Skip to content

Apple gia nhập cuộc chơi sản xuất phụ kiện AR và VR

“Táo khuyết” Apple vừa đưa ra kế hoạch gia nhập thế giới thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) bằng các sản phẩm sắp tới của mình.

Tuy khá là bận rộn trong việc cho ra mắt iPad Pro, nâng cấp cảm biến cho các dòng iPhone cao cấp vào nửa cuối năm nay. Thế nhưng, Apple vẫn không quên việc nhảy vào thị trường phụ kiện gaming nhất là khi thị trường phụ kiện AR và VR vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Sản phẩm đầu tiên của hãng dự kiến sẽ được giới thiệu vào năm 2021 hoặc đầu năm 2022 với một tai nghe hỗ trợ tính năng thực tế ảo lấy trọng tâm là chơi game, xem video và các cuộc họp trực tuyến.

Một chiếc kính hỗ trợ AR cũng đã được lên kế hoạch sản xuất vào năm 2023 tuy nhiên tính năng của chiếc kính này vẫn chưa rõ ràng.

Giám đốc điều hành của Apple – Tim Cook đã nói về AR như một công nghệ cốt lõi của Apple trong tương lai, giúp thúc đẩy đẩy phần cứng vượt ra ngoài iPhone, iPad và Apple Watch.

Hệ thống cảm biến 3 chiều mới sẽ là trung tâm của việc phát triển công nghệ thực tế ảo. Nó đã được phát triển bởi Apple trong những năm gần đây và là phiên bản cao cấp hơn của cảm biến Face ID trên các thiết bị di động cao cấp.

Quả táo khuyết hiện có khoảng 1.000 kỹ sư làm việc theo hoài bão nắm giữ sức mạnh của ​​AR và VR dưới quyền phó chủ tịch Mike Rockwell. Nhóm nghiên cứu cũng được hỗ trợ rất nhiều từ các cựu kỹ sư của NASA, cựu nhà phát triển trò chơi và các chuyên gia đồ hoạ.

Khi các thiết bị thực tế ảo ra mắt, nhiều khả năng chúng sẽ trở thành một phần của phân khúc thiết bị đang được đang phát triển của Apple, hiện bao gồm Watch, AirPods và Beats.

Đây là một trong những nhóm doanh nghiệp phát triển nhanh nhất của Apple và giúp bù đắp sự sụt giảm doanh số và doanh thu của iPhone trong những năm vừa qua.


BÀI MỚI NHẤT

Tác giả

Thảo luận