Skip to content

Nhà soạn nhạc cho Dishonored và Silent Hill qua đời ở tuổi 60 – Tin Game

Daniel Licht, nhà soạn nhạc cho Dishonored và Silent Hill, qua đời ở tuổi 60 - Tin Game
[su_icon_text color=”#1e2021″ icon=”icon: child” icon_color=”#12A5F4″ icon_size=”35″]Do mắc phải một chứng bệnh ung thư hiếm, Daniel Licht, nhà soạn nhạc cho Dishonored và Silent Hill, đã qua đời ở tuổi 60.[/su_icon_text]
Nhà soạn nhạc Daniel Licht được biết đến nhờ các tác phẩm trong nhiều loạt phim kinh dị và những dòng game như Dishonored hay Silent Hill. Ông vừa qua đời hôm 2/8/2017, hưởng thọ 60 tuổi.Daniel Licht sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô Detroit. Ông tập chơi nhạc từ năm 8 tuổi, với nhạc cụ đầu tiên là chiếc kèn Cla-ri-nét. Ông học chơi ghi-ta 4 năm sau đó, và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ khi còn học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học Hampshire, ông chuyển tới thành phố New York, làm nhạc sĩ và từng đi tới nhiều quốc gia để soạn và chơi nhạc.Theo bác sĩ, Daniel Licht mắc phải  một chứng bệnh ung thư hiếm, mới chỉ được phát hiện gần đây nên việc điều trị phần nào gặp khó khắn. Tuy nhiên, ông sẽ sống mãi trong lòng vợ và con trai mình.Những tác phẩm của ông chủ yếu góp mặt trong những bộ phim kinh dị như Hellraiser: Bloodline, Thinner, Dexter, Body of ProofThe Blacklist. Ông còn tham gia soạn nhạc cho những game như Dishonored, Dishonored 2, Silent Hill: Book of Memories Silent Hill: Downpour.Trên Twitter, cha đẻ của dòng game Dishonored, Harvey Smith, chia sẻ ông rất đau buồn trước sự qua đời của Daniel Licht. Thiếu vắng âm nhạc của Daniel Licht, Dishonored chắc chắn sẽ thay đổi.

Tác giả

Thảo luận