Skip to content

Square Enix công bố Dissidia Final Fantasy NT – Tin Game

Square Enix công bố Dissidia Final Fantasy NT - Tin Game
[su_icon_text color=”#1e2021″ icon=”icon: child” icon_color=”#12A5F4″ icon_size=”35″]Dissidia Final Fantasy NT – phiên bản dành cho PlayStation 4 của Dissidia Final Fantasy – sẽ đến với người chơi vào đầu năm sau[/su_icon_text]
Vốn được phát hành vào năm 2008 cho hệ máy đã bị quên lãng PlayStation Portable – PSP, Dissidia Final Fantasy – tựa game đối kháng với dàn nhân vật bước ra từ dòng game Final Fantasy – đã đến với hệ máy thùng (arcade) tại Nhật Bản vào năm 2015. Và mới đây, Square Enix đã xác nhận phiên bản dành cho PlayStation 4 của game mang tên Dissidia Final Fantasy NT sẽ đến tay người chơi vào đầu năm sau.

Không phải ngẫu nhiên mà Square Enix lại hé lộ về tựa game này ngay trước thềm E3 2017 sắp diễn ra. Dissidia Final Fantasy NT sẽ góp mặt tại những ngày hội sắp tới đây tại California, Hoa Kỳ cùng với những tựa game Final Fantasy khác như Final Fantasy XII The Zodiac Age – phiên bản làm mới (remaster) của Final Fantasy XII – hay Final Fantasy XIV với bản mở rộng mới nhất của game mang tên Stormblood cũng như Final Fantasy VII Remake, bản làm lại (remake) của “huyền thoại” Final Fantasy VII.Được phát triển bởi Team Ninja – những người đã và đang xây dựng dòng game Dead or Alive, Dissidia Final Fantasy NT sẽ mang đến cho người chơi cơ hội hóa thân vào 20 nhân vật lừng danh đi liền với thương hiệu Final Fantasy từ trước đến nay, bao gồm những anh hùng chính nghĩa cũng như những tên phản diện hắc ám. Mười “sàn đấu” của game cũng được thiết kế dựa trên những địa danh nổi tiếng đã từng xuất hiện xuyên suốt lịch sử của dòng game “Ảo mộng cuối cùng”.

Trong các trận đấu theo hình thức ba chọi ba có hỗ trợ phần chơi trực tuyến của Dissidia Final Fantasy NT, bạn có thể tùy thích tùy biến vũ khí, kĩ năng, trang bị, trang phục của các nhân vật do mình điều khiển sao cho vừa ý nhất với mắt thẩm mỹ cũng như lối chơi của bản thân. Bên cạnh đó, bạn cũng thể triệu hồi những tạo vật thần thánh như Ifrit, Odin hay Shiva để giúp mình chiến đấu.

Cốt truyện của Dissidia Final Fantasy NT sẽ được chắp bút bởi Kazushige Nojima – người đã và đang góp công xây dựng không ít những tựa game thuộc dòng game Final Fantasy nói riêng và của Square Enix nói chung như Final Fantasy VII: Remake, Final Fantasy XV, Final Fantasy X, Kingdom Hearts và Kingdom Hearts II. 

Đặc biệt, nhân vật chính Noctis và thế giới Eos của Final Fantasy XV cũng sẽ góp mặt trong Dissidia Final Fantasy NT.[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””]THÔNG TIN TỪ SQUARE ENIX, INC.[/alert]

Tác giả

Thảo luận