Skip to content

Bạn có biết? | Tập 16

[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]rong tập 16 của loạt bài Bạn Có Biết?, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị: Gears of War vốn là “hậu nhân” của ai? Quảng cáo “bá đạo” kiểu Turok là như thế nào? Vì sao Bayonetta đổi kiểu tóc?

Còn rất nhiều điều thú vị khác, mời các bạn tìm hiểu trong tập 16 của Bạn Có Biết? bên dưới đây![space space_height=”40″]BCB16_3

Gears of War

Là một trong số rất ít các tựa game độc quyền trên hệ Xbox 360.

Ban đầu, Gears of War vốn được đặt tên là “Unreal Warfare” – game được thiết kế với phong cách bắn súng trực tuyến với bối cảnh diễn ra trong vũ trụ của Unreal. Đây có thể xem là người kế thừa của huyền thoại Unreal Tournament, nhưng…

Rốt cuộc, nhóm phát triển phát hiện ra rằng sau khá nhiều thiết kế và tinh chỉnh, Gears of War đã… đi trật đường rày khỏi khái niệm “Unreal” quá xa, thế là họ quyết định biến nó thành một dòng game mới luôn.

BCB16_4

Final Fantasy

Là một thương hiệu nổi tiếng “dài hơi” và cũng gần như là định nghĩa cho chữ “Square Enix” luôn.

Đoạn nhạc ngắn “Prelude” được trỗi lên tại màn hình chờ hiển thị logo trong hầu hết các phiên bản Final Fantasy – vốn đã được nghe đến thuộc lòng giai điệu, thực tế vốn chỉ được “ra lò” vỏn vẹn sau… 5 phút.

Đoạn nhạc ngắn “Prelude” được trỗi lên tại màn hình chờ hiển thị logo trong hầu hết các phiên bản Final Fantasy thực tế vốn chỉ được “ra lò” vỏn vẹn sau… 5 phút.
Thiên tài đã làm được điều đó chính là Nobuo Uematsu, chuyên viên soạn nhạc cho cả dòng Final Fantasy. Cá nhân ông bày tỏ rằng mình thích nhất là nhạc của phiên bản Final Fantasy VI.BCB16_2

Grand Theft Auto V

Có thể xem là một siêu phẩm cực đỉnh của năm 2013, đến nỗi “thần dân” xứ PC ngày đêm cầu khẩn “thánh” Rockstar thương tình mang game lên đây.

Ít ai biết được Rockstar có độ “chơi” như thế nào, khi họ thuê những gã tội phạm thứ thiệt để lồng tiếng cho các nhân vật trong Grand Theft Auto V. Ý nghĩa của việc làm này là vì Rockstar muốn nhân vật trong game phải thể hiện chân thật hết mức có thể.

Trong số các diễn viên lồng tiếng “xăm mình” này, thậm chí có cả một tù nhân khổ sai – tay này chỉ được tạm thả đúng một ngày để tham gia ghi âm phần diễn của mình thôi, rồi phải quay về trại đập đá tiếp.

Bayonetta 2

Là một hiện tượng của năm 2014, nếu không muốn nói rằng đây là ứng viên số một cho danh hiệu “Game of the Year”.

Ấn tượng lớn nhất đến từ Bayonetta 2, chính là việc nhân vật chính Bayonetta đổi kiểu tóc từ mái tóc dài mượt mà như nhung sang kiểu cắt ngắn lỉa chỉa.

Khi được hỏi về nguyên nhân của sự thay đổi này, trưởng nhóm sản xuất Yusuke Hashimoto cho biết hình tượng mới này nhằm nhấn mạnh sự thay đổi về cách suy nghĩ và cá tính của Bayonetta.

Quả thật rằng trong Bayonetta 1, thực tế không thể chối cãi rằng Bayonetta giống phiên bản nữ của Dante (Devil May Cry) hơn là một nhân vật riêng biệt.BCB16_1

BCB16_8

Grand Theft Auto San Andreas

Cũng là một phiên bản thành công của dòng game GTA trứ danh đến từ Rockstar.

Chris Bellard, người lồng tiếng cho nhân vật Carl “CJ” Johnson trong Grand Theft Auto San Andreas vốn chưa từng có kinh nghiệm lồng tiếng nào trước đó.

Nhân viên Rockstar tình cờ nghe lỏm được anh chàng này nói chuyện với bạn qua điện thoại, và cảm thấy thích giọng anh ta đến mức họ lập tức mời anh ta tham dự buổi thi tuyển thử giọng.

Chris Bellard, người lồng tiếng cho nhân vật Carl “CJ” Johnson trong Grand Theft Auto San Andreas vốn chưa từng có kinh nghiệm lồng tiếng nào trước đó
BCB16_5

Pokemon

Là một dòng game nổi tiếng đã trở thành huyền thoại, với cả người lớn lẫn trẻ em.

Chẳng thế mà ngay cả thương hiệu The Elder Scrolls nổi tiếng cũng muốn “thơm lây”, khi trong phiên bản The Elder Scrolls III: Morrowind, có đến ba địa danh trong game được đặt theo tên của các Pokemon.

Đó là Marowak’s Spine, Weepingbell Hall và Kakuna Burial.

Doom

Là một dòng game bắn súng có thể xem là đã đi vào lịch sử, đối với tuyệt đại đa số người dùng PC có tuổi đời từ 25 trở lên.

Thậm chí, có một nghiên cứu cho biết Doom chính là phần mềm PC được cài đặt nhiều nhất vào năm 1995, còn nhiều hơn cả phần mềm trứ danh… Microsoft Windows 95 nữa.

Ờ, vì Doom vốn chạy trên hệ điều hành MS-DOS mà.

Doom chính là phần mềm PC được cài đặt nhiều nhất vào năm 1995, còn nhiều hơn cả phần mềm trứ danh… Microsoft Windows 95 nữa
BCB16_6BCB16_7

Turok

Là một dòng game độc đáo khá hấp dẫn với đề tài săn bắn khủng long.

Để quảng bá cho phiên bản Turok: Evolution, hãng Acclaim đã tuyên bố tặng 766 USD kèm 1 máy Xbox cho bất kỳ ai dám đổi tên mình thành Turok – tất nhiên là phải chỉnh sửa giấy tờ tùy thân hợp pháp theo luật.

Đồng thời, phụ huynh nào dám đặt tên cho đứa con mới sinh của mình là Turok, cũng sẽ nhận được sổ tiết kiệm trị giá 10,000 USD.

Tác giả

Thảo luận