Từ những trò chơi chất lượng như LEGO Harry Potter, LEGO Batman, LEGO Jurassic World, LEGO Marvel’s Avengers,v.v. cho tới những trò chơi mang tính “trào lưu” như LEGO Rock band, LEGO Dimensions, và LEGO Worlds đều luôn nằm trong mục tiêu săn đón của lực lượng người hâm mộ to lớn trên toàn thế giới.
Và hình như, người viết quên… nhắc tới một trò chơi góp phần không nhỏ trong bầu trời đầy sao của toàn vũ trụ LEGO thì phải? À, đúng rồi! Đó chính là LEGO Star Wars! LEGO Star Wars: The Video Games cũng là trò chơi đầu tiên mà người viết được trải nghiệm, gắn bó với biết bao tuổi thơ cùng bạn bè, người thân khi quây quần bên nhau trên chiếc ghế sa-lông cũ kĩ.
Bẵng đi một thời gian dài, kể từ ngày ra mắt của LEGO Star Wars III: The Clone Wars. Tưởng chừng sẽ không được nhìn thấy dòng chữ Star Wars đi cùng LEGO nữa, nhưng thật bất ngờ khi Warner Bros. Interactive Entertainment quyết định mang LEGO Star Wars trở lại với một cái tên hùng tráng y như cái tên bộ phim được chiếu năm 2015 vừa qua: LEGO Star Wars: The Force Awakens.
Không bắt bạn đọc phải chờ lâu nữa! Để xem LEGO Star Wars: The Force Awakens sẽ mang lại được trong bầu trời không gian đầy “chất lượng” và bí ẩn như những phiên bản LEGO dán mác Star Wars trước kia không nhé!
ĐOÀN KẾT LÀ CHIẾN THẮNG, MỘT MÌNH… CŨNG KHÔNG SAO!
Nói cho công bằng thì LEGO Star Wars: The Force Awakens không khác mấy về lối chơi chung so với các tựa LEGO trước kia: Giải đố đan xen hành động đơn giản, sau đó là xem phim với những tối giản trong cốt truyện, đi cùng với đó là việc thoải mái cho phép được chơi cùng một người chơi khác bất cứ lúc nào và bất kể khi nào. LEGO Star Wars: The Force Awakens không đi sai quy trình, nhưng chẳng phải như thế không khác gì “Bình mới rượu cũ” thường thấy sao? May thay, LEGO Star Wars: The Force Awakens mang trong mình nhiều tiềm năng mới. Sự tiềm năng đấy, xuất phát từ chính những điều quá quen thuộc của dòng game!
Yếu tố tiêu biểu nằm ở việc lắp ráp đồ là điều thường thấy trong cả loạt game, nhưng với LEGO Star Wars: The Force Awakens thì việc lắp ráp sở hữu thêm một chiều sâu mới: vận dụng sự thay đổi của hướng lắp ráp để tạo nên chiều sâu trong giải đố. Người chơi có thể yên tâm là chiều hướng lắp ráp này được sắp đặt sẵn, ví như trong một phân đoạn bạn cần phải đi lên cao, bạn lắp ráp xong thì nhân vật của bạn trèo lên được chỗ đó. Nhưng chỗ cao đấy lại thiếu miếng gạch để bạn có thể nhảy qua, thế là bạn chuyển qua một nhân vật khác, đập chỗ mới lắp ráp xong và lắp bù vô khoảng trống đó để nhảy!
Mảng hành động lần này có sự xuất hiện của thanh năng lượng được tích tụ dần khi chiến đấu với địch nhằm kích hoạt “kĩ năng đặc biệt” của từng nhân vật. Chưa hết, LEGO Star Wars: The Force Awakens còn tặng thêm một yếu tố mới: bắn súng hồng tâm. Những phân đoạn bắn súng hồng tâm này không phải chỉ đơn giản là bắn cho vui – mặc dù vui thật! Mà chúng còn được kết hợp nhuần nhuyễn với mảng giải đố cũng như vận dụng những khả năng riêng của nhân vật để vượt qua những phân đoạn “khó nhằn” trong trò chơi.
Điều tiếp theo mang lại sự tươi mới cho LEGO Star Wars: The Force Awakens nằm ở những phân đoạn lái cơ khí trong game. Khi xem phim, bạn có tưởng tượng mình sẽ được lái những chiếc phi thuyền như X-Wings của lực lượng quân kháng chiến, hay được điều khiển những cổ máy robot như AT-ST hầm hố của lực lượng “Dark Side” ra sao chứ? Trong trò chơi, nạn sẽ được “trải nghiệm” việc lèo lái chúng hết đấy! Và cảm giác khá là “phê” khi được chiêm nghiệm chúng tuy chỉ xuất hiện trong một số phân đoạn nhất định, nhưng cảm giác điều khiển được làm chăm chuốt mang lại sự thú vị đáng kể cho LEGO Star Wars: The Force Awakens.
Thật ra nếu bạn có chơi Star Wars Battlefront mới đây của EA thì cũng không có gì mới lạ. Nhưng sự trở lại của những phân đoạn này trong game góp phần tạo nên không khí rất chi là Star Wars! Cũng đúng thôi, vì đây là trò chơi về Star Wars mà?
Và đương nhiên, khi nhắc tới yếu tố chơi hai người của LEGO Star Wars: The Force Awakens thì tương tự như ở những phiên bản trước, bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề này. Trò chơi vẫn mang trọn hương vị cho bạn để thưởng thức cùng gia đình, bạn bè, có điều hơi uổng là không thể chơi cùng lúc bốn người trên cùng màn hình như “mốt” của các game hiện nay.
Điểm khác biệt của LEGO Star Wars: The Force Awakens so với các phiên bản gần đây đó chính là môi trường của trò chơi nhỏ hơn, không còn là một thế giới mở rộng lớn với vô vàn các nhiệm vụ phụ nữa. Bù lại, trò chơi trở lại phong cách của các bản Lego Jurassic World hay là Lego Indiana Jones hơn, có thể thoải mái khám phá nhưng vẫn tập trung nhiều vào lối chơi tuyến tính, đi theo sự lèo lái trong tuyến cốt truyện của trò chơi.
Theo quan điểm của người viết, việc quay trở lại lối chơi tập trung nhiều vào sự tuyến tính trong thời điểm này của LEGO Star Wars: The Force Awakens là một sự đúng đắn khi đã có quá nhiều trò chơi thế giới mở hiện nay trên thị trường, và với việc “hụt hơi” của bản LEGO Marvel’s Avengers gần đây thì việc trở lại với “quy mô” nhỏ hơn là một cần thiết, khiến người chơi không cần phải quá mệt mỏi với những nhiệm vụ lặp đi lặp lại, mà có thể khiến người chơi tập trung vào trải nghiệm cốt truyện, sự dồn dập luân phiên giữa các lối chơi với nhau hơn.
Tương tự như ở những phần trước, sẽ luôn có một khoảng thời gian cho phép người chơi thoải mái đi lại trong một khu vực. Bạn có thể khám phá hoặc thưởng thức lại các chương cũ bằng các nhân vật đã mở khoá hoặc được mua bằng số tiền lấy được trong trò chơi, nhằm thu thập được những món đồ ẩn mà mình chưa “với tới” được… Những yếu tố này tuy không mới, nhưng vẫn mang lại được giá trị chơi lại tương đối cao. Chưa kể, LEGO Star Wars: The Force Awakens còn khuyến mãi thêm nhiều trò chơi nhỏ như đua xe, đua phi thuyền hay là các hành tinh – chỉ mở khoá được khi thu thập đủ các viên xếp hình vàng. Người chơi sẽ mất kha khá thời gian để thưởng thức trọn vẹn đấy!
CẢI THIỆN HÌNH ÂM!
Đồ hoạ của LEGO Star Wars: The Force Awakens có lẽ là đẹp nhất trong cả dòng game LEGO, nhất là phân đoạn đầu tiên của trò chơi, hiệu ứng ánh sáng, đổ bóng cùng khung hình luôn tràn ngập các tia laser được bắn ra từ súng của địch khiến màn chơi choáng ngợp nhưng lại đầy sức sống đến bất ngờ. Vận dụng tốt hiệu ứng chuyển động mờ trên mọi vật thể, khiến LEGO Star Wars: The Force Awakens trở nên “phim ảnh” hơn, trò chơi cũng không quên mang tới những hiệu ứng “thường trực” như Ambient Oclusion (đổ bóng giả), hay cho tới Depth of Field (độ sâu trường ảnh).
Các nhân vật vẫn giữ nét duyên dáng sẵn thường thấy của dòng game LEGO, đi cùng với những biểu cảm ngộ nghĩnh, thú vị khi “quánh” nhau, nhảy múa tưng bừng trong màn chơi. Ấy thế mà bạn vẫn có thể nhận ra những đặc điểm thường thấy của một Han Solo, hay một Darth Vader hầm hố…
LỖI KĨ THUẬT NHỎ NHOI!
Tuy rằng, LEGO Star Wars: The Force Awakens rất hay, nhưng trò chơi vẫn dính phải những lỗi “bất tử” thường thấy của dòng LEGO. Đầu tiên là trí thông minh nhân tạo, như người viết có đề cập rằng các bạn đồng hành khá hữu dụng trong cả chiến đấu lẫn giải đố, nhưng điều đó chỉ đúng khi chơi một mình. Còn khi chơi hai người, máy sẽ đứng đơ ra để cho địch hành đến khi “hết tim” thì thôi, hoặc may mắn lắm, máy mới bắn được một phát, còn dính địch hay không thì… tuỳ.
Bắn súng hồng tâm khá thú vị, nhưng vẫn dính vài lỗi kĩ thuật như khi di chuyển qua lại giữa các lá chắn hoặc các nhân vật khác với nhau, thì người chơi sẽ bị khựng khoảng một đến hai giây. Điều này sẽ không gây phiền hà gì lắm nếu như chúng lại không diễn ra quá nhiều lần, khiến vô tình chung ảnh hưởng tới trải nghiệm của LEGO Star Wars: The Force Awakens. Chưa kể, trong quá trình chơi của người viết, thi thoảng nhân vật không thể nào giải đố được, buộc phải chơi lại phân đoạn đó nhằm giải đố lại, nhưng may mắn thay trường hợp này rất ít xảy ra trong trò chơi.
- Sản xuất: TT Fusion
- Phát hành: Warner Bros. Interactive Entertainment
- Thể loại: Hành Động | Giải Đố
- Ngày ra mắt: 23/07/2015
- Hệ máy: PC | PS3 | PS4 | Xbox 360 | Xbox One | Wii U | PS Vita | 3DS