Skip to content

Activision đăng ký bản quyền thành công cho cơ chế… “Pay to Win” – Tin Game

Activision đăng ký bản quyền thành công cho cơ chế... "Pay to Win" - Tin Game
[su_icon_text color=”#1e2021″ icon=”icon: child” icon_color=”#12A5F4″ icon_size=”35″]Với bản quyền với đăng ký thành công, Activision có thể thiết kế phần chơi mạng theo hướng “khuyến khích” người chơi chi tiền cho các vật phẩm trong game.[/su_icon_text]
Lợi nhuận luôn là vấn đề sống còn đối với bất kỳ nhà làm game nào bởi bạn biết đấy, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không có bữa trưa nào là miễn phí. Tuy nhiên, mọi việc đều cần có giới hạn của nó và nếu một nhà làm game chỉ biết đến tiền thì chẳng chóng thì chầy, những tựa game của họ sẽ trở thành những cái tên “Pay to Win”, nơi người chơi có thể, thậm chí là buộc phải mua lấy “sức mạnh” bằng tiền thật thông qua những vật phẩm từ rẻ tiền đến đắt đỏ thì mới có thể chơi cùng những người chơi khác.Trong một động thái bất ngờ và khiến cộng đồng không khỏi hoài nghi, Activision vừa tuyên bố họ đã đăng ký thành công bản quyền một cơ chế của phần chơi mạng trong các tựa game mà theo đó, người chơi có trình độ thấp sẽ có xu hướng phải đối đấu với người chơi có trình độ cao. Mục đích của việc này là gì? Như bạn có thể đoán, là để “khuyến khích” người chơi trình độ thấp chi tiền sắm sửa vật phẩm có chỉ số tốt để trang bị cho nhân vật của mình nếu không muốn “ăn hành thay cơm”.Activision đăng ký bản quyền thành công cho cơ chế... "Pay to Win" - Tin GameActivision đăng ký bản quyền thành công cho cơ chế... "Pay to Win" - Tin GameKhông dừng lại ở đó, bản quyền mà Activision vừa sở hữu còn cho thấy hãng game này có thể thiết kế phần chơi mạng để người chơi, sau khi vừa sắm sửa những món trang bị mới, sẽ được sắp xếp tham gia vào những trận đấu mà ở đó, những món trang bị mới sẽ phát huy tác dụng rõ rệt để người mua chúng cảm thấy rằng chúng “đáng giá đến từng xu”, cảm thấy rằng việc mình chi tiền là hợp lý và sẽ… chi tiền tiếp trong tương lai.Đáp lại phản ứng dữ dội của cộng đồng người chơi trước những thông tin trên, Activision cho biết việc đăng ký bản quyền các cơ chế chỉ là một hành động mang tính chất thể nghiệm của hãng và hiện tại, cả hai cơ chế “nguy hiểm” nêu trên đều chưa hề có mặt trong bất kỳ tựa game nào do hãng game này phát hành.Trong những ngày tới, Activision sẽ liên tiếp tung ra hai tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất nặng về phần chơi mạng – hai cái tên đáng chú ý bậc nhất trong giai đoạn cuối năm này – là Call of Duty: WWII lên kệ vào ngày 03/11 trên PC, PlayStation 4 và Xbox One cùng với Destiny 2 ra mắt trên PC vào ngày 24/10 (phiên bản dành cho PlayStation 4 và Xbox One đã đến tay người chơi vào ngày 06/09 vừa qua).

Tác giả

Thảo luận