Skip to content

ASUS PRIME Z370A – Mang Coffee Lake đến người dùng phổ thông

[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] BÀI VIẾT SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐƯỢC ASUS HỖ TRỢ[/alert]Trong một vài năm gần đây, ASUS đã phân chia ra khá rõ ràng các dòng sản phẩm của mình hướng đến từng đối tượng người dùng khác nhau. Có thể kể đến dòng Maximus dành riêng cho các game thủ chuyên nghiệp, các OCer tầm cỡ, dòng STRIX dành cho game thủ và đối với người dùng phổ thông, ASUS cũng cho ra mắt dòng sản phẩm PRIME với những tính năng ấn tượng.

Khi Intel cho ra mắt các dòng sản phẩm CPU Coffee Lake thế hệ mới, hãng cũng đã rất nhanh chóng “lấp đầy” tất cả các phân khúc bằng hơn mười mẫu bo mạch chủ mà trong đó, ASUS PRIME Z370A là “ứng cử viên” nặng ký nhất dành cho người dùng phổ thông mong muốn trải nghiệm sức mạnh của các vi xử lý thế hệ mới nhất đến từ Intel.

Hãy cùng Vietgame.asia “bóc hộp” sản phẩm này các bạn nhé!

XEM THÊM
[timeline post=”130905, 130830″]
NHẸ NHÀNG, ĐƠN GIẢN VÀ THÂN THIỆN
ASUS PRIME Z370A được ASUS xếp vào nhóm phân khúc dành cho người dùng phổ thông PRIME, chính vì thế mà sản phẩm khá đơn giản nếu so sánh với các dòng sản phẩm “hạng nặng” khác. Ngoài vỏ hộp thiết kế theo đúng tiêu chuẩn “đen–màu-mè” gần đây của hãng, bạn gần như chẳng nhận thêm bất cứ “đồ chơi” gì kèm theo ngoài tấm chắn các cổng I/O, cổng cắm front panel đơn giản và một vài dây cáp SATA. Không thẻ mở rộng, không cầu SLI, không cả các thẻ điều tốc quạt (Fan controller) hay bất kỳ “cơm thêm” nào khác, ASUS PRIME Z370A xuất hiện khá đơn giản, nhẹ nhàng và thân thiện. Ít phụ kiện đi kèm hơn không có nghĩa là ASUS PRIME Z370A “bèo” hơn các sản phẩm ở phân khúc cao cấp hơn, chỉ đơn giản là hãng đã giản lược một số tính năng “màu mè” không cần thiết để cắt giảm giá bán, cũng như tập trung hơn vào nhóm đối tượng khách hàng phổ thông không có quá nhiều nhu cầu mở rộng như với các nhóm game thủ cao cấp.
Không thẻ mở rộng, không cầu SLI, không cả các thẻ điều tốc quạt (Fan controller) hay bất kỳ “cơm thêm” nào khác, ASUS PRIME Z370A xuất hiện khá đơn giản, nhẹ nhàng và thân thiện
ASUS PRIME Z370A “chào sân” với thiết kế hai màu trắng – đen khá đơn giản nhưng cũng không kém phần bắt mắt. ASUS vẫn đem đến cho dòng sản phẩm này một phong cách không kém cạnh là bao so với các dòng sản phẩm cao cấp hơn với tấm tản nhiệt chipset loại lớn, “áo giáp” chống đỡ cho các cổng I/O, tản nhiệt cho các fet điện quanh CPU cũng như các cổng PCI Express 16x được “gia cố” bằng vỏ kim loại chịu lực… Nhờ đó mà, ASUS PRIME Z370A vẫn có vẻ rất “sang” chứ không “rẻ tiền” như một số bo mạch chủ phổ thông khác.
VẪN ĐỦ CÁC “MÓN ĂN CHƠI”
ASUS PRIME Z370A - Mang Coffee Lake đến người dùng phổ thôngCũng không phải vì là sản phẩm dành cho phân khúc phổ thông mà ASUS cắt giảm các tính năng “thời thượng” trên ASUS PRIME Z370A. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cổng M.2 nằm ngay trung tâm bo mạch dành cho các thẻ nhớ thể rắn tốc độ cao. Đây là một kết nối vốn chỉ dành cho các bo mạch “hạng sang” một vài năm trước nhưng giờ đây đã được mang dần xuống cho các bo mạch ở phân khúc cấp thấp hơn. Các cổng kết nối tiêu chuẩn như SATA, PCI Express đều được trang bị khá quy củ và đầy đủ, thêm vào đó, ASUS cũng bắt đầu “ứng dụng” cổng kết nối USB Type-C tiên tiến trên bo mạch chủ này.
Cũng không phải vì là sản phẩm dành cho phân khúc phổ thông mà ASUS cắt giảm các tính năng “thời thượng” trên ASUS PRIME Z370A
Do hướng tới phân khúc người dùng phổ thông, ASUS PRIME Z370A cũng sở hữu khá đa dạng các cổng kết nối màn hình dành cho giải pháp đồ họa tích hợp. Sản phẩm sở hữu đến ba loại cổng kết nối đồ họa, bao gồm DVI, HDMI và DisplayPort. Tuy nhiên, số lượng cổng kết nối USB cũng khá hạn chế, bao gồm hai cổng USB 2.0 và hai cổng USB 3.0. May mắn thay, hãng cũng cung cấp thêm cho người dùng một cổng USB 3.1 gen 2 với tốc độ lên đến 10Gbps (màu xanh lá). Nhờ vậy mà người dùng hoàn toàn có thể tận dụng tốc độ cao của kết nối này với các ổ cứng gắn ngoài SSD ngày càng phổ biến trên thị trường để nhận được hiệu năng hoạt động cao nhất.

Mặc dù chỉ là sản phẩm dành cho người dùng phổ thông, nhưng khá ngạc nhiên là ASUS vẫn “vũ trang” đầy đủ cho ASUS PRIME Z370A khả năng ép xung rất tốt với số lượng phase cấp điện tương đối nhiều, các tụ rắn đều đạt chất lượng cao trong khi tính năng ASUS Pro Clock Technology tối ưu hoạt động của CPU cũng được ứng dụng cho phép ngay cả người dùng thông thường có thể ép xung tốc độ CPU. Dĩ nhiên là dòng sản phẩm PRIME vẫn không được thiết kế để “chơi” với các loại tản nhiệt “khó nhằn” như ni tơ lỏng hay băng khô.

Ngoài ra, tính năng Aura Sync cũng được hãng trang bị cho ASUS PRIME Z370A nhằm bắt kịp phong trào “màu mè” RGB đang thịnh hành thời gian gần đây, cho phép người dùng đồng bộ màu đèn với các sản phẩm khác để tạo thành hệ màu sắc theo phong cách riêng của người dùng.

Mặc dù chỉ là sản phẩm dành cho người dùng phổ thông, nhưng khá ngạc nhiên là ASUS vẫn “vũ trang” đầy đủ cho ASUS PRIME Z370A khả năng ép xung rất tốt
TỔNG QUAN
ASUS PRIME Z370A là sản phẩm hướng tới phân khúc người dùng phổ thông, ASUS vẫn trang bị cho sản phẩm một thiết kế sang trọng, cao cấp, các công nghệ và cổng kết nối tiêu chuẩn, khả năng ép xung với tản nhiệt khí trong chừng mực nhất định nhằm “phổ cập” các dòng CPU Coffee Lake đến nhiều người dùng hơn.

Tác giả

Thảo luận