Skip to content

Artifact vắng bóng người chơi chỉ sau… hai tháng ra mắt!

Artifact

Artifact, tựa game trao đổi thẻ bài được phát triển bởi Valve, chính thức “lặn mất hút” chỉ trong vòng… hai tháng sau khi ra mắt.

Vào ngày 28/11/2018, Valve tung ra tựa game Artifact, tựa game trao đổi thẻ bài (Trading Card Game – TCG) đầu tiên được ra mắt trên thế giới.

Trò chơi có một khởi đầu khá thuận lợi khi đạt được 60,740 người chơi cùng lúc vào thời điểm ra mắt.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên ngày một tồi tệ hơn cho Artifact khi lượng người chơi ngày càng “tụt dốc không phanh”.

Và trong đêm hôm qua, trò chơi chính thức chỉ còn dưới… 1,500 người chơi – tức lượng người chơi đã bị giảm 97.5% so với ban đầu.

Artifact hiện đang xếp hạng 145 trong số những trò chơi được chơi nhiều nhất trên Steam, nằm giữa Dark Souls IIAssassin’s Creed Origins, hai tựa game chơi đơn đã được ra mắt hơn một năm.

Tệ hơn nữa, tựa game giải đố Portal 2 được làm bởi chính Valve còn sở hữu lượng người chơi cao hơn Artifact.

Tựa game thẻ bài “ăn theo” Dota 2 này của Valve từng bị chỉ trích nặng nề khi người chơi không có cách nào để có thể sở hữu bài mới mà không phải nạp tiền.

Để khắc phục điều đó, Valve đã cố gắng mang đến rất nhiều bản cập nhật mới mang đến các tính năng hỗ trợ người chơi hơn như bảng xếp hạng, hệ thống giao tiếp nhanh, cân bằng bài, cho phép người chơi có thể “cày cuốc” lấy thêm bài…

Thế nhưng, người chơi vẫn chẳng đoái hoài quan tâm khi lượng người bỏ game ngày càng cao, một số đông chỉ trích việc phải bỏ tiền tham gia giải đấu, một số khác không thích cơ chế ngẫu nhiên đầy khó chịu trong game.

 

Tác giả

Killou

"There is a fine line between consideration and hesitation. The former is wisdom, the latter is fear." - Emperor Izaro

Thảo luận