Skip to content

Activision – Blizzard sa thải gần 190 nhân viên vì “đại dịch”

Activision - Blizzard

Theo thông tin từ Bloomberg, Activision – Blizzard đã sa thải xấp xỉ 2% số lượng nhân viên – đồng nghĩa với gần 190 người – vì “đại dịch COVID-19”.

Trong số nhân viên bị sa thải lần này, có 50 người thuộc mảng eSport của hãng, và theo giám đốc Activision Tony Pettiti, việc đuổi 50 người này là một phần trong kế hoạch “canh tân” lại mảng này giữa tình hình dịch bệnh phức tạp.

Cụ thể, Pettiti cho hay công ty đang lên kế hoạch cho một tương lai trong đó mảng eSport của Activision sẽ “hoàn toàn khác biệt” và “không còn phụ thuộc vào các sự kiện được phát sóng trực tiếp”.

Những nhân viên bị sa thải sẽ nhận được “những lợi ích xứng đáng” – mà theo Bloomberg, họ sẽ nhận được bảo hiểm y tế tới 1 năm sau khi bị đuổi việc, tối thiểu 90 ngày lương bồi thường thôi việc và một thẻ nạp Battle.net trị giá 200 USD.

Pettiti cho hay việc sa thải lần này nhằm giảm gánh nặng tài chính và phân bố lại nguồn tài nguyên tới các mảng khác trong nội bộ công ty, tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng ông đang bàn về việc sa thải 50 nhân viên mảng eSport, không phải toàn bộ số nhân viên đã bị cho “về vườn” mà tờ Bloomberg đã báo cáo.

Đây là đợt sa thải lớn thứ hai của Activision – Blizzard trong vài năm gần đây, khi chỉ mới 2 năm trước hãng này đã cho nghỉ gần 800 nhân viên, trong đó có 209 nhân viên làm việc ở Blizzard.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận