Skip to content

4 “bí mật thầm kín” trong trailer Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII là tựa game chiếm vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Ra mắt vào năm 1997, tựa game này đã làm điên đảo giới game thủ bằng đồ họa tiên tiến lúc bấy giờ và một cốt truyện cảm động đi vào lòng người.

Sau nhiều năm “kêu gào” đòi hỏi một phiên bản Final Fantasy VII Remake trên nền đồ họa hiện đại, người hâm mộ đã vỡ òa hạnh phúc vào E3 2015 khi Square Enix “thả bom” bằng một đoạn trailer hé lộ phiên bản làm lại của tựa game này.

Tuy nhiên, ngoại trừ một đoạn video nho nhỏ giới thiệu qua lối chơi theo hướng nhập vai hành động (ARPG) vào cuối năm 2015 thì Square Enix đã “bặt vô âm tín” liền tù tì 3 năm rưỡi.

Thậm chí, người hâm mộ còn “lo sốt vó” khi có thông tin rò rỉ rằng Square Enix đã hủy toàn bộ những thứ mà công ty này làm được và giao lại dự án cho bên thứ ba là CyberConnect2, kết quả là phải bắt đầu quá trình làm lại từ đầu.

Thật may, rạng sáng ngày 10/5 tại sự kiện State of Play của PlayStation, Square Enix đã một lần nữa khiến người hâm mộ nức lòng với một trailer mới.

Mặc dù chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn một phút nhưng với sự xuất hiện của nàng Aerith Gainsborough, cùng với những hé lộ về lối chơi cực “ngầu”, niềm hi vọng của người hâm mộ lại được thắp sáng hơn bao giờ hết.

Sau đây Vietgame.asia sẽ gửi tới các bạn một bản phân tích sâu hơn về trailer này mà có thể các bạn đã bỏ lỡ.


Final Fantasy VII

I. CHUYỂN ĐỔI NHÂN VẬT ĐIỀU KHIỂN BẤT KỲ LÚC NÀO KHI CHIẾN ĐẤU

Chỉ cần tinh ý một chút, bạn cũng có thể thấy trong một phân cảnh chiến đấu, khi người chơi mở trình đơn lệnh (Command Menu) sẽ có lựa chọn đổi nhân vật (ở đây là bấm L2 để đổi sang Tifa và R2 để đổi sang Barret) ngay giữa lúc chiến đấu.

Như vậy, người chơi không bị giới hạn chỉ được sử dụng mỗi anh chàng tóc vàng cầm kiếm quá khổ Cloud xông vào chặt chém, mà có thể chuyển sang sử dụng súng như Barret hay Vincent Valentine, hay chuyên dùng phép thuật như Aerith.

Trong trường hợp tốt nhất (tất cả nhân vật điều khiển được từ bản gốc đều sử dụng được), người chơi sẽ có tận 9 lựa chọn lối chơi của mình, liên tục thay đổi nhân vật, tạo nên một trải nghiệm vô cùng đa dạng và thú vị. Còn gì ngầu hơn là sử dụng Red XIII lao vào cắn xé đối thủ chứ?


2. AERITH CÓ THỂ CÓ VAI TRÒ LỚN HƠN NHIỀU TRONG CỐT TRUYỆN

Có lẽ là game thủ, mặc dù có thể không chơi Final Fantasy VII cũng đều biết tới nàng Aerith Gainsborough – một nhân vật nhí nhảnh, vui tính, dễ thương và góp phần vô cùng quan trọng vào Final Fantasy VII.

Ở phiên bản gốc ở năm 1997, khi Cloud đang cố gắng chạy thoát khỏi tầm ảnh hưởng của quả bom ở Phân khu 1, anh sẽ gặp Aerith đang bán hoa bên đường (theo nghĩa đen nhé).

Người chơi sẽ có lựa chọn mặc kệ nàng, cảnh báo nàng về quả bom sắp nổ hoặc mua một bông hoa với giá 1 gil.

Tuy nhiên trong trailer ở trên, ta thấy Aerith không còn là cô gái bán hoa bị động, bàng quan nữa.

Nàng chủ động tiến tới hỏi han Cloud khi thấy anh có sắc mặt nhợt nhạt và đang có chút choáng váng (trong bản gốc Cloud đang bị ảnh hưởng bởi các giọng nói trong đầu). Và nàng chủ động tặng một bông hoa cho Cloud nhằm giúp anh ấy tỉnh táo hơn.

Có lẽ một phân cảnh khó có thể nói lên điều gì, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cho rằng nếu Square Enix đã thay đổi như thế thì biết đâu họ thay đổi luôn cách tiếp cận của Aerith: mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, không còn bị chê là “bánh bèo” nữa. Và, đối với tất cả những người đã chơi qua Final Fantasy VII, biết đâu đấy….


Final Fantasy VII

III. ARPG, NHƯNG… KHÔNG PHẢI CHẶT CHÉM!

Mặc dù đã được xác nhận là chuyển từ chiến đấu theo lượt sang thể loại game nhập vai hành động (ARPG), tuy nhiên chúng ta vẫn chưa biết được kiểu hành động của Final Fantasy VII Remake chính xác như thế nào.

Sau khi quan sát kỹ trailer, chúng ta có thể thấy khi Cloud vung thanh Buster Sword to bự nện xuống kẻ địch, thì nút vuông ứng với lệnh tấn công bắt đầu sáng lên.

Mỗi lần sáng lên (tương ứng với một lần nhập lệnh tấn công) là một lần thanh kiếm thực hiện một động tác riêng biệt, và không có việc dừng hành động giữa chừng để chuyển sang hành động kế tiếp (như Final Fantasy XV). Sau khi nhấn lần thứ ba thì thanh kiếm có một chuyển động kết thúc dài, khá phức tạp và không hề khựng lại để chuẩn bị cho lần nhập lệnh tiếp theo

Như vậy chúng ta có thể hình dung được thể loại hành động của Final Fantasy VII Remake có thể là loại có cách đánh liên hoàn (combo), tức là nhập các dòng lệnh tương ứng với các kỹ năng và Cloud sẽ thực hiện được kỹ năng khi người dùng nhập đúng các nút combo.

Ngoài ra, ta còn có thể thấy người chơi có thể thay đổi Limit Break tùy ý bằng nút tam giác, có khả năng giơ kiếm lên Block (chặn) để giảm thiểu sát thương, mặc dù lệnh đó không hiển thị trên màn hình.

Như vậy lối chơi của Final Fantasy VII Remake có thể sẽ tương đối phức tạp và thừa kế rất nhiều tính năng từ chế độ chơi theo lượt thuở trước.


IV. HÉ LỘ THIẾT KẾ QUÁI MỚI, SỰ QUAY LẠI CỦA MỘT SỐ TRÙM KINH ĐIỂN

Mặc dù chỉ với một giây xuất hiện ngắn ngủi, nhưng con quái trùm này đã gây ấn tượng mạnh với người xem. Aps là thú cưng của bố già Don Corneo dâm đãng luôn tìm cách lừa gạt các quý cô.

Đây cũng là lúc mà người hâm mộ Final Fantasy VII háo hức chờ đợi: Cloud… giả gái để xâm nhập dinh thự của Don.

Sau khi rơi vào bẫy của Don thì Cloud và đồng đội sẽ phải đối mặt với Aps. Tuy nhiên ở phiên bản gốc, Aps được thiết kế khá “ngờ nghệch”. Bù lại, bản làm lại Aps được thiết kế cực ngầu với đôi mắt dữ dằn và hai chiếc sừng phát sáng. Ngay sau đó ta được thấy quái thú Sagahin với thân hình cục mịch và chiếc giáo đặc trưng của nó.

Sau đó là một quái vật “nửa mới nửa cũ”. Cũ là vì quái vật này mang dáng dấp của quái vật Sweeper với hai bàn chân hình mũi khoan và chiếc mặt nạ bằng sắt, mới là vì hai khẩu súng hai tay nay đã được thay bằng hai lưỡi cưa cực kỳ nguy hiểm nếu Cloud có ý định mon men tới gần.

Cũng không thể nói tới Guard Scorpion, quái vật đã xuất hiện trong trailer trước đó của Final Fantasy VII Remake, nay đã được tiết lộ thêm kỹ năng bắn laze bằng đuôi.

Thật lạ là trong bản gốc, kỹ năng này chỉ kích hoạt khi đuôi Guard Scorpion đang dựng lên và nó bị tấn công, trong khi đó trong trailer này thì có vẻ như nó chủ ý tấn công bằng kỹ năng này.


Trên đây là những điều người xem có thể đã bỏ sót khi thưởng thức trailer mãn nhãn này từ Square Enix.

Dẫu sao thì hiện giờ mọi thứ vẫn chỉ là phỏng đoán, chúng ta cần chờ tới khi Square Enix tung ra phần đầu tiên để đi tới kết luận chính xác.

Square Enix thông báo sẽ có thêm thông tin về Final Fantasy VII Remake vào tháng 6, có lẽ là qua dịp E3.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận