết bị hết hạn sử dụng đáp ứng yêu cầu tiêu hủy thiết bị của chính quyền.

Với các thiết bị vẫn còn khả năng sử dụng, Dell sẽ định giá và mua bán lại các sản phẩm này giúp cho khách hàng, đồng thời đảm bảo các dữ liệu nhạy cảm được hủy hoàn toàn.Theo dõi tình trạng rác thải điện tử: hợp tác với Basel Action Network (BAN), Dell bắt đầu thử nghiệm chương trình theo dõi hiệu quả của chương trình tái chế các thiết bị điện tử trên nước Mỹ, đây là một nỗ lực để cải thiện hiệu quả của việc tái chế các thiết bị điện tử, khi những báo cáo hiện tại cho thấy hàng năm nước Mỹ thải ra 9.4 triệu tấn thiết bị điện tử, và chưa đầy 15% trong số đó được tái chế.Legacy of GoodTái chế rác thải từ đại dương: Dell đã thiết kế và tạo nên một dây chuyền xử lý các thiết bị, vật dụng cho đóng gói của hãng từ các rác thải thu thập từ đại dương và bờ biển.Minh bạch trong chuỗi cung ứng: để minh chứng cho những cam kết của mình trong các hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, Dell đã mở cửa cho các đối tác tham quan các dây chuyền sản xuất sản phẩm của mình, và hiện tại, hãng đã ứng dụng công nghệ thực tại ảo (Virtual Reality) cho những người quan tâm có thể tham gia qua cuỗi cung ứng của hãng ngay tại chỗ.[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] THÔNG TIN TỪ DELL[/alert]

Tác giả

Thảo luận