Skip to content

Ba quản lý cấp cao Ubisoft từ chức vì nhiều cáo buộc

Ubisoft

Serge Hascoët, Yannis Mallat và Cécile Cornet, từng là các quản lý hàng đầu tại Ubisoft, và giờ họ đã buộc rời khỏi công ty sau nhiều cáo buộc lạm quyền và quấy rối tại nơi làm việc.

Ubisoft đưa ra thông báo về việc từ chức của cả ba nhân viên cấp cao, đồng thời thực thi một loạt các động thái đánh dấu sự thay đổi cấu trúc theo quyết định của CEO Yves Guillemot, đặc biệt tập trung vào bộ phận biên tập và nhân sự của công ty.

Hascoët, từng giữ vai trò Tổng Giám đốc Sáng tạo, nắm giữ việc sáng tạo của tất cả game ở công ty.

Mallat, nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc Điều hành một loạt studio phát triển game của Ubisoft tại Canada, đây cũng là nơi phát sinh nhiều tai tiếng về các hành vi sai trái không được kiểm soát.

Cornet, nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc Nhân sự Toàn cầu của toàn công ty, nơi đúng ra phải giải quyết các vấn đề tiêu cực lại trở thành che giấu.

Đồng thời, Ubisoft cũng đã đưa các chuyên gia tư vấn bên ngoài vào để điều tra các cáo buộc lạm dụng quyền lực, quấy rối và các hành vi sai trái về tình dục trong công ty.

Hãng phát hành Pháp cũng đã xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc và hứa rằng họ sẽ thực hiện thay đổi.

Ubisoft tuyên bố sự ra đi của ba quản lý cấp cao là một phần công việc của họ nhằm cải thiện và củng cố văn hóa nơi làm việc.

Yves Guillemot, đồng sáng lập và CEO của Ubisoft, sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí Giám đốc sáng tạo và đích thân cá nhân ông sẽ giám sát toàn bộ cách thức mà các nhóm sáng tạo hợp tác, theo thông cáo báo chí từ Ubisoft.

Trước đó không lâu, Giám đốc Sáng tạo của Assassin’s Creed Valhalla, Ashraf Ismail, cũng đã từ chức sau cáo buộc ngoại tình.

Với sự ra đi của các quản lý cấp cao này, liệu những sản phẩm như Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters và Far Cry 6 có bị ảnh hưởng hay không?


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

Thảo luận