Skip to content

Conarium ra mắt trên Mac và Linux, cơn ác mộng quay trở lại – Tin Game

[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] THÔNG TIN TỪ ICEBERG INTERACTIVE.[/alert]
[su_icon_text color=”#1e2021″ icon=”icon: child” icon_color=”#12A5F4″ icon_size=”35″]Conarium , tựa game thuộc thể loại hành động góc nhìn thứ nhất (FPS), theo trường phái kinh dị mang phong cách “Lovecraft” (theo tên nhà văn chuyên viết truyện kinh dị người Mỹ H.P.Lovecraft), đã chính thức được hãng Iceberg Interactive đưa lên hai hệ điều hành Mac và Linux sau một thời gian ra mắt trên Windows.[/su_icon_text]
Khái niệm “kinh dị phong cách Lovecraft” (Lovecraftian Horror) có thể còn lạ với nhiều người đọc. Đây là một nhánh của hình thức kinh dị nhưng thay vì dùng các kiểu máu me để gây ra nỗi sợ thì thể loại này lại dùng cách thức tạo ra một không gian tăm tối, cùng các kẻ thù bí ẩn để mang lại nỗi sợ. Người mở đầu cho thể loại này là nhà văn người Mỹ H. P. Lovecraft, vì thế tên của thể loại này cũng được đặt theo tên của ông.Và tựa game Conarium được nhắc tới ở đây sẽ có ít nhiều liên quan đến nhà văn H. P. Lovecraft, cụ thể là cốt truyện của game sẽ đưa người chơi đến thời điểm sau khi các sự kiện chính trong cuốn tiểu thuyết At the Mountains of Madness (H. P. Lovecraft) xảy ra.Người chơi sẽ vào vai  một người đàn ông tên Frank Gilman với kí ức bị xáo trộn, anh tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ. Sau một hồi quan sát, Frank nhận ra mình đang ở một trạm nghiên cứu ở Nam Cực, một nơi được gọi là Upuaut.Tiến sâu hơn nữa, Frank tiếp tục nhận thấy vô vàn những điều kì quái ở đây, như việc xuất hiện của các thiết bị vô cùng hiện đại hoặc những bóng đen bí ẩn cùng các con quái vật đáng lẽ không thuộc về thế giới này.

Vậy chuyện gì đã xảy ra với Frank cùng trạm nghiên cứu này? Mọi chuyện xin dành cho người chơi tìm hiểu khi trải nghiệm Conarium.Thuộc thể loại hành động giải đố mang hơi hướng kinh dị nên game sẽ không giống như các tựa game hành động “đì đùng” khác mà trong Conarium, người chơi sẽ phải cẩn thận quan sát đường đi nước bước, tránh đụng độ những tên quái vật cũng như căng não giải các câu đố mà game đưa ra.

Ngoài ra, hãng sản xuất cho biết Conarium cũng sẽ có đa kết thúc, tăng giá trị chơi lại cho game lên khá nhiều.Conarium hiện đã có mặt trên ba hệ điều hành là Windows, Mac và Linux, phiên bản dành cho PS4 và Xbox One cũng đang được phát triển và dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Tác giả

Thảo luận