Skip to content

Activision-Blizzard Có Thể Sẽ Sa Thải Thêm Nhân Viên Ở châu Âu

Activision-Blizzard

Theo GameIndustry.biz, Activision-Blizzard đang dự định đóng các văn phòng phát hành của hãng ở châu Âu, và quá trình này sẽ dẫn đến việc thêm nhiều nhân viên của hãng bị sa thải.

Giải thích cho việc này, một đại diện của Activision-Blizzard cho hay người chơi hiện nay thích mua các sản phẩm của hãng thông qua các cửa hàng trực tuyến hơn là mua bán trực tiếp, khiến cho các văn phòng phát hành trở nên không cần thiết.

Được biết, hãng đã bắt đầu các thủ tục pháp lý để đóng cửa các văn phòng ở Đức, Pháp, Anh và 2 văn phòng ở Hà Lan.

Quá trình này đã bắt đầu từ khá sớm, khi tháng 10 năm ngoái hãng đã đóng cửa các văn phòng lớn ở Pháp khiến cho gần 200 người mất việc, cũng như nêu kế hoạch đóng cửa thêm một số văn phòng ở châu Á – Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, hãng giải thích các cắt giảm này sẽ không ảnh hưởng đến việc phát triển game cũng như hỗ trợ khách hàng hiện tại.

Những vụ sa thải hàng loạt của Activision-Blizzard gần đây đã gây nên sự chú ý từ cộng đồng và báo giới vì cách đối xử bất công với nhân viên.

Đầu tuần này, hãng đã sa thải 190 nhân viên, trong đó có 50 nhân viên mảng eSports, với lý do “ảnh hưởng của đại dịch” cũng như bồi thường cho họ: một năm bảo hiểm y tế, 90 ngày lương và… một thẻ nạp Battle.net trị giá 200 USD, điều mà nhiều trang tin chỉ trích là “thiếu tế nhị”.

Trong khi đó, hãng vẫn thu lợi nhuận khổng lồ và ban giám đốc vẫn được lương thưởng rất nhiều!

Tác giả

Thảo luận