Skip to content

50 “sắc thái” trong “Monster Hunter 4 Ultimate”

50-sac-thai-trong-monster-hunter-4-ultimate

HÌNH ẢNH ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI CAPCOM[dropcap style=”style1″]K[/dropcap]hông sở hữu một thế giới mở rộng lớn với sinh khí tràn đầy như siêu phẩm Grand Theft Auto V của Rockstar Games, nhưng Monster Hunter 4 Ultimate vẫn hùng vĩ theo cách riêng của nó trước mắt các tín đồ của dòng game săn quái vật trứ danh này.

Monster Hunter 4 Ultimate gói gọn trong mình cả một thế giới động vật kỳ thú, một hệ sinh thái riêng đầy đủ cả các loại sinh vật, thực vật, côn trùng sâu bọ và tất nhiên là cả những mãnh thú, những chúa tể từ thời kỳ hồng hoang. Là “cụ tổ” của các loài động vật ngày nay, nên ta có thể thấy những hành vi, thói quen khá ngộ nghĩnh mà cũng “y như thật” của chúng trong game.

Bài viết này sẽ tổng hợp lại một vài cái “y như thật” đó, cũng như những điều bạn có thể chưa biết về Monster Hunter 4 Ultimate.

50-sac-thai-trong-monster-hunter-4-ultimate (1)50-sac-thai-trong-monster-hunter-4-ultimate (2)1. Trong Monster Hunter 4 Ultimate, những quái thú thuộc họ nhà “đỉa” như Gigginox, Khezu đều miễn nhiễm với bom mù, bom choáng mà người chơi ném ra. Đơn giản là vì chúng cũng chẳng có mắt.

2. Mèo lữ hành Treya là một nhân vật thú vị, Treya du lãm qua hầu hết các vùng đất, các tử địa và thu thập nguyên liệu, đồ hiếm mang về bán với giá “cắt cổ”.

3. Tất cả các quái thú sừng sỏ trong Monster Hunter 4 Ultimate đều đứng đầu chuỗi thức ăn của nó với thực phẩm chính là rau nấm, côn trùng hoặc các loài sinh vật khác. Chỉ trừ có loài Gravios, chúng ăn… đá.

4. Cũng vì Gigginox và Khezu không có mắt nên để biết được con mồi ở đâu, chúng phải đánh hơi.

5. Loài Seltas Queen có thể tiết ra chất pheromone để thu hút Seltas, bắt nó phải “chở” mình bay lên, và còn dùng nó để “ủi” kẻ địch, kể cả khi Seltas Queen to gấp 6 lần cơ thể Seltas.

6. Những loài vật thuộc họ côn trùng nhỏ đều có khả năng cao là sẽ tan xác nếu người chơi tấn công chúng bằng vũ khí hoặc vật phẩm phụ trợ. Để chắc chắn lấy được nguyên liệu mà mình cần, hãy sử dụng bom độc và đầu độc chúng tới chết.

Loài Seltas Queen có thể tiết ra pheromone để thu hút Seltas, bắt nó phải “chở” mình bay lên, và còn dùng nó để “ủi” kẻ địch, kể cả khi Seltas Queen to gấp 6 lần cơ thể Seltas
7. Có một truyền thuyết về Lao-Shan Lung rằng, nó luôn trú ẩn và chạy trốn vào rừng rậm, chỉ vì sợ sẽ đụng độ phải chúa rồng Fatalis (Elder Dragon).

8. Không giống với Palicoes là loài mèo trí tuệ biết đồng hành với con người trong những cuộc săn bắn, mèo hoang Melynx lại rất thích… ăn trộm đồ của các thợ săn lai vãng!

9. Con khỉ điên Rajang sẽ tấn công liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi người săn gục ngã thì thôi, chỉ trừ những lúc nó bị dính bẫy.

10. Gypceros (có da bằng cao su) và Zinogre (sẽ có bộ lông tích điện khi đang nổi điên) đều có khả năng kháng điện, nên đừng sử dụng bẫy điện với chúng.

11. Trong Monster Hunter 4 Ultimate, mỗi con Daimyo Hermitaur luôn mang trên mình một hộp sọ ở sau lưng, đó chính là hộp sọ của Monoblos. Đánh vỡ hộp sọ này và người chơi sẽ có khả năng nhận được trái tim của Monoblos – Monoblos Heart. Tương tự với Plum Daimyo Hermitaur mang sọ của Diablos, còn Cenataur (không có trong phiên bản này) thì lại mang sọ của Lao-Shan Lung

12. Dù xấu xí và hung tợn hơn con đực Diablos, nhưng Black Diablos thực tế chỉ là giống cái của Diablos, và chỉ có màu đen trong thời kỳ động dục.

50-sac-thai-trong-monster-hunter-4-ultimate (4)13. Rathian – Rathalos, Pink Rathian – Azure Rathalos và Gold Rathian – Silver Rathalos là những cặp đôi được Capcom tác hợp và xuất hiện trong nhiều phiên bản Monster Hunter nhất.

14. Great Jaggi và một vài loài khác thuộc họ Bird Wyvern như Great Baggi Great Wroggi, Velocydrome, Gendrome, Iodrome có thói quen ăn thịt đồng loại nhỏ hơn của chúng.

15. Sa mạc Great Desert nắng nóng thiêu đốt vào ban ngày, nhưng lại lạnh buốt giá khi về đêm.

16. Nếu bắt gặp một khinh khí cầu trên bầu trời, thợ săn có thể vẫy tay ra hiệu để được chỉ chỗ các con quái to đang ẩn nấp.

17. Nếu chẳng may hoặc bị dụ húc vào một tảng đá, chiếc sừng của loài Diablos có thể bị mắc kẹt bên trong trong một khoảng thời gian ngắn.

18. Việc thổi còi hiệu bằng cách bấm Start và X trên 3DS sẽ khiến cho mèo Palico của bạn ngừng đánh và chạy về phía bạn.

19. Mỗi bản đồ trong Monster Hunter 4 Ultimate đều sẽ có một khu vực nhỏ làm nơi trú ẩn của mèo hoang Melynx để người chơi mang về nuôi nấng thành Palico đồng hành.

20. Trong Monster Hunter 4 Ultimate có một vài đường tắt mà người chơi sẽ không nhận ra được nếu chỉ nhìn vào bản đồ.21. Cho nhân vật ngồi xuống sẽ tăng tốc độ xẻ thịt con quái và lấy nguyên liệu nhanh hơn đáng kể.

22. Mỗi con quái đều có các trạng thái khác nhau và các mức kháng trạng thái khác nhau như trạng thái điên cuồng, mỏi mệt, nhiễm virus, bị dính độc, ngủ…

23. Khi con quái đang ngủ, đòn tấn công làm nó thức dậy sẽ có sát thương cao hơn rất nhiều (khoảng gấp 3 lần), áp dụng với cả sức nổ của những trái bom.

24. Người chơi Monster Hunter 4 Ultimate vẫn có thể sử dụng được vật phẩm phụ trợ khi đang leo trèo trên vách đá.

25. Nếu muốn chắc chắn lấy được chiếc sừng của con hươu Kelbi, hãy làm nó bị “đơ” (stun) bằng cách lấy búa “gõ” vào thẳng đầu để làm vỡ chiếc sừng của nó.

26. Con đà điểu Gargwa sẽ bỏ trứng của nó lại để chạy trốn cho nhanh nếu bị tấn công.

27. Các cục bọng của Raging Brachydios sẽ phát nổ nếu chúng có màu cam và bị đánh trúng 3 lần.

28. Hung thú Gore Magala thực chất chỉ là thể ấu trùng của Shagaru Magala – một quái vật còn đáng sợ hơn.

29. Trong Monster Hunter 4 Ultimate, tấn công trong lúc đồng đội đang trèo lên người con quái cũng có thể đánh trúng và hất người đồng đội đó xuống, trừ những lúc con quái đang không quẫy.

Trong Monster Hunter 4 Ultimate, tấn công trong lúc đồng đội đang trèo lên người con quái cũng có thể đánh trúng và hất người đồng đội đó xuống
30. Trong Monster Hunter 4 Ultimate, rất nhiều quái thú dạng nhỏ như Rhenoplos, Gargwa, Popo… sẽ chạy trốn ngay sang vùng khác nếu bị tấn công, một số loài khác như Jaggi, Delex…sẽ tấn công lại.

31. Mặc dù có thể hình hùng vĩ không khác gì Dire Miralis song chiếc đuôi của Gogmazios vẫn có thể được cắt bỏ.

32. Deviljho là loài ghét thuộc tính của chính nó, “khè” ra lửa rồng nhưng lại sợ vũ khí hệ rồng.

33. Fatalis và Crimson Fatalis cũng rất mạnh, nhưng chỉ có White Fatalis mới là chúa tể thực sự của Elder Dragon.

34. Con trăn Najarala chủ yếu tấn công bằng cách làm con mồi tê liệt bởi nọc độc, sau đó quấn quanh rồi bóp chặt.

35. Như một con tắc kè hoa thứ thiệt, Chameleos là quái thú duy nhất trong Monster Hunter 4 Ultimate có khả năng tàng hình

50-sac-thai-trong-monster-hunter-4-ultimate (3)36. Tuy rất giống nhau về hình thái, nhưng Ukanlos và Akantor, Diablos và Monoblos, Plesioth và Cephadrome lại không nằm trong cùng một cây phả hệ.

37. Lớp vảy giáp của Silver Rathalos và Gold Rathian rất cứng, vì chúng chính là vàng bạc thứ thiệt.

38. Trong Monster Hunter 4 Ultimate, bạn vẫn có thể triệt hạ quái vật bị nhiễm virus mà chẳng cần tới Wystone.

39. Thiết kế của quái vật Rajang được Capcom thừa nhận là họ đã “nhái” theo nhân vật Son Goku của bộ truyện tranh nổi tiếng Dragon Ball.

40. Nằm ngủ ở trại không chỉ chữa thương cho người chơi, mà còn hồi sinh những Palico bị hết máu.

41. Thỉnh thoảng người chơi Monster Hunter 4 Ultimate sẽ may mắn được bắt đầu nhiệm vụ ở một địa điểm bí mật (secret area) có nhiều vật phẩm quý hiếm. Tuy nhiên bạn không thể quay lại secret area một khi đã bước chân xuống.

42. Trong Monster Hunter 4 Ultimate, một số loại vũ khí và giáp trụ cấp cuối sẽ có hiệu ứng đặc biệt như thay đổi hình dạng, lóe sáng, đổi màu…

Trong Monster Hunter 4 Ultimate, một số loại vũ khí và giáp trụ cấp cuối sẽ có hiệu ứng đặc biệt như thay đổi hình dạng, lóe sáng, đổi màu…
43. Bạn có thể thay đổi màu cho quần áo ở trong nhà riêng.

44. Tuy nhiều quái thú ở những phiên bản cũ không góp mặt, song bạn vẫn có thể sử dụng một số loại nguyên liệu để đổi ra các bộ phận rồi chế ra vũ khí và giáp trụ của chúng.

45. Vì là hai loại vũ khí mới, nên số lượng các cây Insect Glaive và Charge Blade sẽ ít hơn hẳn 12 loại vũ khí còn lại.

46. Các món vũ khí trong cùng một loại có thể có kích thước dài ngắn khác nhau, song độ dài thực sự và phạm vi đánh (hitbox) của nó thì luôn cố định bất biến tùy theo loại vũ khí đó.

47. Một số vũ khí sẽ có thuộc tính ẩn. Muốn kích hoạt chúng, thợ săn cần có kỹ năng giáp trụ (Armor Skill) Awaken hoặc Arcana.

48. Tuy nhìn khá là giống nhau, song thể rìu của Switch Axe có tốc độ nhanh hơn Charge Blade rất nhiều.

49. Monster Hunter 4 Ultimate có một số Armor Skill là kết hợp của nhiều loại Armor Skill khác, ví dụ như Brutality (Weakness Exploit và Critical Eye +2), Honed Blade (Sharpness +1, Attack Up (L)).

50. Khoảng cách xả đạn, tên của các loại súng và cung cũng ảnh hưởng tới lượng sát thương gây ra cho con quái. Tuy nhiên người chơi có thể sử dụng Skill Dead Eye để tăng 50% xạ trình đường đạn/ tên bay và cũng bảo đảm tên/ đạn luôn gây 100% sát thương bất kể khoảng cách.

Tác giả

Thảo luận