Skip to content

“No Man’s Sky” sẽ có tới 18 nghìn tỷ hành tinh

[dropcap style=”style1″]C[/dropcap]on số chính xác cho tổng các hành tinh sẽ vô cùng khổng lồ.

Theo như lời của giám đốc Sean Murray, số lượng hành tinh trong No Man’s Sky sẽ lên tới con số 18 nghìn tỷ, hay chính xác hơn, là 18,446,744,073,709,551,616.

Kể cả mỗi hành tinh được phát hiện qua mỗi giây, chúng ta cũng phải mất ít nhất 585 tỷ năm mới phát hiện được toàn bộ”.

Hãng Hello Games cho hay, điều tuyệt vời nhất là mỗi hành tinh đều có một con số duy nhất, một hạt giống ngẫu nhiên cho sự sống, từ đó tạo vô vàn những cỏ cây, hoa lá và sinh vật.

Thú vị hơn, khi người chơi trải nghiệm trò chơi này, ngoài việc bay nhảy trong vũ trụ để tới các hành tinh khác nhau, họ sẽ không phải đợi chờ cho thời gian tải game, bởi không có gì cần phải tải lại, khi mà hàng loạt các hành tinh được tạo ra ngẫu nhiên.new_off_NMSVốn dĩ, trọng tâm của No Man’s Sky sẽ là “trao đổi, chiến đấu, vũ khí và các con tàu”, nhưng ông Murray cho biết “khoảnh khắc lặng yên không nói lên lời của sự khám phá” sẽ là những gì game thể hiện.

Theo như lần thử nghiệm mới nhất của mình, ông Murray đã không giấu nổi sự hứng thú của mình: “ Tôi đã đáp xuống một hành tinh, và lập tức một cơn mưa đổ xuống. Ngay khi bước ra ngoài, tôi đã lo sợ một vài con hươu sẽ đột ngột xông ra từ các bụi cây trong khu rừng khổng lồ phía trước. Cái cảm giác khám phá ra một hành tinh mới chưa từng ai biết đến, quả thực làm tôi không biết nên hò reo một cách đầy phấn khích, hay sẽ giữ yên trong lòng”.

No Man’s Sky sẽ được phát hành trên PS4, cùng với một phiên bản dành cho PC sẽ được thực hiện sau đó.

Xin cảm ơn Gematsu.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Gematsu.

Tác giả

Thảo luận