Skip to content

ASUS PRIME TRX40 Pro – Đánh Giá Nhanh

ASUS PRIME TRX40 Pro – Sau hai thế hệ CPU “đình đám” dành cho các cỗ PC cao cấp HEDT (High End Desktop) ThreadRipper ra mắt thị trường, lần đầu tiên ASUS, hãng công nghệ hàng đầu Đài Loan, quyết định thay đổi chiến lược của mình.

Thay vì chỉ tung ra duy nhất một mẫu bo mạch chủ thuộc hàng cao cấp nhất như ASUS ROG ZENITH EXTREME thì giờ đây, hãng đa tung ra nhiều phiên bản bo mạch chủ hơn để làm hài lòng cả những người dùng thông thường không cần đến những tính năng quá cao cấp, có thể kể đến phiên bản ASUS Strix TRX40 E Gaming đã được giới thiệu đến bạn đọc trong thời gian gần đây hướng tới cộng đồng game thủ.

Nếu không không chơi game, hay đơn giản là không muốn một bộ máy quá màu mè với đầy đủ các sắc màu đèn RGB thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn ASUS PRIME TRX40 Pro với phong cách thiết kế quen thuộc của dòng sản phẩm Prime và những tính năng tối giản, cần thiết cho công việc.

Bài viết hôm nay, nhóm thử nghiệm Vietgame.asia sẽ giới thiệu những cái nhìn cảm quan nhất về sản phẩm, cũng như đem đến cho bạn đọc những đánh giá nhanh bước đầu về mẫu bo mạch chủ này.


ASUS PRIME TRX40 Pro - Đánh Giá Nhanh

1. BAO BÌ: PHONG CÁCH “TỐI GIẢN”

Khác với một thiết kế vỏ hộp màu mè như với các phiên bản bo mạch chủ “đồng nhiệm” khác đến từ ASUS, ASUS PRIME TRX40 Pro sở hữu một vỏ hộp đơn giản: tông nền đen – xanh dương và hình ảnh sản phẩm ở mặt trước với tên sản phẩm và một số logo công nghệ ứng dụng bao gồm cả công nghệ NVIDIA SLI, AMD CrossFire tuy vẫn được hỗ trợ, nhưng không được đề cập đến ở phiên bản ASUS Strix TRX40 E Gaming (do hai công nghệ này dần dần không còn được ứng dụng trong thế giới game hiện đại).

Nhưng quan trọng hơn cả là logo tương thích với công nghệ âm thanh DTS:X Ultra.

Đây là công nghệ âm thanh tiên tiến nhất hiện nay dành cho các hệ thống PC: thể hiện âm thanh vật thể (Object-oriented Audio hay Object Based Audio) nhằm cạnh tranh với chuẩn Dolby Atmos trên các dàn Home Theater hiện nay.

Điều này cho thấy ASUS đã trang bị cho sản phẩm một chip xử lý âm thanh đa chiều mạnh mẽ, sẵn sàng trở thành trung tâm giải trí tại gia “hạng nặng” cho bạn.

ASUS PRIME TRX40 Pro - Đánh Giá Nhanh
sản phẩm dòng PRIME hướng đến người dùng truy cầu sự đơn giản trong giao diện, dễ sử dụng

Mặt sau vỏ hộp chỉ đơn giản với hình sản phẩm và một số công nghệ đáng chú ý, trong đó có công nghệ tối ưu 5 chiều thông qua bộ vi xử lý DIP5 (Dual Intelligent Processor 5) nhằm tự động điều chỉnh cân bằng hiệu năng hoạt động, nhiệt độ và tiếng ồn thông qua bộ xử lý thông minh cho các linh kiện và phụ kiện ngoại vi.

Điều này cũng có nghĩa là sản phẩm dòng PRIME hướng đến người dùng truy cầu sự đơn giản trong giao diện, dễ sử dụng mà không cần tinh chỉnh nhiều về thông số, dù cho đây là sản phẩm dành riêng cho một hệ thống HEDT đắt đỏ thường dành riêng cho những người dùng chuyên nghiệp.


ASUS PRIME TRX40 Pro - Đánh Giá Nhanh

2. NGOẠI HÌNH: CỨNG CÁP, TÔNG TRẮNG BẮT XU HƯỚNG

“Nhân vật chính” ASUS PRIME TRX40 Pro xuất hiện trong tầm mắt người dùng với thiết kế vô cùng đơn giản, tông màu trắng chủ đạo.

Đây cũng là tông màu “hot” của năm nay, phá bỏ sự độc quyền về tông màu trắng của GALAXNZXT trong suốt nhiều năm qua, đem đến cho người dùng một lựa chọn mới, hấp dẫn và uy tín trong nhóm các nhà sản xuất bo mạch chủ.

Cũng tương tự như phiên bản dành cho game thủ, sản phẩm dòng PRIME cũng được chế tạo với tấm PCB đời mới khá dày và nặng với khả năng hoạt động tương đương các PCB chuẩn server.

Thế nên ASUS cũng không trang bị cho sản phẩm “giáp lưng” mà chỉ duy nhất một tấm đế CPU do Foxconn sản xuất nhằm bảo vệ CPU khỏi sức nặng của các tản nhiệt khí “hạng nặng”.


3. TÍNH NĂNG: ĐỦ CÁC MÓN ĂN CHƠI

Về mặt hình thức, mẫu bo mạch chủ dòng PRIME này cũng chia sẻ rất nhiều với thiết kế của “đồng cấp” dòng Strix:

  • Sở hữu 8 khe RAM chân nhựa ở hai bên CPU, với khả năng hỗ trợ RAM DDR4 hoạt động ở tốc độ ép xung tối đa lên đến 4666MHz.
ASUS PRIME TRX40 Pro - Đánh Giá Nhanh
  • Ba cổng PCI Express 16x 4.0 được bọc kim loại gia cố cẩn thận, với hai cổng số hai và ba được xếp sát gần nhau, phân cách với cổng PCI Express 16x 4.0 chính (dành cho card đồ họa) bởi hai khe M.2 được trang bị tản nhiệt tích hợp, dẫn luồng gió từ quạt tản nhiệt chipset làm mát cho ổ cứng nên bạn không cần phải sử dụng đến các ổ cứng thể rắn vũ trang “hạng nặng” như AORUS NVMe Gen4 SSD.
  • Khác biệt với phiên bản dành cho game thủ, do không được tích hợp sẵn kết nối Wifi-6 tiên tiến, nên ASUS trang bị thêm cho ASUS PRIME TRX40 Pro một khe cắm M.2 cỡ ngắn 22x40mm phía ngoài cổng PCI Express 4x, cho phép người dùng sử dụng các card Wifi tiên tiến hiện nay khi cần.
ASUS PRIME TRX40 Pro - Đánh Giá Nhanh
  • ASUS cũng tiếp tục trang bị một khe cắm M.2 đặt dọc nằm sát cạnh bên của bo mạch chủ dạng thẳng đứng, cho phép người dùng cắm các ổ cứng thể rắn chuẩn M.2 “ngoại cỡ”, như các ổ cứng dành cho máy chủ (server) với kích thước lên đến 22x1100mm.

Nhưng có vẻ như công dụng này cũng không thiết thực lắm với các cỗ PC thông thường.

sự khác biệt cũng là điểm nhấn lớn nhất của ASUS PRIME TRX40 Pro đến từ chip xử lý âm thanh: Realtek® ALC S1220
  • Tương tự như phiên bản dành cho game thủ, với ASUS PRIME TRX40 Pro, hãng cũng đem đến một thiết kế cấp điện khá ổn thỏa: 16 bộ khuếch đại năng lượng Infineon TDA21472, với khả năng chịu tải dòng tối đa lên đến 70A và hai đầu cấp điện 8pin cho CPU đặt ở hai bên tấm tản nhiệt, giúp lấy gió và tản nhiệt thụ động cho các MOSFET này.
ASUS PRIME TRX40 Pro - Đánh Giá Nhanh
  • Điểm khác biệt rõ nét giữa phiên bản PRIME (thường được sử dụng cho công việc) với phiên bản Strix (dành cho game thủ): đồng hồ điện tử báo lỗi và công tắc mở máy trên bo.

Chi tiết này giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác với hệ thống ngay cả khi sử dụng cùng với các Benchtable, cũng như theo dõi tình trạng các linh kiện bên trên để có biện pháp thay thế dễ dàng mà không cần phải mày mò riêng biệt với từng thiết bị.

  • Và sự khác biệt cũng là điểm nhấn lớn nhất của ASUS PRIME TRX40 Pro đến từ chip xử lý âm thanh: Realtek® ALC S1220, với khả năng xử lý lên đến 8 kênh âm thanh cùng lúc, tương thích chuẩn DTS:X Ultra dành cho các phim và game hiện đại, đủ sức cạnh tranh với chuẩn Dolby Atmos trên các dàn Home Theater hiện nay.

Người dùng có thể cài chương trình DTS Sound Unbound trên Microsoft Windows Store để kích hoạt tính năng này với các tai nghe gaming đời mới hiện nay.

  • Tuy không phải là một mẫu bo mạch chủ được thiết kế với các chi tiết màu mè, thế nhưng ASUS PRIME TRX40 Pro vẫn hỗ trợ tính năng điều khiển đèn màu Aura Sync và các dải đèn mở rộng thông qua cổng kết nối Addressable Gen 2, vì thế người dùng hoàn toàn có thể “chế màu” theo ý thích của mình với bo mạch chủ này.

TỔNG QUAN

Nhìn chung, ASUS PRIME TRX40 Pro là một phiên bản bo mạch chủ TRX40 với thiết kế đơn giản cùng tông màu trắng cho người dùng không thích các dàn máy quá mức màu mè hiện nay, nhưng vẫn được trang bị đầy đủ các “món ăn chơi” tiên tiến hiện nay, bao gồm cả chuẩn âm thanh DTS:X Ultra phục vụ cho nhu cầu chơi game và xem phim với chất lượng âm thanh đa chiều cao cấp của người dùng.

Với phiên bản này, ngay cả người dùng phổ thông vẫn có thể tự lắp cho mình những dàn PC cao cấp cùng CPU Threadripper thế hệ mới từ AMD phục vụ cho nhu cầu học tập, làm việc và chơi game một cách đơn giản nhất.

THIẾT BỊ ĐƯỢC ASUS HỖ TRỢ


BÀI MỚI NHẤT

Tác giả

Thảo luận