Skip to content

Người chơi gian lận trong Apex Legends bị “trảm” phần cứng

Apex Legends

Với việc Apex Legends đang bị hoành hành bởi nạn hack, Respawn quyết định tiến đến bước tiếp theo trong công cuộc chống gian lận dài hơi.

Chỉ khoảng hơn một tuần trước, Respawn Entertainment công bố đã có khoảng trên dưới 355,000 tài khoản Apex Legends bị “thanh trừng” do có hành vi sử dụng hack, cheat.

Tuy nhiên, con số này thực chất chỉ là “muối bỏ bể” so với 50 triệu tài khoản đã tham gia trò chơi kể từ khi chính thức ra mắt vào đầu tháng 2 cho tới nay.

Không khó để nhận ra phần mềm chống hack bên phía thứ ba Easy Anti-Cheat vẫn chưa phát huy được hết hiệu quả, Respawn đã quyết định tiến đến bước tiếp theo trong quá trình dẹp loạn gian lận: thẳng tay ban phần cứng.

Dựa trên phản hồi từ một số “người dùng” trên diễn đàn chia sẻ hack/cheat, qua đó, hành động thay đổi địa chỉ HWID/MAC gán trên phần cứng cũng như một số phương thức phổ thông khác như đổi địa chỉ IP cũng không thể qua mặt án phạt ban vĩnh viễn trong Apex Legends.

Đáng nói hơn, không ít phản hồi đến từ những người sử dụng phần mềm gian lận trả phí với nhiều mức giá khác nhau, tối thiểu là 60 USD và có thể lên đến 150 USD.

Dĩ nhiên, trang web rao bán các phần mềm này đảm bảo ban đầu là chúng sẽ không bị game hay cả EAC dò ra, và chắc chắn vẫn có không ít những “con sâu” chui được qua kẽ hở.

Thế nhưng chắc chắn động thái này là đủ để khiến bất kỳ ai có ý định chơi xấu phải cân nhắc thật kỹ trước hành vi của mình.

Hiện tại, không chỉ tại Đông Nam Á mà các cụm máy chủ lân cận của Apex Legends cũng đang vấp phải vấn nạn hack/cheat, chủ yếu đến từ những người chơi ở Trung Quốc.

Nếu như Respawn không có các động thái xử lý kịp thời đối với khu vực này thì nguy cơ mà nó trở thành một PUBG thứ hai (bị phá bởi nạn hack/cheat) là không nhỏ.

 

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận