Skip to content

Far Cry 4: Valley of the Yetis – Đánh Giá Game

Valley of the Yetis

Valley of the Yetis – Sau khi đã “giải phóng” thành công cao nguyên Kyrat, người anh hùng dân tộc Ajay Ghale tiếp tục trở lại với các pha hành động hoàn toàn… chả có gì mới.

Phiên bản mở rộng Far Cry 4: Valley of the Yetis của tựa game “bom tấn” từ Ubisoft sẽ chỉ là một lý do nữa, để người chơi thoả mãn “cơn khát” hành động đậm chất anh hùng Mỹ.

Là phần mở rộng độc lập thứ hai của tựa game Far Cry 4, để cố gắng tạo ra một luồng gió mới, lối chơi trọng tâm trong Far Cry 4: Valley of the Yetis đã được nhà phát triển Ubisoft Montreal thay đổi theo một hướng đi trái ngược với bản gốc.

Liệu phiên bản mở rộng này có đáng đồng tiền bát gạo mà các game thủ chúng ta bỏ ra hay không?

Bài viết đánh giá sau của Vietgame.asia đây sẽ giúp các bạn đưa ra quyết định!

BẠN SẼ THÍCH

Chế độ thủ thành mới lạ!

Những ai đã từng chơi qua Far Cry 4 sẽ ngay lập tức nhận ra những sự khác biệt nổi bật của phần mở rộng lần này.

Đó chính là việc biến đổi lối chơi tấn công, tàn phá đặc trưng của dòng game Far Cry thành thủ thành theo lượt.

Trong Far Cry 4: Valley of the Yetis, bạn sẽ đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ một trạm đài vô tuyến, quân địch sẽ tấn công vào các buổi tối và nhiệm vụ của bạn sẽ là ngăn chúng phá hoại các thiết bị.

Vào ban ngày thì bằng việc thực hiện các nhiệm vụ phụ, bạn sẽ “mở khoá” các nâng cấp phòng thủ cho căn cứ của mình.

Nhìn qua thì chả có tính năng gì mới với thể loại thủ thành, thế nhưng cái hay ở đây là nhà phát triển đã lồng ghép khá thành công kiểu chơi thủ thành vào lối chơi bắn súng truyền thống của Far Cry.

Bạn sẽ vẫn cảm nhận được độ dồn dập và kịch tính của những pha hành động bốc lửa, những vụ nổ đậm chất Hollywood.

Thêm vào đó là việc phải tính toán kĩ lưỡng đường đi, nước bước và cũng như khu ẩn nấp gấp rút cho những trường hợp không lường trước được.

Thay vì chỉ thưởng điểm kinh nghiệm và nhân quả – karma (khá vô dụng trong phiên bản gốc), thì các nâng cấp trong bản mở rộng Far Cry 4: Valley of the Yetis sẽ giúp ích rất nhiều cho người chơi trong phần thủ cửa vào buổi tối.

nhà phát triển đã lồng ghép khá thành công kiểu chơi thủ thành vào lối chơi bắn súng truyền thống của Far Cry

Valley of the Yetis

Cái hay nữa là game chỉ rõ lợi thế từ nâng cấp đó cho người chơi, khiến cho bạn cảm thấy xứng đáng cho công sức mà mình đã bỏ ra.

Nếu chiếm được các đoàn xe chở chất gây nổ, mìn và dầu hoả, bạn sẽ dễ dàng nắm ưu thế trong các vòng tấn công đầu tiên của kẻ thù.

Mìn sẽ giúp loại bỏ những kẻ tấn công từ “góc chết” của hàng rào phòng thủ.

Kích lửa vào các vệt dầu nằm trên mặt đất và sẽ không có ai dám tiến gần tới bạn.

Ấn tượng nhất vẫn là những thùng thuốc nổ “thổi” bay quân thù trong tíc tắc!

Bằng việc không bắt buộc người chơi phải nâng cấp, Far Cry 4: Valley of the Yetis cho phép bạn tự điều chỉnh độ khó mà mình mong muốn.

Một trong những điều mà rất ít game “bom tấn” có thể làm được.


Lối chơi nhanh – gọn – lẹ

Bên cạnh chế độ thủ thành mới, thì lối chơi của Far Cry 4: Valley of the Yetis cũng được thay đổi để phù hợp với những người đã từng chơi qua phiên bản gốc.

Nắm bắt được tâm lý của người chơi, nhà phát triển đã mạnh dạn lược bỏ các bước nâng cấp kĩ năng và mua vũ khí rườm rà trước đó.

Thay vì phải từng bước “mở khoá” kho vũ khí đồ sộ, thì giờ đây chúng được đặt rải rác toàn bản đồ.

Việc làm này nhằm hướng sự trải nghiệm của người chơi tập trung vào những nét mới trong bản mở rộng Far Cry 4: Valley of the Yetis, thay vì phải tốn thời gian và công sức “cày” đồ.

Một điểm cộng nữa cũng đáng được nhắc đến chính là thiết kế của các nhiệm vụ.

Trong Far Cry 4, mục tiêu của nhà sản xuất là tạo ra một thời lượng phù hợp cho người đang đi làm và những ai có ít thời gian dành cho game.

Thế nhưng rất nhiều các màn chơi trong bản gốc vẫn chưa thoả mãn được điều đó, do rất “lâu la” về độ dài, các trường đoạn nhiệm vụ nối tiếp khiến cho người chơi rất dễ cảm thấy nản chí!

Tiếp nhận phản hồi từ các game thủ, trong bản mở rộng Far Cry 4: Valley of the Yetis, nhà phát triển đã gói gọn các nhiệm vụ, màn chơi lại rất nhiều.

Bên cạnh đó, họ cũng không ngần ngại cho bạn biết về phần thưởng của các nhiệm vụ.

Điều này giúp các game thủ có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định nên hay không “phí thời gian” vào chúng.

trong bản mở rộng Far Cry 4: Valley of the Yetis, nhà phát triển đã gói gọn các nhiệm vụ, màn chơi lại rất nhiều

BẠN SẼ GHÉT

Valley of the Yetis

Những bất cập cũ trên một “tầm cao” mới

Nổi tiếng là phiên bản Far Cry duy nhất “không thèm quan tâm” tới chất lượng của cốt truyện, Far Cry 4 đã không ngần ngại “sao chép” hoàn toàn mô típ và cả hướng truyện từ phiên bản trước.

Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn khi bạn chơi phiên bản mở rộng – Far Cry 4: Valley of the Yetis.

Rút ngắn và gói gọn lại lối chơi là một quyết định sáng suốt, thế nhưng đồng thời Ubisoft Montreal cũng… gói gọn lại cả cốt truyện của game, vốn đã rất ngắn và nghèo nàn.

Cốt truyện của phần mở rộng Far Cry 4: Valley of the Yetis này hoàn toàn không có đầu lẫn đuôi, game cũng chả buồn giải thích tại sao Ajay phải lặn lội đến nơi “khỉ ho cò gáy” này để làm gì?

Ngoài một câu nói: “Tôi phải đi tìm thánh vật” ở đầu game.

Valley of the Yetis

Tưởng như phiên bản gốc đã tệ khi nhắc tới khả năng lột tả nhân vật, thì trong phần mở rộng này, bạn sẽ hoàn toàn không thể cảm nhận được sự hiện diện của các nhân vật chính và phụ.

Từ tay thủ lĩnh điên loạn, lẫn anh chàng phi công xấu số, tất cả các nhân vật đều hoàn toàn không để lại dấu ấn gì ngoài việc xuất hiện để… lấp vào chỗ trống của câu chuyện.

Bất cập cuối cùng và cũng là điểm chết người của Far Cry 4: Valley of the Yetis chính là các gã người khổng lồ tuyết – Yeti.

Cốt truyện của phần mở rộng Far Cry 4: Valley of the Yetis này hoàn toàn không có đầu lẫn đuôi

Được quảng cáo là tâm điểm của phần mở rộng lần này, thế nhưng các gã khổng lồ của chúng ta lại chả tạo ra được ấn tượng gì mạnh mẽ cả.

Nhà phát triển đã không hề sử dụng chúng để tạo ra một lối chơi, cách chơi mới cho game.

Chúng xuất hiện chả có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một con thú to hơn, nhanh hơn và nguy hiểm hơn bình thường.

Bằng cách “mở khoá” các vũ khí hạng nặng thì việc đấu tay đôi với chúng chỉ là chuyện nhỏ.

Ngoài sự thiếu hụt trong ảnh hưởng của lối chơi, thì câu chuyện đằng sau sự xuất hiện của Yeti càng không có gì nổi bật.

Tất cả các khuyết điểm trên đã vô tình khiến cho chế độ chơi thủ thành, vốn chỉ là một yếu tố phụ, tước mất vị trí tâm điểm trong bản mở rộng Far Cry 4: Valley of the Yetis.


THÔNG TIN

  • Sản xuất: Ubisoft Montreal, Red Storm
  • Phát hành: Ubisoft
  • Thể loại: Hành động
  • Ngày ra mắt: 04/2015
  • Hệ máy: PC, Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

  • OS: Windows® 7 (SP1) / Windows® 8 / Windows® 8.1 / (64-bit)
  • CPU: 2.6 GHz Intel® Core™ i5-750  hoặc 3.2 GHz AMD Phenom™ II X4 955
  • RAM: 4GB
  • VGA: NVIDIA GeForce GTX 460 hoặc AMD Radeon HD5850 (1 GB VRAM)
  • HDD: 35+ GB

CẤU HÌNH THỬ NGHIỆM

  • OS: Windows 10
  • CPU: AMD Ryzen 5 3600x 3.2Ghz 
  • RAM: 32GB 
  • VGA: Red Devil VEGA 56
  • SSD: 250GB

GAME ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI UBISOFT – CHƠI TRÊN HỆ PC

6.5

Tuy đã có cố gắng tạo ra dấu ấn riêng cho mình, thế nhưng phiên bản mở rộng Far Cry 4: Valley of the Yetis lại tiếp tục bước theo vết xe đổ của phiên bản tiền nhiệm.



Dù đã có các quyết định nâng cấp sáng suốt, thế nhưng nhà phát triển lại quá tham lam khi cố tình áp dụng quyết định đó lên mọi mặt của game. Khiến cho những khuyết điểm đã tệ từ phiên bản gốc, nay còn tệ hơn rất nhiểu ở bản mở rộng.



Nếu như bạn là một game thủ say mê hành động thì Far Cry 4: Valley of the Yetis sẽ là một bản mở rộng đáng tiền. Thế nhưng với những ai trông chờ vào một cốt truyện mới hấp dẫn hơn thì chắc chắn sẽ bị thất vọng.

Tác giả

trungtoto

Lambda team

Thảo luận