Skip to content

10 Easter Egg thú vị trong DOOM

10 Easter Egg thú vị trong DOOM
[dropcap style=”style1″]C[/dropcap]ũng giống như đa phần những tưa game lớn khác, DOOM cũng có cho mình những quả “Trứng Phục Sinh” (Easter Egg) gợi đến những tựa game khác, những nhân vật khác không có mặt trong game,…

Trong bài viết này, Vietgame.asia xin gửi đến bạn đọc mười Easter Egg nổi bật nhất trong DOOM. Bạn đã tìm ra được bao nhiêu trong số chúng rồi?

NGUỒN

10 Easter Egg thú vị trong DOOM

[alert color=”544D44″ icon=”fa-envelope-o” title=”NHỮNG MÀN CHƠI DOOM CỔ ĐIỂN”]

Đâu đó trong những màn chơi của DOOM, bạn có thể tìm thấy những chiếc cần điều khiển mà khi tương tác với chúng, bạn sẽ mở ra được những cánh cửa bí mật dẫn bạn vào những màn chơi của DOOM phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 1993. Một chuyến du hành ngược thời gian tuyệt vời, người viết đảm bảo với bạn đấy![/alert]

10 Easter Egg thú vị trong DOOM

[alert color=”EBAB34″ icon=”fa-envelope-o” title=”GƯƠNG MẶT THÂN QUEN”]

Khi đã đặt chân vào những màn chơi DOOM “cổ” vừa nói ở trên rồi, nếu bạn lỡ bị đám quái vật trong những màn chơi đó hạ gục thì bạn có thể sẽ được nhìn thấy gương mặt của mình. Và ngạc nhiên chưa? Đó chính là gương mặt của bạn trong DOOM (1993). Một Easter Egg trong Easter Egg![/alert]

10 Easter Egg thú vị trong DOOM

[alert color=”C390D4″ icon=”fa-envelope-o” title=”SEAN BEAN”]

Chính xác thì đây không hẳn là một Easter Egg nhưng nó có mặt trong danh sách này bởi nó khiến người ta khó mà nghĩ nó không phải là một Easter Egg.

 

Bạn đọc có quan tâm đến Game of Thrones hẳn sẽ biết đến nhân vật Eddard Stark (nổi tiếng với… meme “Brace Yourselves, Winter is Coming” nhan nhản trên mạng) do tài tử Sean Bean thủ vai trong phiên bản phim truyền hình của bộ truyện nổi tiếng này nhỉ? Rất rất nhiều người trên thế giới cũng thế, vậy nên khi cái tên Sean Bean xuất hiện trong danh sách nhân sự góp công tạo nên DOOM được giới thiệu trong phần Credits của game, nghiễm nhiên rằng không ít người đã nghĩ đây là một trò đùa của id Software cũng như Bethesda Softworks.

 

Nhưng thực tế không phải vậy bởi đích thực trưởng bộ phận thiết kế phần chơi đơn của DOOM có tên là Sean Bean, chỉ là anh ta chẳng có liên hệ gì với diễn viên Sean Bean vừa được đề cập ở trên ngoài cái tên.

 

Ngoài phần Credits của game ra, cái tên Sean Bean còn xuất hiện trong một danh sách báo cáo thương vong trong DOOM. Thật là một sự trùng hợp khi Sean Bean (diễn viên) vẫn được nhắc đến với sự “đen đủi” bởi những nhân vật do anh thủ vai hầu như luôn chết trong những bộ phim mà anh đóng. Rốt cuộc thì cái tên Sean Bean ở đây được lấy từ Sean Bean – nhà làm game hay Sean Bean – diễn viên? Có lẽ chỉ id Software và Bethesda Softworks biết được sự thật![/alert]

10 Easter Egg thú vị trong DOOM

[alert color=”4AA1E8″ icon=”fa-envelope-o” title=”THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM”]

Chắc không cần giải thích gì thêm cho những ai đã chơi qua Skyrim nhỉ? Sao? Bạn chưa chơi Skyrim ư? Trời ạ, chơi ngay đi, một tuyệt phẩm đấy![/alert]

[alert color=”70B920″ icon=”fa-envelope-o” title=”TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY”]

Nếu bạn lỡ chân (hay đơn giản là “chán đời”) mà rơi xuống nham thạch trong DOOM thì trước khi bạn chìm xuống cái thứ nhão nhoét nóng rẫy đó, nhân vật của bạn vẫn sẽ cố “tạo dáng” với ngón tay cái giương lên như nhân vật Terminator do tài tử Arnold Schwarzenegger thủ vai đã làm khi đối mặt với cái chết tương tự trong Terminator 2: Judgment Day. Nếu đã không thể tránh khỏi cái chết thì hãy đối mặt với nó bằng một thái độ tích cực, nhỉ?[/alert]

10 Easter Egg thú vị trong DOOM

10 Easter Egg thú vị trong DOOM

[alert color=”4AA1E8″ icon=”fa-envelope-o” title=”XẾP HÌNH KIỂU DOOM”]

Chịu khó tìm kiếm một chút ở khu vực Lazarus Labs trong game là bạn sẽ tìm được Easter Egg “đáng chơi ”này. Tạm gác khẩu súng sang một bên, bạn sẽ được thưởng thức một màn chơi xếp hình bộ ba (match-3) giống như Bejeweled hay Candy Crush Saga, chỉ khác là thay cho những viên ngọc, viên kẹo sẽ là hình ảnh những loại kẻ địch của người chơi trong phiên bản DOOM gốc.[/alert]

10 Easter Egg thú vị trong DOOM

[alert color=”EBAB34″ icon=”fa-envelope-o” title=”FALLOUT”]

Liệu có thể nào bối cảnh của Fallout và DOOM nằm trong cùng một thế giới, chỉ khác nhau địa điểm, thời gian? Nếu không thì sao decal có hình biểu tượng của Vault-Tec lại xuất hiện thường xuyên trên những cánh cửa trong DOOM thế?[/alert]

[alert color=”70B920″ icon=”fa-envelope-o” title=”SUPER TURBO  TURKEY PUNCHER”]

Từng xuất hiện trong DOOM 3, giờ đây Easter Egg này lại trở lại trong DOOM. Đâu đó trong những phòng thí nghiệm của game, bạn sẽ tìm được một chiếc máy arcade vẫn còn hoạt động bên cạnh những chiếc đã hỏng, mang đó cho bạn những phút giải trí nhẹ nhàng với nhiệm vụ “đấm” những chú gà tây thay vì điên cuồng xả đạn với đám quỷ sứ đến từ địa phủ.[/alert]

10 Easter Egg thú vị trong DOOM

10 Easter Egg thú vị trong DOOM

[alert color=”C390D4″ icon=”fa-envelope-o” title=”COMMANDER KEEN”]

Rất dễ để bạn… không để ý đến Easter Egg này bởi nó… nhỏ quá mà lại có nguồn gốc từ một tựa game hết sức “cổ”, ra đời từ tận năm 1990 của id Software – Commando Keen, tựa game với nhân vật chính cùng tên đội chiếc mũ “độc quyền” này.[/alert]

10 Easter Egg thú vị trong DOOM

[alert color=”544D44″ icon=”fa-envelope-o” title=”DOOM 2″]

Đơn giản là dành thời gian thám hiểm khu vực Necropolis của DOOM là bạn sẽ được “tái ngộ” với Icon of Sin, tên “trùm cuối” của DOOM 2.[/alert]

LỜI KẾT
Không ngạc nhiên khi phần nhiều những Easter Egg trong DOOM đều có liên quan đến những phiên bản DOOM tiền nhiệm cũng như những tựa game khác của id Software cũng như Bethesda Softworks. Dù một số trong số chúng hơi khó nhận ra bởi có nguồn gốc từ những tựa game “cổ” nhưng vẫn phải nói rằng chúng đều khá thú vị để bỏ thời gian tìm kiếm.

Bạn có tìm được Easter Egg nào khác của DOOM ngoài mười Easter Egg vừa được đề cập ở trên không? Hãy chia sẻ ở phần bình luận phía dưới nhé!

Tác giả

Thảo luận