Skip to content

4 hé mở nội dung phần chơi chiến dịch Star Wars Battlefront II

4 hé mở về nội dung phần chơi chiến dịch của Star Wars Battlefront II

Không chỉ đơn giản là một sản phẩm ăn theo như những phiên bản trước đó, mà Star Wars Battlefront II hứa hẹn sẽ là một phần trải nghiệm cốt lõi trong thế giới của Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao.

Nội dung trong Star Wars Battlefront II sẽ lấp đầy khoảng trống ở giữa tập 6 và 7 của loạt phim Star Wars xoay quanh sự xụp đổ của phe Đế Quốc và chiến dịch Cinder dưới góc nhìn của chỉ huy của Biệt Đội Hỏa Ngục (Inferno Squad) – Iden Versio. Tuy là một trong những người lính ưu tú nhất của phe Đế Quốc, thế nhưng thông qua những gợi ý trong nội dung của trailer, thì có thể thấy rằng chỉ huy Iden là người phản ứng quyết liệt nhất với quyết định của hoàng đế Palpatine và chiến dịch Cinder.

Được biết Star Wars Battlefront II sẽ chịu ảnh hưởng từ phong cách của bộ phim Rogue One: A Star Wars Story với nội dung được viết bởi Walt Williams, biên kịch của tựa game Spec Ops: The Line, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm đầy bất ngờ.

Sau đây là 4 hé mở đầy thú vị trong nội dung phần chơi chiến dịch của Star Wars Battlefront II.

XEM THÊM
[timeline post=”135611, 135610″]

BỐI CẢNH

Nội dung trong Star Wars Battlefront II sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các tập truyện ngắn khác nhau với nhân vật chính là thành viên của Biệt Đội Hỏa Ngục, lần đầu tiên được nhắc tới trong cuốn Battlefront II: Inferno Squad. Được thành lập sau sự kiện trong phim Rogue One: A Star Wars Story, biệt đội này là tập hợp của các thành phần tinh nhuệ nhất thuộc phe Đế Quốc với mục tiêu nhằm trả đũa lại các hành động của phe nổi dậy. Biệt Đội Hỏa Ngục có rất ít các thành viên và chỉ chuyên hoạt động một cách bí mật sâu trong lòng địch, với phương thức chính là tiêu diệt đối thủ từ bên trong.

Bối cảnh chính là hậu thảm họa Death Star II cùng với cái chết của hoàng đế Palpatine và sự khởi đầu của chiến dịch Cinder. Cụm từ “chiến dịch Cinder” được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần và thậm chí EA đã tung ra cả một đoạn cắt cảnh trong game nói về chỉ thị bắt đầu của chiến dịch này.Chiến dịch Cinder là một phần trong chuỗi các kế hoạch nhằm cân bằng lại thế cờ trong trường hợp hoàng đế Palpatine bị tiêu diệt. Palpatine giải thích rằng cuộc chiến giữa phe Đế Quốc và phe nổi dậy giống như một ván cờ vua. Nếu bên nào thất bại trong việc bảo vệ Vua sẽ thua cuộc, và chiến dịch Cinder nằm trong phương án dự phòng khi quân Vua của phe Đế Quốc (Palpatine) bị đánh bại.

Mục tiêu của chiến dịch Cinder là tàn phá hàng loạt các hành tinh của phe nổi dậy để biến chiến thắng giải phóng các hành tinh đó trở nên vô nghĩa. Chúng ta có thể thấy cảnh tượng những cỗ máy phá thời tiết tấn công vào khí hậu của hành tinh Naboo trong các đoạn trailer.

Theo như truyện tranh thì cuộc tấn công hủy diệt Naboo bằng các cỗ máy đó đã thất bại và quân đội Đế Quốc buộc phải đổ bộ tấn công với sự giúp sức của Biệt Đội Hỏa Ngục.Phần tiếp theo của kế hoạch đó chính là tiêu diệt toàn bộ những kẻ không xứng đáng của phe Đế Quốc, bởi vì chúng đã để xảy ra cái chết của Hoàng Đế (quân Vua), với tâm điểm là trận chiến tại Jakku.

Chỉ huy của phe đế quốc – Gallius Rax, được lệnh tử thủ tại hành tinh Jakku và dụ toàn bộ quân của phe Tân Cộng Hòa – New Republic, vào cuộc chiến. Mục đích của trận đánh này là tiêu diệt toàn bộ hai bên bằng cách gây nổ hành tinh Jakku bằng cổ vật của người Sith. Thế nhưng kế hoạch của Rax đã bị đô đốc Rae Sloane ngăn chặn và trước khi chết, Rax đã thuyết phục Rae hãy đi tới Vùng Không Gian Ẩn (Unknown Space). Bà ta đã cùng với Brendol Hux và con trai mình là Armitage Hux (xuất hiện trong Star Wars: The Force Awakens) dẫn đoàn quân chạy thoát đến tọa độ trong Unknown Space và phát hiện ra con tàu The Eclipse.Theo như những gì có được thông qua các đoạn trailer, thì chúng ta có thể đoán được là bối cảnh trong Star Wars Battlefront II sẽ trải dài từ cuối phim Star Wars: Return of the Jedi cho tới gần hết Star Wars: The Force Awakens. Để hiểu rõ hơn về chi tiết của bối cảnh cũng như cốt truyện trong Star Wars Battlefront II thì bạn có thể tìm đọc bộ ba cuốn sách Star Wars: The Aftermath của tác giả Chuck Wendig. Bên cạnh đó, Mavel cũng xuất bản bộ truyện tranh Star Wars: Shattered Empire nói về chiến dịch Cinder xuất hiện trong Star Wars Battlefront II. 

ĐỊA ĐIỂM

Địa điểm được thấy rõ nhất trong trailer đó chính là hành tinh Naboo với cuộc tấn công vào thành phố Theed. Hành tinh Naboo là một trong những mục tiêu bị loại trừ trong chiến dịch Cinder.Thế nhưng điều đáng chú ý thứ hai đó chính là sự xuất hiện của một đoạn cắt cảnh trên hành tinh được coi là Vardos, quê nhà của nhân vật chính Iden Versio. Hành tinh Vardos đã được xác thực là sẽ có mặt trong mục chơi đơn của Star Wars Battlefront II. Hiện tại vẫn chưa rõ là ai là người sử dụng cỗ máy thời tiết để tấn công hành tinh Vardos, liệu Vardos có là một trong những mục tiêu trong chiến dịch Cinder?Tàu của Iden Versio đậu tại Vardos cùng với vệt sáng tạo từ máy phá khí hậu phía sau.Sự có mặt của hai hành tinh cũng không kém phần quan trọng đó chính là Fondor và Sullust trong đoạn trailer.

Người chơi dòng game Battlefront cũng đã quá quen thuộc với các màn chơi trên hành tinh Sullust đầy dung nham trong bản game trước. Thế nhưng trong Star Wars Battlefront II thì Sullust sẽ đóng vai trò quan trọng trong nội dung của phần chơi đơn.

Tuy chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài giây, thế nhưng chúng ta đã có thể thấy được trận chiến bên ngoài vùng không gian của hành tinh Fondor. Nơi vốn dĩ nổi tiếng về các nhà máy đóng tàu khổng lồ của phe Đế Quốc.Cuối cùng và cũng là khó hiểu nhất, đó chính là đoạn cắt cảnh tại hành tinh Takodana khi mà Tie Fighter tấn công tàu Millennium Falcon phía trên lâu đài của Maz Kanata.

Liệu sự kiện trong Star Wars Battlefronts II có kéo dài qua tận nội dung của Star Wars: The Force Awakens?

NHÂN VẬT

Tâm điểm của Star Wars Battlefront II chính là bộ ba nhân vật của Biệt Đội Hỏa Ngục khét tiếng, bao gồm Del Meeko, Gideon Hask và chỉ huy Iden Versio. Theo cuốn truyện Battlefront II: Inferno Squad thì Iden Versio và Gideon Hask là bạn thân với nhau từ bé, và họ mới quen Del Meeko khoảng 4 năm sau khi anh gia nhập biệt đội này. Del Meeko được coi là kĩ sư của nhóm và phụ trách nâng cấp, bảo dưỡng các máy droid như ID 10 của Iden.Bên cạnh Biệt Đội Hỏa Ngục thì phe đế quốc còn có các nhân vật khác như đô đốc Garrick Versio và người máy mang bộ mặt của Hoàng Đế Palpatine. Tuy vậy, bất ngờ nhất chính là một đoạn ngắn xuất hiện của Kylo Ren ở đoạn cuối trailer, điều này càng nhấn mạnh hơn về chiều dài cốt truyện của Star Wars Battlefront II. Bên phía quân nổi dậy, chúng ta có thể thấy sự trở lại của hình ảnh Luke Skywalker khi còn trẻ cùng với công chúa Leia tại thành phố Theed khi Đế Quốc tấn công và ấn tượng nhất chính là Maz Kanata. Hi vọng là chúng ta có thể biết nhiều hơn về nhân vật bí ẩn này trong Star Wars Battlefront II. 

GỢI Ý VỀ SỰ BẤT NGỜ

Tuy là một trong những quân nhân suất xắc nhất của phe Đế Quốc, thế nhưng xuyên suốt đoạn trailer về phần chơi chiến dịch của Star Wars Battlefront II, chúng ta có thể thấy về các gợi ý của việc chỉ huy Iden Versio tạo phản.

Từ việc liên lạc trực tiếp với phe nổi dậy.Cho tới việc “ai đó” sử dụng cỗ máy AT-AT Walker để tấn công lính phe Đế Quốc tại nơi rất giống thành phố trên hành tinh Vardos.Rất có thể là chiến dịch Cinder sẽ bao gồm cả sự hủy diệt của hành tinh quê nhà của Iden, và cô đã quay lưng lại với phe Đế Quốc để bảo vệ hành tinh của mình?

Star Wars Battlefront II, sẽ ra mắt vào ngày 17-11 sắp tới đây trên các hệ máy là PC, PS4 và Xbox One. Những thông tin mới nhất về game sẽ được Vietgame.asia cập nhật qua những bài viết trong tương lai.

Bạn còn tìm được “manh mối” thú vị nào trong trailer của Star Wars Battlefront II không? Hãy cho Vietgame.asia biết trong phần bình luận nhé!

Bài viết sử dụng thông tin từ RedditStar Wars HQ Star Wars Explained.

Tác giả

trungtoto

Lambda team

Thảo luận