Skip to content

TGS 2015: 7 tựa game “lỗi hẹn” cùng game thủ

TGS 2015: 7 tựa game "lỗi hẹn" cùng game thủ
[dropcap style=”style1″]N[/dropcap]hư vậy là Tokyo Game Show 2015 (TGS 2015) – hội chợ game lớn nhất Nhật Bản cuối cùng đã chấm dứt, để lại những dư vị khó tả trong lòng người hâm mộ.

Ngoài những tựa game đình đám đủ sức khuấy động làng game Nhật Bản, thì vẫn còn đó những cái “tặc lưỡi” đầy tiếc nuối khi vài cái tên vốn được kỳ vọng rất nhiều lại hoàn toàn không được xướng lên.

Vậy, những kẻ “tội đồ” dám cho game thủ “leo cây” tại TGS 2015 là những tựa game nào? Bạn đọc hãy cùng Vietgame.asia tìm hiểu qua bài viết sau đây!

THÔNG TIN

1. The Last Guardian

Mặc dù gian hàng của Sony tại TGS 2015 vẫn rất nhộn nhịp, và thậm chí là có trưng bày cả một mô hình Trico hoành tráng – nhưng siêu phẩm The Last Guardian vẫn không hề xuất đầu lộ diện tại đây, bất kể rất nhiều tin đồn “đoán già đoán non” về việc Sony sẽ công bố ngày ra mắt của game.

Bắt đầu với cái tên Project Trico, The Last Guardian đã được phát triển từ năm… 2007, và chính thức được công bố rộng khắp tại E3 2009. Ban đầu, game dự trù ra mắt vào năm 2011 độc quyền cho hệ PS3 – nhưng hết lần này đến lần khác, The Last Guardian liên tục trễ hẹn với người hâm mộ.

Hiện tại, từ những thông tin thu nhận được, The Last Guardian sẽ được phát hành trên hệ PS4 vào một “ngày nào đó” trong năm 2016.

2. Kingdom Hearts III

THÔNG TIN

Tại E3 2015 vừa qua, Square Enix đã làm fan “thèm nhỏ dãi” với nhiều thông tin quý giá về Kingdom Hearts III – phiên bản mới nhất của thương hiệu ăn khách này. Tuy vậy, mọi người cảm thấy cực kỳ thất vọng khi tại “sân nhà” TGS 2015, Square Enix không hề đả động gì đến tựa game này.

Là sản phẩm thứ 11 của dòng game Kingdom Hearts, tính luôn các phiên bản spin-off, Kingdom Hearts III cũng là phiên bản đầu tiên có vinh hạnh được đặt chân lên hệ máy “con cưng” của Microsoft, Xbox One.

Tiếp nối theo cốt truyện của phần Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, Sora sẽ cùng Donald, Mickey, Goofy và Riku khởi hành đi tìm 7 người bảo hộ ánh sáng và chiếc chìa khóa “Key to Return Hearts” để ngăn cản Master Xehanort thiết lập lại thế giới.

Để xoa dịu cơn “bất mãn” của fan, Square Enix đã công bố việc ra mắt bộ sưu tập phiên bản làm lại remaster HD có tên Kingdom Hearts II.8, dành riêng cho hệ PS4 trong năm 2016.

3. Deep Down

Từng được giới thiệu hồi năm 2013 như một sự kết hợp hoàn mỹ của Dark Souls và lối chơi tìm đường dungeon-crawler, nhưng ngoài loạt “bão” tin trì hoãn triền miên, chúng ta chưa hề nghe được thêm thông tin gì về Deep Down, kể cả ở TGS 2015.

Deep Down lấy bối cảnh tại New York trong tương lai gần, năm 2094. Với những món báu vật đầy ma thuật, người chơi có thể biến đến những khoảng thời – không khác nhau, khám phá những mê cung kỳ lạ, đối đầu với lũ quái vật và săn tìm những kho báu đã mất.

Hiện tại, Capcom không hề hé răng nửa lời về tiến triển của tựa game này, khiến nhiều người cho rằng dự án Deep Down đã bị “bỏ xó”.

THÔNG TIN

4. Tekken 7

THÔNG TIN

Tựa game đối kháng Tekken 7 từng được giới thiệu tại hội chợ EVO năm ngoái, và phiên bản tiếng Nhật đã ra mắt trên hệ máy game thùng (Arcade) hồi đầu năm nay – tuy vậy, cho đến hôm nay vẫn chưa có “tăm hơi” gì thêm về phiên bản tiếng Anh cả.

Với hai tính năng mới là Rage Art và Power Crush, Tekken 7 có nhiều triển vọng trở thành “đối thủ đáng gờm” của Street Fighters V – “ông vua” không ngai của dòng game đối kháng. Tuy vậy, có vẻ như sự trì hoãn của Tekken 7 mang nhiều lý do kỹ thuật hơn là vấn đề về doanh số. Tại TGS 2015, Bandai Namco đã công bố việc “Tây chinh” cho khá nhiều sản phẩm, nhưng Tekken 7 lại không nằm trong danh sách đó. Chúng ta hãy thử chờ xem?

5. Tales of Berseria

THÔNG TIN

Dòng game “Tales of” xưa nay vẫn tề danh cùng nhiều tên tuổi lớn khác là một trong số khá ít các tựa J-RPG có thể “ăn nên làm ra” ở phương trời Tây mà không cần phải thay đổi phong cách gì nhiều.

Tales of Berseria có cốt truyện diễn ra tại vương quốc Midgand Sacred Kingdom, một quốc gia hùng mạnh thống trị cả một vùng châu lục rộng lớn. Tuy vậy, ngoài những thông tin ít ỏi này, vẫn chưa hề nghe thêm tý gì về sản phẩm đầy hứa hẹn này từ Bandai NamcoTGS 2015.

Hy vọng cả Tales of Berseria lẫn Tekken 7 đều không gặp trục trặc gì trong khâu phát triển, bởi lẽ các fan đã không còn nhiều kiên nhẫn nữa rồi.

6. Scalebound

THÔNG TIN

Scalebound là tựa game hành độngnhập vai góc nhìn người thứ ba đến từ PlatinumGames, và được phát hành độc quyền cho Xbox One vào năm 2016. Lấy đề tài về cuộc hành trình kỳ lạ của nhân vật Drew cùng con rồng hùng mạnh Thuban, người chơi sẽ được trải nghiệm những pha chiến đấu đặc sắc, phối hợp cả người và rồng.

Hiện tại, Scalebound vẫn đang được phát triển bởi PlatinumGames, và cũng là thương hiệu được đăng ký bản quyền của hãng kể từ sau The Wonderful 101 (hệ Wii U). Khác với các sản phẩm trước đây của PlatinumGames, Scalebound chú trọng mạnh về mảng đồ họa và hiệu ứng chiến đấu, để xứng tầm với sức mạnh next-gen của Xbox One.

Rất tiếc là ở TGS 2015 lần này, PlatinumGames không đưa ra thêm bất kỳ thông tin gì về Scalebound.

THÔNG TIN

7. Pokkén Tournament

Vốn đã ra mắt từ lâu trên các máy game thùng Arcade tại Nhật, nhưng tin vui trong 2015 là Pokkén Tournament sẽ cập bến hệ Wii U với phiên bản tiếng Anh. Pokkén Tournament là phiên bản đối kháng kiểu Tekken của dòng game Pokémon trứ danh, trong đó các “võ sĩ” là những Pokémon quen thuộc như Pikachu, Charizard, Machamp…

Các tính năng đặc thù như Mega Evolution cùng hệ thống kỹ năng – thuộc tính quen thuộc của dòng Pokémon sẽ đóng vai trò lớn trong lối chơi đối kháng của Pokkén Tournament. Ngoài Pokémon chiến đấu chính, người chơi còn có thể chọn “đấu sĩ” hỗ trợ, tương tự như phong cách “hầm bà lằng” của dòng Capcom vs. Marvel.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì thêm về ngày phát hành của Pokkén Tournament, ngoại trừ một khoảng thời gian mơ hồ là Quý 2 – 2016, và ở TGS 2015 game cũng không hề “xuất đầu lộ diện”.

Tác giả

Thảo luận