Skip to content

AMD Zen 2 chính thức ra mắt cùng chipset X570

Zen 2

Dòng AMD CPU mang kiến trúc Zen 2 chính thức ra mắt với R9 3900X, R7 3800X, R7 3700X, R5 3600X và R5 3600. Song hành với dòng CPU mới này là chipset X570.

Hôm nay là một ngày trọng đại với người yêu thích đội đỏ. AMD vừa chính thức ra mắt dòng CPU Ryzen 3000 mới mang kiến trúc Zen 2. Đồng thời, song hành cùng với dòng CPU mới này, AMD cho ra mắt nền tảng chipset X570. Đây là lần điều tiên một dòng CPU được ra mắt cho người dùng phổ thông có thuật in thạch bản 7nm và chứa hơn 10 lõi. Thậm chí vào tháng 9 này, AMD còn “quăng bom” R9 3950 với 16 lõi. Đồng thời, chipset X570 lần đầu tiên sẽ mang tới PCIe thế hệ thứ 4.

Những phiên bản CPU Zen 2 vừa được ra mắt bao gồm R9 3900X (499 USD), R7 3800X (399 USD), R7 3700X (329 USD), R5 3600X (249 USD) và R5 3600 (199 USD). Sau khi khảo sát một số trang bán đồ điện tử của Việt Nam thì có vẻ như bạn sẽ phải trả không quá 10% giá USD cho sản phẩm này đâu.

Hiện tại, rất nhiều trang đánh giá nổi tiếng về game đã có kết quả đo đạc, và có một bài viết trên reddit đã tổng hợp chúng đầy đủ. Nhìn chung, một số kết luận sơ bộ có thể rút ra về Zen2 là:

  • Về game thì tuy “ngôi vương” CPU ngon nhất cho game vẫn thuộc về i9-9900k. Nhưng với cải tiến công nghệ và nhiều mức giá cạnh tranh, AMD ngày càng gây áp lực cho Intel và đã tiền tới mức khoảng cách hiệu năng không còn đáng kể nữa.
  • Về sản xuất, Zen2 vượt mặt tất cả mọi CPU mà Intel có trong cùng khoảng giá, và thậm chí vượt cả một số CPU Threadripper đời trước luôn.
  • Tuy trên “giấy tờ” thì rất nhiều bo mạch chủ hỗ trợ Zen 2, nhưng lúc thiết kế bo mạch chủ chipset cũ, nhiều hãng không tính tới việc AMD sẽ “tống” những CPU 12 lõi, và cả 16 lõi nữa, vào bo mạch chủ trong tương lai, dẫn tới việc thiết kế bo mạch thiếu khả năng cung cấp điện. Nếu mua những CPU Ryzen từ 12 lõi trở nên, bạn nên chú ý tới bo mạch chủ của mình.

Cuối cùng, bên cạnh dòng CPU Zen 2 mới, AMD còn chính thức phát hành dòng GPU mới mang kiến trúc Navi.

Tác giả

Thảo luận