Skip to content

“Vén màn bí mật” 11 tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls III

Hướng dẫn hoàn chỉnh tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls III
[dropcap style=”style1″]M[/dropcap]ột trong những điều mà rất nhiều người chơi Dark Souls, kể cả các “cựu binh” lẫn những người mới chơi đều bỏ lỡ, chính là những tuyến nhiệm vụ phụ đến từ các NPC bởi không hề có một quyển nhật ký ghi lại những gì bạn đã hoàn thành, hay thông báo chỉ đường tới công đoạn tiếp theo khi thực hiện nhiệm vụ phụ. Và dĩ nhiên, Dark Souls III không phải là ngoại lệ.

Trong bài viết sau đây, người viết sẽ hé lộ đến bạn đọc trình tự cụ thể để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ phụ của những NPC trong Dark Souls III và ảnh hưởng lên kết cục cuối cùng của trò chơi.LƯU Ý: BÀI VIẾT SAU ĐÂY CÓ HÉ LỘ MỘT SỐ CHI TIẾT TRONG NỘI DUNG CỦA TRÒ CHƠI.LƯU Ý: LUÔN LUÔN NÓI CHUYỆN VỚI CÁC NPC CHO ĐẾN KHI CÁC CÂU THOẠI BẮT ĐẦU LẶP LẠI. NẾU KHÔNG HOÀN THÀNH HỘI THOẠI THÌ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÓ THỂ BỊ HỦY BỎ

"Vén màn bí mật" 11 tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls III

1. Siegward of Catarina

  • Gã “hiệp sỹ củ hành” này sẽ xuất hiện lần đầu khi bạn vượt qua Undead Settlement, tới thang máy lên tòa tháp gần chỗ Eygon ngồi canh Irina. Sau khi nói chuyện với Siegward, bạn có thể gặp lại gã ở kế mép ngoài tòa tháp (cần phải nhảy ra khỏi thang máy khi đang di chuyển), tiêu diệt con Fire Demon xong thì gã sẽ cho bạn 2 Gesture và vật phẩm Siegbräu.
  • Tiếp theo, bạn có thể tìm thấy Siegward bên trong một cái giếng ở ngoài Cathedral of the Deep, ngay bên cạnh lối vào gần nơi vài con undead đang quỳ ở gần đó. Trước khi nói chuyện với Siegward thì bạn phải mở các cánh cửa tắt xung quanh đó trước. Bắt thang máy nằm gần đường xuống khu vực của Deacons of the Deep, thay vì đi ra ngoài cửa thì hãy đi xuống cầu thang trước mặt, bạn sẽ gặp Unbreakable Patches mặc bộ đồ của Siegward. Quay về Firelink Shrine và mua chìa khóa mở cửa dẫn lên tháp canh ở ngoài từ Handmaid, khám phá hết khu vực đó rồi quay trở lại, Patches sẽ đóng cửa và nhốt bạn bên trong tòa tháp thứ hai. Thoát ra khỏi đó rồi vào lại Firelink Shrine, lên tầng trên phía bên tay phải và bạn sẽ gặp Patches ở đây. Mua bộ đồ của Siegward (hoặc giết hắn cũng được) và quay trở lại chỗ chiếc giếng ban đầu để đưa bộ đồ cho Siegward.
  • Bạn sẽ gặp lại Siegward tại Irithyll. Từ trại lửa Distant Manor, thay vì đi xuống thì đi ra ngoài, có một cống ngầm bên tay phải. Đi lên trên và bạn sẽ thấy Siegward đang nấu súp tại đây.
  • Sau đó, Siegward sẽ bị nhốt trong một căn nhà ở gần trại lửa Profaned Capital, bên cạnh đầm lầy. Để lấy được chìa khóa mở song sắt, bạn phải quay lại chỗ cống có hang chuột gần khu vực con quái vật khổng lồ. Bên trong có hai chiếc rương, một chiếc chứa chìa khóa, chiếc còn lại là Mimic.
  • Hoàn thành xong nhiệm vụ này, Siegward sẽ tự động xuất hiện khi bạn đánh nhau với Yhorm the Giant. Bạn sẽ nhận được bộ đồ “củ hành” và dĩ nhiên là cây Storm Ruler.
"Vén màn bí mật" 11 tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls III

2. Greirat of the Undead Settlement

  • Greirat bị nhốt ở tầng dưới cùng của ngọn tháp tại khu vực High Wall of Lothric, trại lửa Tower on the Wall. Chìa khóa mở cửa nằm trong một góc của căn phòng có vài con chó và hollow bên dưới mái nhà nơi mà bạn đánh nhau với một tên undead “biến hình”, có một tên Lothric Knight cầm thương chắn đường xuống.
  • Greirat sau đó sẽ về Firelink Shrine để bán hàng.
  • Tìm hài cốt của Loretta tại Undead Settlement, nó nằm trong một cái xác treo trên ban công một căn nhà gần trại lửa lớn với vài undead gần đó. Chém cái xác để nó rơi xuống rồi lấy vật phẩm.
  • Sau khi đưa hài cốt về, Greirat sẽ xin phép bạn ra khỏi Firelink Shrine để đi “thu gom phế liệu” và sẽ trở về khi bạn tiêu diệt một con trùm.
  • Greirat sẽ xin phép đi thu gom lần hai. Nếu như bạn thực hiện nhiệm vụ của Siegward và không nói cho Patches biết Greirat đã đi đâu, Greirat sẽ trở về an toàn và bảo rằng có một hiệp sỹ củ hành cứu mình. Nếu không thì xác của Greirat sẽ xuất hiện tại cống ngầm bên dưới Irithyll.
  • Lần ba, Greirat sẽ tới Lothric Castle và chết tại Grand Archives. Vẫn chưa rõ có cách nào để cứu Greirat ở lần ba hay không, nhưng có một số người chơi thông báo rằng nếu như bạn đánh bại hai con rồng và dẹp trừ toàn bộ khu vực Consumed King’s Garden thì Greirat sẽ sống.
"Vén màn bí mật" 11 tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls III

3. Anri of Astora

  • Anri và Horace xuất hiện lần đầu ở trại lửa Halfway Fortress, khu vực Road of Sacrifices. Nói chuyện với cả hai và bạn sẽ nhận được vật phẩm của covenant Blue Sentinels.
  • Sau khi đánh bại Deacons of the Deep, cả hai sẽ quay về Firelink Shrine. Nói chuyện với Anri và họ sẽ tới Catacombs of Carthus.
  • Từ trại lửa Abyss Watchers đi xuống theo lối đi như bình thường, vào căn phòng đầu tiên từ cây cầu, rẽ phải và đi thẳng xuống lối đi trước mặt, bạn sẽ gặp Anri tại đây. Họ bị lạc mất nhau và Anri nhờ bạn tìm Horace hộ.
  • Tới cây cầu gỗ trước căn phòng dẫn tới khu vực đánh nhau với High Lord Wolnir, đi sang lối đi bên phải thay vì lên trên cầu, nói chuyện với Anri một lần nữa. Nhảy xuống và chém vào cây cầu, nó sẽ cho bạn leo xuống khu vực Smouldering Lake. Trên đường đi bạn sẽ gặp con Fire Demon. Khu xuống hồ, đi sang bên phải, sẽ có một cái hang nhỏ và bạn sẽ gặp Horace (đang sẵn sàng… thịt bạn) tại đây. Đến đây có hai trường hợp:
  • Nếu như bạn không chạm trán Horace và tiêu diệt Wolnir, quay lại nơi mà Horace đang đứng, xác của Anri sẽ xuất hiện tại đây và tuyến nhiệm vụ sẽ bị ngừng. Tuy nhiên, nếu bạn không tìm thấy Horace và thông báo lại cho Anri thì Anri sẽ tới khu vực kế tiếp của nhiệm vụ.
  • Nếu như bạn tiêu diệt Horace, Anri sẽ xuất hiện tại trại lửa Church of Yorshka ở Irithyll.

"Vén màn bí mật" 11 tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls IIITRƯỜNG HỢP A – TIẾP TỤC NHIỆM VỤ CỦA ANRI:

  • Giết con pilgrim giả dạng trong góc phòng, lấy bùa chú Chameleon. Bạn sẽ được Anri triệu hồi để đánh nhau với Aldrich.
  • Nói chuyện với Ludleth để lấy thanh kiếm mà Anri để lại cho bạn. Sau đó, bạn có thể tìm thấy Anri thù địch ở Smouldering Lake nơi mà Horace xuất hiện trước đó (nếu bạn nói cho Anri biết chuyện gì đã xảy ra với Horace), hoặc ở ngọn đồi gần Cathedral of the Deep (nếu bạn không nói cho Anri biết chuyện gì đã xảy ra với Horace).
  • Nếu như bạn không giết con pilgrim, xác của Anri sẽ xuất hiện trong Darkmoon Temple (căn phòng ẩn trước khu vực dẫn nên Anor Londo). Nếu bạn tiêu diệt Aldrich trước khi gặp Anri ở Catacombs, xác của Anri và con pilgrim sẽ nằm ở Darkmoon Temple.

"Vén màn bí mật" 11 tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls IIITRƯỜNG HỢP B – TIẾP TỤC NHIỆM VỤ CỦA YOEL, LẤY KẾT CỤC “LORD OF HOLLOWS”:

  • Hoàn thành nhiệm vụ của Yoel (sẽ nói ở phần sau), không giết con pilgrim. Sau khi hạ gục Pontiff Sulhyvan, nói chuyện với Yuria ở Firelink Shrine thế chỗ cho Yoel, quay lại Darkmoon Temple.
  • Bạn và Anri sẽ thực hiện “lễ cưới”. Nói chuyện với pilgrim để lấy thanh kiếm. Cắm cây kiếm lên cái xác và nhận Dark Sigil.
  • Quay về và nói chuyện với Yuria lần cuối. Đánh bại Soul of Cinder và thưởng thức cái kết “Lord of Hollows”.
"Vén màn bí mật" 11 tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls III

4. Yoel of Londor, Yulia of Londor

  • Bên dưới Foot of High Wall, đi sang bên tay trái, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều xác pilgrim. Cẩn thận đừng chém nhầm bởi Yoel nằm lẫn trong số này. Nói chuyện với Yoel và ông sẽ về Firelink Shrine.
  • Bạn sẽ phải sử dụng “dịch vụ” của Yoel bằng cách lên cấp 5 lần đổi lấy Dark Sigil. Nếu như bạn vào Catacombs of the Deep trước khi lên cấp đủ 5 lần thì Yoel sẽ chết và nhiệm vụ thất bại hoàn toàn.
  • Sau khi Yoel chết, Yuria sẽ thay thế vị trí của Yoel. Thực hiện trường hợp B của nhiệm vụ của Anri.
  • Để lấy được kết cục Usurp the Flame, triệu hồi Yuria ở cuối game.

BƯỚC PHỤ – TIÊU DIỆT OBRECK OF VINHIEM:

  • Sau khi gặp Obreck tại Road of Sacrifices, bạn có thể gửi hắn về Firelink Shrine nếu như có chỉ số INT 10. Lưu ý: Bạn phải thực hiện bước này trước giai đoạn “lễ cưới” với Anri.
  • Yuria sẽ nhờ bạn “xử lý” hắn. Sau khi tiêu diệt Obreck, lấy tro từ xác hắn và mang về cho Yuria. Yuria sẽ cho bạn cây kiếm Morion Blade.
"Vén màn bí mật" 11 tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls III

5. Irina of Carim

  • Trước khi gặp Siegward lần đầu, bạn có thể thấy Eygon ngồi gần đó, Irina bị nhốt sau song sắt. Để lấy chìa khóa mở cửa, trước hết bạn phải lên đỉnh tháp, nói chuyện với gã khổng lồ để hắn ngừng bắn tên về phía bạn. Quay trở lại nghĩa trang và đi lên trên thay vì vào thẳng căn nhà, bạn sẽ tim thấy Mortician’s Ashes. Mang nó về cho Handmaid và mua chìa khóa mở cửa cống ngầm bên trong đường tắt quay lại Road of Sacrifices. Xong xuôi, Irina sẽ về Firelink Shrine.
  • Nếu như bạn đưa cho Irina hai quyển sách Londor Braille Divine Tome hoặc Deep Braille Divine Tome và mua bất kỳ ma thuật hắc ám (Dark Miracle) nào, Eygon sẽ bắt Irina và chờ bạn ở khu vực đánh trùm Iudex Gundyr. Tiêu diệt Eygon, nói chuyện với Irina và cô ta sẽ quay trở lại Firelink Shrine.
  • Nếu như bạn mua tất cả các phép thuật khác trừ ma thuật hắc ám, Irina sẽ trở thành Fire Keeper, ngừng bán ma thuật cho bạn nhưng sẽ giúp bạn lên cấp độ. Bạn sẽ tìm thấy xác của Eygon trong phòng giam Irina trong trường hợp này.

6. Sirris of the Sunless Realms

  • Sirris sẽ xuất hiện tại Firelink Shrine sau khi bạn gặp Anri và Horace. Sau khi bạn tới Farron Keep, Sirris sẽ tới Firelink Shrine một lần nữa và cho bạn Gesture “Darkmoon Loyalty” dùng để gia nhập hội (covenant) Blades of the Darkmoon.
  • Tới trại lửa Old Wolf of Farron, nhìn ra đằng sau, bạn có thể thấy xác một undead và vật phẩm trên cửa sổ. Đi ra ngoài tới đúng vị trí đó, chém vào bức tường để xóa ảo ảnh và lấy Dreamcatcher’s Ashes. Mang nó về cho Handmaid và bà ấy sẽ hỏi bạn lấy nó ở đâu. Sirris vẫn sẽ xuất hiện cho dù bạn có chọn câu trả lời nào đi chăng nữa.
  • Lấy búp bê sau khi tiêu diệt Deacons of the Deep. Từ trại lửa đầu tiên ở Irithyll đi lên trên cầu, bạn sẽ thấy dấu triệu hồi (summon sign) màu trắng. Chạm vào nó và Sirris sẽ triệu hồn bạn để tiêu diệt Creighton the Wanderer. Quay về Firelink Shrine và nói chuyện với Sirris. Tới khu vực đánh nhau với Curse-rotted Greatwood (Pit of Hollows) và trợ giúp Sirris một lần nữa.
  • Sau khi đánh bại Aldrich, nói chuyện với Sirris ở Firelink Shrine và cô sẽ cam kết một mực trung thành với bạn, và bạn có thể quay trở lại khu vực Pit of Hollows, lấy bộ giáp của Hodrick, và mua các trang bị của Sirris từ Handmaid. Cuối cùng, xác của Sirris sẽ nằm ở khu nghĩa địa bên tay phải đường đi từ Iudex Gundyr. Nếu như bạn từ chối lời đề nghị này thì Sirris sẽ xuất hiện trong trạng thái hollow ở Pit of Hollows.
  • Lưu ý: Gia nhập Rosaria’s Fingers bất kỳ lúc nào sẽ hủy bỏ toàn bộ nhiệm vụ của Sirris và khiến cô trở nên thù địch đối với bạn.
"Vén màn bí mật" 11 tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls III

7. Ringfinger Leonhard

  • Leonhard xuất hiện tại Firelink Shrine, đứng dựa vào ngai vàng của Holy King Lothric. Nói chuyện với Leonhard và nhận 5 Cracked Red Eye Orbs dùng để “invade” người chơi khác.
  • Sau khi lấy được một Pale Tongue, mở trại lửa Cliff Underside hoặc tiêu diệt Curse-rotted Greatwood, Leonhard sẽ đưa cho bạn chìa khóa mở cánh cửa 2 tầng bên dưới trại lửa Tower on the Wall. Đi thang máy xuống, tiêu diệt Darkwraith và lấy Red Eye Orb.
  • Đưa Red Eye Orb cho Leonhard, hắn sẽ chuyển tới Rosaria’s Bed Chamber nếu như bạn đã gia nhập Rosaria’s Fingers.
  • Đánh bại Pontiff Sulyvahn, quay trở lại Rosaria và nói chuyện với Leonhard. Tiếp tục hành trình cho đến khi bạn tiêu diệt Aldrich, về lại Rosaria, lấy Grey Eye Orb. Trở lại trại lửa gần khu vực của Aldrich, dùng Grey Eye Orb và “invade” vào khu vực của Leonhard. Tiêu diệt hắn và lấy cây kiếm lưỡi liềm Crescent Moon, và linh hồn của Rosaria.

"Vén màn bí mật" 11 tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls III

8. Hawkwood

  • Nói chuyện với Hawkwood khi bạn lần đầu bước vào Firelink Shrine. Anh ta sẽ cho bạn Gesture “Collapse” và vật phẩm Heavy Gem sau khi đánh bại Vordt, chiếc nhẫn Farron Ring sau khi tiêu diệt Abyss Watchers.
  • Về lại Firelink Shrine một lần nữa, Hawkwood sẽ rời khỏi đây và bạn có thể tìm thấy chiếc khiên của anh ta ở nghĩa trang bên ngoài Firelink Shrine.
  • Lấy ba vật phẩm sau: Dragon Torso Stone – bắt thang máy ở Irithyll Dungeon, nằm trên một bức tượng rồng trên đường đi. Dragon Head Stone – rơi ra từ Ancient Wyvern. Twinkling Dragon Torso Stone – đi tới một bệ thờ nằm trên đỉnh Archdragon Peak, bên ngoài trại lửa Great Belfry, thực hiện Gesture “Path of the Dragon” tại đây.
  • Quay về Firelink Shrine và nói chuyện với thợ rèn Andre, ông sẽ đưa cho bạn vật phẩm Hawkwood’s Swordgrass, cùng với lời nhắn tỉ thí tại trại lửa Abyss Watchers. Nếu bạn thắng thì bạn lấy được Twinkling Dragon Head Stone, nếu thua thì Hawkwood lấy Twinkling Dragon Torso Stone. Có thể thử lại cho đến khi bạn thắng thì thôi.
"Vén màn bí mật" 11 tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls III

9. Fire Keeper

  • Mở cửa tháp canh bên ngoài Firelink Shrine. Đi lên trên đỉnh của ngọn tháp thứ hai và lấy Fire Keeper Soul. Mang nó về cho Fire Keeper và cô sẽ chữa lành Dark Sigil mà bạn “trích xuất” bởi Yoel/Yuria. Lưu ý: Điều này sẽ hủy bỏ toàn bộ tuyến nhiệm vụ của Yoel/Yuria.
  • Sau khi hạ gục Oceiros, phá một bức tường ảo ảnh ở Consumed King’s Garden để tới Untended Graves – một phiên bản “bóng đêm” của khu vực Iudex Gundyr và Firelink Shrine. Tới nơi mà Irina hay ngồi (bên tay trái hướng nhìn của Andre), phá tường ảo ảnh và lấy Fire Keeper’s Eyes.
  • Mang nó về cho Fire Keeper và bạn có thể lấy kết thúc “End of Fire”, dập tắt toàn bộ ngọn lửa nhấn chìm thế giới. Trước khi chạm vào trại lửa cuối cùng, chạm vào summon sign ở gần đó để kích hoạt.
"Vén màn bí mật" 11 tuyến nhiệm vụ phụ trong Dark Souls III

10. Cornyx of the Great Swamp

  • Karla và Cornyx là hai thương nhân (merchant) mà bạn có thể gặp được trên đường đi và trở về Firelink Shrine và bán phép thuật hệ lửa sau khi bạn hoàn thành đối thoại với họ.
  • Cornyx đứng ở mép một căn nhà từ lối đi phía trên của trại lửa Cliff Underside. Để tới được trại lửa này thì bạn cần phải tới khu vực có 3 con undead ném bom lửa, nhảy xuống lối đi bên dưới cây cầu.
  • Bạn có thể tìm 5 cuốn kinh thư hệ lửa nhưng Cornyx chỉ đọc được ba trong số đó: Great Swamp Pyromancy Tome – nằm ở Road of Sacrifices, xuống khu đầm lầy có hai con cua khổng lồ, đằng sau gốc cây sát tòa nhà. Carthus Pyromancy Tome – ở Catacombs of Carthus, từ cây cầu đi lên trên phía tay trái, tiếp tục đi xuống và phá tường ảo ảnh ở gần đó. Izalith Pyromancy Tome – Smouldering Lake, gần trại lửa Old King’s Antechamber.

11. Karla

  • Karla bị nhốt trong tầng dưới cùng của Irithyll Dungeon, sau khi vào hang lũ chuột khổng lồ trong cống, bám theo đường đi bên tay phải và bạn sẽ tìm thấy căn phòng của Karla. Chìa khóa mở cửa nằm ở căn nhà khu đầm lầy gần Profaned Capital, thay vì đi thẳng lên trên thì đi sang phía tay trái và lên trên cho tới ngõ cụt.
  • Khi về Firelink Shrine, Karla sẽ nhờ bạn tìm hai cuốn kinh thư hệ lửa mà Cornyx không đọc được: Grave Warden Pyromancy Tome – trại lửa High Lord Wolnir. Quelana Pyromancy Tome – từ trại lửa Demon Ruins đi xuống căn phòng có 3 “quả banh biết bay” hệ lửa, tìm đường vào lối đi có một con chuột ngoại cỡ trong đó, rẽ phải và tiếp tục đi tiếp, cuốn kinh thư nằm trong căn phòng đằng sau một bức tường ảo ảnh.

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận