MSI không phải là cái tên nhỏ tại thị trường châu Á, nhất là tại Việt Nam bởi những sản phẩm đến từ MSI luôn đi cùng chất lượng rất cao và tính năng tích hợp đa dạng. Chỉ riêng chipset Z270, MSI giới thiệu đến người dùng tới gần… 20 mẫu mã khác nhau tha hồ cho người dùng lựa chọn. Trong bài giới thiệu hôm nay, chúng ta sẽ đến với mẫu bo mạch chủ Z270 tầm trung mang tên MSI Gaming Z270 Tomahawk – đang là mẫu bo mạch chủ Z270 được săn đót gắt gao nhất của MSI trong thời gian vừa qua.
Vậy mẫu bo mạch chủ này có gì nổi bật, tích hợp những tính năng tiên tiến nào? – Nếu bạn đọc đang có ý định nâng cấp lên thế hệ vi xử lý mới, bằng gì hãy cùng Vietgame.asia tìm hiểu mẫu bo mạch chủ MSI Gaming Z270 Tomahawk hấp dẫn này ngay trong bài viết sau.
Như đã đề cập phía trên, MSI Gaming Z270 Tomahawk là một dòng bo mạch được xây dựng trên nền chipset Z270 ở phân khúc tầm trung, nên khâu đóng hộp không có nhiều chi tiết đáng chú ý, và cách đóng hộp cũng hơi “lỗi thời” chứ không được sang trọng như các đại diện từ ASUS. Mặt trước hộp được thiết kế khá cô đọng với tên sản phẩm kèm hình ảnh của đầu đạn tên lửa hành trình Tomahawk trứ danh. Góc dưới vẫn nổi bật với loạt công nghệ như Intel Lan, x2 Turbo M.2 và USB 3.1.
Thiết kế tổng quan của MSI Gaming Z270 Tomahawk được thể hiện rõ ở mặt sau cùng một loạt những tính năng nổi bật được giới thiệu như khả năng mở rộng đèn nền RGB thông qua phụ kiện dây LED, khe Turbo M.2, khe PCIe được gia cố lực, hệ thống đèn LED thông báo trực quan hay công nghệ Intel Optane Memory mới cứng lên tới 32GB/s.
Lấy cảm hứng từ những cổ xe tank hạng nặng “nồi đồng cối đá”, thiết kế của MSI Gaming Z270 Tomahawk cũng mang đến cho người dùng cảm giác chắc chắn bởi các đường nét hơi thô trên tản nhiệt mosfet, tản nhiệt chipset và nắp bảo vệ I/O. Chính sự đường nét “thô” đậm chất quân sự đó lại dễ dàng chiếm được cảm tình của không ít khách hàng vốn là game thủ.
Đặc biệt là có thêm sự hiện diện của hệ thống đèn nền nổi bật trên khu vực tản nhiệt chipset. Mặt nạ tản nhiệt chipset cũng được bọc thêm hai lớp kim loại tăng thêm vẻ ấn tượng và phá cách. Dù vậy, hệ thống đèn nền này chỉ là đèn nền đơn sắc, phối theo tông màu đen-đỏ của MSI Gaming Z270 Tomahawk. Ngoài đèn nền trên tản nhiệt chipset Z270, MSI Gaming Z270 Tomahawk còn được bổ sung hệ thống “đèn gầm” ở mặt sau cũng được phối theo tông đen-đỏ.
MSI Gaming Z270 Tomahawk được trang bị ba khe PCIe 3.0, trong đó chỉ có một khe được gia cố safeslot “Steel Armor” cho khả năng “cân” được những chiếc card kích thước khủng bố. Bốn khe RAM DDR4 hỗ trợ công nghệ tăng tốc cho xung nhịp tối đa có thể lên tới trên 3800MHz, tự động tối ưu hiệu năng.
Một số tính năng tích hợp chuyên cho chơi game khác cũng được MSI chú trọng bổ sung:
- Gaming Hotkey – Hệ thống thiết lập phím tích hợp cực kỳ tiện lợi mà không cần thông qua trình điều khiển bàn phím
- Gaming Boost – Kích hoạt chế độ ép xung hệ thống chỉ trong… 1 nốt nhạc, cải thiện tối đa hiệu năng sử dụng tài nguyên hệ thống
- In-Game Feedback & Screen Display – Tích hợp tính năng hiển thị thông số và theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống
- Dragon Eye – Công nghệ nổi bật nhất khi có thể cho phép game thủ vừa chơi game, vừa có thể theo dõi kênh streaming yêu thích trên Twitch hoặc YouTube trực tiếp trên một màn hình thông qua một lớp layer phụ chồng lên góc màn hình chơi game. Tất nhiên, game thủ có thể dễ dàng thay đổi kích thước, tăng giảm âm lượng, vị trí cho layer màn hình phụ này.
Với những người dùng yêu cầu tốc độ cao, MSI Gaming Z270 Tomahawk được trang bị tới hai khe M.2 được cải tiến. Một trong hai khe M.2 được gia cố với khung thép chắc chắn hơn, và cả hai đều được sử dụng công nghệ Turbo M.2, nhanh hơn tới 5 lần so với chuẩn SATA III và nhanh hơn 10% tốc độ tải dữ liệu. Khi cài đặt cấu hình RAID 0 cho các khe M.2 và U.2 (MSI gọi là cấu hình M.2 Genie) sẽ mang đến tốc độ ghi dữ liệu nhanh hơn 300%.
Công nghệ Audio Boost cải thiện chất lượng âm thanh cũng hiện diện trên MSI Gaming Z270 Tomahawk vẫn với đường chỉ LED ấn tượng như mọi khi. Khác với công nghệ Audio Boost cũ, công nghệ mới chia PCB làm hai lớp khác nhau cân bằng hai kênh trái và phải hơn, chống nhiễu từ khi cắm/rút jack audio 3.5mm. Công nghệ mô phỏng âm thanh vòm 7.1 được tích hợp sẵn luôn trên MSI Gaming Z270 Tomahawk.
Về mặt kết nối, MSI Gaming Z270 Tomahawk vẫn trang bị một cổng xuất hình DVI, 6 cổng USB 3.0, 2 cổng USB 3.1 Gen2 Type-A và C, một cổng HDMI và cả một cổng P/S2 dành cho người dùng có nhu cầu sử dụng gaming gear đặc biệt. Nếu cảm thấy bất tiện với cổng USB 3.1 ở mặt sau, MSI Gaming Z270 Tomahawk cũng có khả năng mở rộng cổng USB 3.1 ở mặt trước thùng máy. Công nghệ X-Boost USB cũng giúp khả năng vận chuyển giữ liệu nhanh hơn tới 20%, và công nghệ sạc nhanh cho các thiết bị ngoai vi/di động cũng sẽ tăng tính tiện lợi lên nhiều lần cho người dùng.