Skip to content

“Advanced Warfare” và tương lai dòng “Call of Duty”

[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]ừ Thế chiến thứ 2, đến chiến tranh hiện đại, Call of Duty đang chuyển mình mạnh mẽ đến với chiến tranh tương lai với Call of Duty: Advanced Warfare.

Mặt dù sớm bị rò rỉ thông tin trước ngày công bố, song sức hút của hậu bản mới nhất thuộc dòng game FPS danh tiếng Call of Duty lại đang nhận được sự hưởng ứng lớn đến từ phía người hâm mộ. Một phần lớn ghi điểm chính là cột mốc tương lai game lấy làm bối cảnh – thế giới năm 2054.

Tương tự như những gì Call of Duty đã từng thành công với phiên bản Black Ops 2 khi tập trung khai thác vào mặt trận chiến tranh tương lai, Call of Duty: Advanced Warfare cũng đánh mạnh vào đó và nhìn chung, đây có thể xem như một xu hướng khá ăn khách và đầy tiềm năng so với nội dung chiến tranh hiện tại từ phiên bản 2006 cho đến nay.news_off_CoDAW3news_off_CoDAWVới một bối cảnh tương lai với sự tiên tiến về công nghệ cao, nhà phát triển Sledgehammer Games đã mạnh dạn tiến một bước sâu hơn về một hướng đi mới của cả dòng game sau này. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với trang tin uy tín Gameinformer, đại diện nhà sản xuất đồng thời cũng là 2 nhà sáng lập của Sledgehammer Games – Michael Condrey và Glen Schofield đã có đôi lời chia sẻ về những ý tưởng thiết kế nên Advanced Warfare hôm nay.

Trong đó cả 2 ông đều đưa trọng tâm khi so sánh trực tiếp với đàn anh Call of Duty: Black Ops 2 về bối cảnh đầy tiềm năng của nó.

Những thiết kế nền tảng của Black Ops 2 và cả Advance Warfare hoàn toàn dựa trên xu hướng chuyển giao của vũ trang quân đội trên thế giới hiện nay. Khó có thể phủ nhận sức hút đến từ những món hàng công nghệ nóng bỏng được trang bị tận răng cho người chơi. Và theo Sledgehammer thì đây đúng là một đề tài tốt đang và sẽ tiếp tục được họ khai thác trong tương lai – “đậm chất khoa học viễn tưởng”.

Cả 2 nhà sáng lập cũng không quên nhắc đến một hit điện ảnh tuy không lớn nhưng gây được tiếng vang do Peter Jackson sản xuất vào năm 2009 – District 9. Cũng lấy đề tài một mốc tương lai gần với sự xuất hiện của chủng tộc ngoài hành tinh, nhưng họ đến không phải vì xâm chiếm trái đất mà là để… tị nạn.

Một cách khai thác hoàn toàn bất ngờ và đầy tính sáng tạo đáng giá thoát khỏi lối mòn của chủ đề “tương lai” và “người ngoài hành tinh” bình thường. Điều đó tạo cảm hứng tuyệt vời để họ truyền tải 1 chút gì đó hương vị District 9 vào Call of Duty: Advanced Warfare.

Tuy nhiên, khai thác những đề tài vượt ra ngoài khuôn khổ bình thường sẽ vẫn phải đối mặt với một số nguy cơ sai sót làm mất đi tính liền mạch logic của game. Và Sledgehammer đang xem xét rất kỹ những ý tưởng có thể đưa vào Advanced Warfare để tạo ra một sản phẩm tốt nhất.

Tóm lại, với những bật mí tuy ít mà “mở”, dự báo một tương lai không xa dòng game Call of Duty sẽ dấn thân mạnh vào những cuộc chiến tranh tương lai nóng bỏng mà đàn anh Call of Duty: Black Ops 2 đã khơi mào.

Xin cám ơn Mp1st.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Activision.

Tác giả

WINE

Life (is) so "short"? - Let's "Play" more! ^^

Thảo luận