Skip to content

7 món vũ khí “kỳ quái” trong game Capcom

7 món vũ khí "kỳ quái" trong game Capcom

[dropcap style=”style1″]C[/dropcap]apcom, cái tên đã đứng vững trên ngành công nghiệp trò chơi điện tử 31 năm (kể từ 1983), một trong những hãng phát triển và phát hành game hàng đầu Nhật Bản. Nói đến Capcom, người ta không chỉ nghĩ về những tựa game đa dạng, đủ mọi thể loại từ hành động, nhập vai tới đối kháng, giải đố… mà còn liên tưởng đến dàn nhân vật chính độc đáo có thể so sánh được với các siêu anh hùng của Marvel hay DC Comics.

Ngoài tạo hình và tính cách đậm chất hoạt hình (anime)/truyện tranh (manga) Nhật Bản, những món vũ khí muôn hình muôn vẻ, đủ mọi chức năng là yếu tố chính giúp nhân vật do Capcom sáng tạo luôn nổi bật so với game của các hãng khác.

Vũ khí trong game của Capcom gồm nhiều loại, có loại thuần tấn công như thanh kiếm Cypher của nhân vật Strider, có loại chuyên hỗ trợ như vũ khí gây tê liệt ở Monster Hunter, trong khi cánh tay Bionic Arm lại được Spencer sử dụng như một phương tiện để di chuyển trên không trong dòng game Bionic Commando…

Vì chúng đa dạng và có số lượng đồ sộ, hãng Capcom đã tập hợp ý kiến của cộng đồng game Capcom trên trang Capcom Unity, các giám đốc chi nhánh khác nhau và cả các game thủ chuyên nghiệp để chọn ra 7 món vũ khí nổi bật và hào nhoáng, mạnh mẽ nhất trong lịch sử phát triển game của hãng.

7 món vũ khí "kỳ quái" trong game Capcom

1. Cây đàn Nevan trong “Devil May Cry 3”Dante trong Devil May Cry là nhân vật rất được Capcom ưu ái. Vẻ ngoài bắt mắt, đồng thời xuất hiện trong nhiều phiên bản nhất, tính cách Dante rất “lãng tử”, không “lụy tình” như Nero hay “âm trầm” như Vergil, và số lượng vũ khí chàng sở hữu cũng nhiều nhất trong cả 3 anh em.

Dante nhận được cây đàn Nevan sau khi đánh bại con trùm “Nevan the Lightning Witch” (Thiên lôi phù thủy). Hình dạng gốc của Nevan là một cây Guitar, nhưng trong chiến đấu có thể tùy ý biến đổi thành rìu chiến. Khi dante “chơi nhạc” bằng Nevan, sấm sét và “dơi ma” sẽ được phóng ra để tấn công kẻ địch.

Ngoài Devil May Cry 3, Nevan còn xuất hiện dưới một chiêu thức của Dante trong tựa game đối kháng Marvel vs Capcom 3. Bằng cách ấn xuống + lùi + đánh nhẹ (Down + Back + Low attack), Dante sẽ vừa gảy đàn vừa trượt lên phía trước 1 mét, đồng thời một cột sấm sét sẽ chạy dọc màn hình, đây là đòn “phá không” (anti-air) thực dụng nhất của nhân vật này trong game.

Hình dạng gốc của Nevan là một cây Guitar, nhưng trong chiến đấu có thể tùy ý biến đổi thành rìu chiến

7 món vũ khí "kỳ quái" trong game Capcom

7 món vũ khí "kỳ quái" trong game Capcom

7 món vũ khí "kỳ quái" trong game Capcom

2. Metal Blade trong “Megaman 2”Nhiều người hay “ví von” Megaman (hay Rockman ở Nhật) là phiên bản “con nít” của Devil May Cry. Bởi lẽ nhân vật chính trong cả 2 tựa game đều sử dụng được vũ khí đặc biệt của con trùm sau khi đánh bại chúng.

Megaman cũng có nhiều loại vũ khí hào nhoáng và đa năng. Thế nhưng chúng lại không nổi bật bằng Metal Blade (Lưỡi cưa sắt), với tạo hình nhìn sơ qua không được bắt mắt cho lắm, chỉ là một lưỡi cưa màu bạc rất giản dị. Nhưng trái lại với vẻ bề ngoài, Metal Blade xứng đáng với từ “tất sát”, sở hữu cả 2 yếu tố “nhanh” và “mạnh”.

Metal Blade xứng đáng với từ “tất sát”, sở hữu cả 2 yếu tố “nhanh” và “mạnh”
Trong 1 giây vũ khí này có thể phóng ra được tới 3 lưỡi cưa, và 3 lưỡi cưa là đủ tiêu diệt một vài kẻ địch có lượng máu cao nhất game (tất nhiên là trừ các con trùm). Hơn nữa, Metal Blade còn có thể bắn được qua 8 hướng khác nhau và phạm vi di chuyển là độ dài của cả màn hình. Với hết thảy các lý do trên, hiển nhiên đây là món vũ khí được ưa chuộng nhất Megaman 2.3. Song đao FestiveRustlingRain trong “Monster Hunter Freedom United”FestiveRustlingRain là tên một đôi song đao (Dual Blade) trong Monster Hunter Freedom United. Nhưng chỉ xuất hiện một lần trong một phiên bản Monster Hunter cũng đủ làm nó trở thành dạng tồn tại “độc nhất vô nhị” của cả dòng game. Bởi lẽ, từ khi Monster Hunter ra đời cho đến nay, chưa từng có món vũ khí thứ hai có cả thuộc tính sét và trạng thái tê liệt như FestiveRustlingRain.
Từ khi Monster Hunter ra đời cho đến nay, chưa từng có món vũ khí thứ hai có cả thuộc tính sét và trạng thái tê liệt như FestiveRustlingRain
Trong thực chiến, FestiveRustlingRain có thể đảm nhận được cả 2 vị trí tấn công chính và hỗ trợ. Vì không chỉ điểm gây tê liệt, thuộc tính sét cao, điểm tấn công và độ bền của cặp song đao này cũng thuộc loại khá. Thậm chí, những game thủ gạo cội, ưa thích tính thử thách của Monster Hunter còn sử dụng FestiveRustlingRain để đơn thương độc mã đối đầu (solo) với những con trùm khủng trong game như Plesioth/Green Plesioth, Terra Shogun Ceanataur…

7 món vũ khí "kỳ quái" trong game Capcom

7 món vũ khí "kỳ quái" trong game Capcom

4. Cưa máy trong loạt game “Dead Rising”Hiển nhiên không chỉ trong Dead Rising, mà nói rộng ra ở tất cả các tựa game lấy đề tài về thây ma (zombie), tính điên cuồng và hoang dã luôn được đặt lên hàng đầu. Đại diện cho chúng tất nhiên là chiếc cưa máy trứ danh xuất hiện nổi trội trong bộ phim The Evil Dead.

Dám chắc, nếu đặt chiếc cưa máy bên cạnh một cây súng, cứ 10 người thì có đến 8 người sẽ chọn lưỡi cưa. Và trong dòng game Dead Rising của Capcom, lưỡi cưa là vật dụng được game thủ tìm kiếm nhiều nhất, sử dụng nhiều nhất và cho cảm giác thỏa mãn nhất khi chống lại quân đoàn thây ma đông đảo.

nếu đặt chiếc cưa máy bên cạnh một cây súng, cứ 10 người thì có đến 8 sẽ chọn lưỡi cưa

7 món vũ khí "kỳ quái" trong game Capcom

5. Thanh Cypher của Strider
Kể từ bản Strider đầu tiên trên máy Arcade (1989) cho đến phiên bản Strider ra mắt gần đây trên các hệ máy tân tiến, nét độc đáo luôn xuất hiện của thanh kiếm Cypher là nó có thể chém liên hoàn theo 8 góc độ khác nhau, người chơi bấm càng nhanh thì chém được càng nhiều… Cũng vì tốc độ “điên loạn” của thanh Cypher mà nhịp độ trong game Strider luôn rất nhanh và đòi hỏi phản xạ cao.

Nét độc đáo luôn được bảo trì của thanh Cypher là nó có thể chém liên hoàn theo 8 góc độ khác nhau,
Nhưng chung quy, chỉ có đúng một đòn là chém, chém lên, chém xuống, chém đằng trước, chém đằng sau, vì vậy mà Strider không quá đòi hỏi vào kỹ năng phối hợp đòn như hầu hết các game đi cảnh khác của Capcom.

Trong Marvel vs Capcom 3, vì việc phải phụ thuộc vào cơ chế khung hình (frame) của dạng game đối kháng mà Strider đã không còn ra đòn liên tiếp được như trước. Thay vào đó, thanh Cypher có tuyệt chiêu giúp thu phát dài ngắn theo 3 mức độ nhẹ (low), vừa (medium), mạnh (high).

7 món vũ khí "kỳ quái" trong game Capcom

7 món vũ khí "kỳ quái" trong game Capcom

6. Cánh tay máy Bionic Arm của SpencerVới Bionic Arm, người hùng không nhảy được – Spencer – trong Bionic Commando có thể di chuyển giữa các tòa nhà cao tầng không khác gì… “người nhện”. Ngoài ra cánh tay máy này còn giúp Spencer tóm và tấn công đối thủ ở cự ly xa.

Người bình chọn cho cánh tay trứ danh Bionic Arm của Spencer là game thủ Combofiend, anh nằm trong bảng xếp hạng 20 người chơi Marvel vs Capcom 3 có thành tích cao nhất thế giới hiện nay. Đội hình sử dụng để thi đấu của Combofiend rất hiếm khi vắng mặt Spencer.

Ngoài ra, một đấu thủ người Nhật với biệt danh Nemo còn thường xuyên sử dụng đội hình lấy Spencer làm chủ đạo do anh tự sáng tạo để đả bại những đối thủ hàng đầu như Filipino Champ, Chris G (tiền cược cho mỗi trận đấu rơi vào khoảng 10,000 USD) của dòng game đối kháng Marvel vs Capcom 3.

Với Bionic Arm, Spencer có thể di chuyển giữa các tòa nhà cao tầng không khác gì… “người nhện”.

7 món vũ khí "kỳ quái" trong game Capcom

7. Ống nước của Haggar trong “Final Fight”

Vũ khí của Haggar trong Final Fight lại đơn giản đến… đáng sợ
Không giống với các món vũ khí hoành tráng được liệt kê bên trên, vũ khí của Haggar – Thị trưởng của thành phố Metro City trong dòng game Final Fight lại đơn giản đến… đáng sợ.

Đúng theo nghĩa đen, Haggar chỉ sử dụng một chiếc ống nước hoàn toàn không có gì đặc biệt, các chiêu thức cũng không có hiệu ứng lòe loẹt và chỉ có một đòn bổ từ trên xuống. Nhưng sự đơn giản đó lại làm người chơi luôn có một dấu ấn đậm để nhớ đến Haggar từ dòng Final Fight sang đến phiên bản thứ ba của dòng game đối kháng Marvel vs Capcom.

Mong rằng sau khi đọc bài viết này, các bạn có thể chọn được ra cho mình món vũ khí ưa thích nhất trong các tựa game của Capcom. Nhưng nếu 7 món trên không làm bạn hài lòng. Hãy cho người viết cùng các độc giả khác một cái nhìn về vũ khí mà bạn ưa thích qua khung bình luận bên dưới nhé!

Tác giả

Thảo luận