Skip to content

Challenger – “Hàng lạnh” của ASRock cho RX 5700

Challenger

Thông tin về dòng card Challenger được ASRock tự sản xuất cho Rx 5700 được hé lộ.

Nếu bạn là một người yêu thích tản nhiệt loại “lồng sóc” (tại sao cơ chứ?) thì tin vui là mọi mẫu Radeon RX 5700 XT và RX 5700 có trên thị trường hiện tại đều sử dụng chúng. Còn đối với những người khác, các phiên bản card Navi với tản nhiệt được các hãng khác tự sản xuất cũng đang trên đường lên kệ. Trong số đó có Challenger, các mẫu card Navi ép xung sẵn của ASRock.

AMD trước đây có nói rằng các đối tác phần cứng của họ sẽ bắt đầu cho ra mắt các mẫu card RX 5700 XT và RX 5700 vào khoảng giữa tháng 8. Hi vọng đó sẽ là lúc chúng ta được nhìn thấy những chiếc Challenger. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, chưa rõ thông tin khi nào dòng Challenger mới của ASRock sẽ xuất hiện, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng ASRock sẽ theo chân Asus, cho ra mắt các mẫu card vào tháng 9 hoặc thậm chí muộn hơn.

Challenger
Challenger

Dưới đây là cách thông số kỹ thuật cho dòng card mới:

  • RX 5700 XT Challenger—1650MHz base, 1905MHz boost, 1795MHz game clocks
  • RX 5700 XT (bản “lồng sóc”)—1605MHz base, 1905MHz boost, 1755MHz game clocks
  • RX 5700 Challenger—1515MHz base, 1725MHz boost, 1675MHz game clocks
  • RX 5700 (bản “lồng sóc”)—1465MHz base, 1725MHz boost, 1625MHz game clocks

Trong cả hai mẫu, ASRock đều tăng base clock và game clock, còn để nguyên boost clock.

Các mẫu Challenger sẽ gồm hai quạt và có tấm ốp kim loại đằng sau.

Vậy bạn thấy thích “hàng” của đội nào hơn? Hãy cho Vietgame.asia biết nhé!

Tác giả

Thảo luận