Skip to content

Apex Legends được xác nhận có khả năng chơi chéo đa nền tảng

Apex Legends

Apex Legends chính thức được Respawn Entertainment xác nhận đang phát triển khả năng chơi chéo đa nền tảng (Cross-platform play) giữa các hệ máy.

Respawn Entertainment trong thời gian qua đã cho ra mắt Apex Legends, tựa game đấu trường sinh tử (Battle Royale) cực kỳ đình đám, đã nhanh chóng đạt được 25 triệu người chơi chỉ sau một tuần ra mắt.

Apex Legends là một tựa game miễn phí được “lai tạp” giữa các tựa game Overwatch, Borderlands Rainbow Six Siege.

Hãng phát triển đứng đằng sau Titanfall hiện đang “hưởng thụ” những thành quả “khủng” mà Apex Legends mang lại.

Tuy nhiên, Respawn Entertainment không ngừng nhấn mạnh rằng đây chỉ mới là khởi đầu của trò chơi, trong tương lai, người chơi sẽ còn đón nhận rất nhiều bất ngờ ở phía trước.

Trong một bài phỏng vấn với Eurogamer, Drew McCoy – trưởng quản lý của Respawn Entertainment, xác nhận rằng Apex Legends hiện đang được phát triển tính năng chơi chéo đa nền tảng (cross-platform play), cho phép người chơi có thể cùng chơi với bạn bè của mình trên các nền tảng khác nhau.

Trò chơi hiện tại đang được phát hành trên PlayStation 4, Xbox One và PC, tuy nhiên, người chơi ở các hệ máy khác nhau không thể tiến hành tham gia trận cùng nhau.

Cơ chế này đã được những tựa game đấu trường sinh tử khác như Fortnite áp dụng thành công, bao gồm cả người dùng điện thoại.

Tuy được hứa hẹn về việc có thể chơi chéo đa nền tảng, ông McCoy cho biết trò chơi có thể sẽ không thể hỗ trợ việc đăng nhập một tài khoản ở nhiều nền tảng khác nhau mà vẫn giữ được lịch sử giao dịch và tiến độ trò chơi.

Cuối cùng, Respawn Entertainment cũng cho biết hiện đội ngũ phát triển đang tập trung vào Apex Legends, cũng lấy bối cảnh từ vũ trụ Titanfall, cho nên Titanfall 3 vẫn còn là một ẩn số.

Tham gia hội Apex Legends Việt Nam.

 

Tác giả

Killou

"There is a fine line between consideration and hesitation. The former is wisdom, the latter is fear." - Emperor Izaro

Thảo luận