Skip to content

Bạn có biết? | Tập 19

[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]rong tập 19 của loạt bài Bạn Có Biết?, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị: Pokemon có những bí ẩn gì thú vị? Sega thoát khỏi phá sản nhờ đâu? Final Fantasy VII từng mắc phải lỗi “thảm họa” nào?

Còn rất nhiều điều thú vị khác, mời các bạn tìm hiểu trong tập 19 của Bạn Có Biết? bên dưới đây![space space_height=”40″]BCB19_7

Pokemon

Ở thời điểm hiện tại đã có tổng số loài Pokemon vượt quá con số 800 (tính các các dạng tiến hóa Mega Evolution).

Một trong những cặp đôi Pokemon ấn tượng nhất từ thế hệ đầu tiên, hẳn là Hitmonchan và Hitmonlee – bộ đôi đấu sĩ một quyền một cước rất thú vị. Trong phiên bản tiếng Anh của Pokemon, hai cái tên này được bắt nguồn từ tên của hai võ sĩ huyền thoại: Bruce Lee (Lý Tiểu Long) và Jackie Chan (Thành Long).

Còn trong bản tiếng Nhật, tên của chúng là Sawamular và Ebiwalar – bắt nguồn từ tên của Tadashi Sawamura – một trong các võ sĩ quyền Thái (kick-boxing) đầu tiên, và Hiroyuki Ebihara, vô địch quyền anh của Nhật Bản.

Kingdom Hearts

Đã, đang, và sẽ mãi là một dòng game chủ chốt của Square Enix, sau Final Fantasy.

Có một điều cực kỳ đáng tiếc mà ít ai biết, đó là toàn bộ kho dữ liệu của phiên bản Kingdom Hearts đầu tiên đã bị mất vĩnh viễn – vì một lý do gì đó mà nhóm phát triển từ chối cho biết.

Kết quả của mất mát to lớn này, đó là phiên bản làm lại HD có tên Kingdom Hearts HD 1.5 đã phải làm lại tất cả từ con số không, tiêu tốn một lượng lớn thời gian, tiền bạc và công sức của Square Enix.BCB19_1

Phiên bản làm lại HD có tên Kingdom Hearts HD 1.5 đã phải làm lại tất cả từ con số không, tiêu tốn một lượng lớn thời gian, tiền bạc và công sức
BCB19_2

Pedometer

Là tên chỉ thiết bị đo đạc số bước chân của người đeo nó, thông qua cảm biến chuyển động của vùng hông.

Có nhiều hãng sản xuất loại thiết bị này, nhằm phục vụ cho nhiều mục đích: vận động thể thao, theo dõi sức khỏe, đo đạc thông số…

Điều thú vị là, một trong các thiết bị Pedometer có độ chính xác cao nhất thế giới – theo một nghiên cứu của đại học Iowa, Mỹ – là chiếc… Pokewalker được bán kèm theo phiên bản Pokemon Heart Gold/ Soul Silver (bản làm lại của Pokemon Gold/ Silver dành cho hệ Nintendo DS với đồ họa và nền tảng của thế hệ thứ IV).

BCB19_3

Sega

Là một công ty có tiềm lực rất mạnh trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là về game.

Thế nhưng hồi năm 2001, Sega đã từng đứng trước nguy cơ phá sản do sự thất bại thảm hại của hệ máy Dreamcast – nguyên nhân chính khiến Sega từ bỏ hoàn toàn cuộc chơi phát triển phần cứng game.

Tổng giám đốc của Sega ở thời kỳ đó, ông Isao Okawa đã quyên góp toàn bộ số cổ phiếu mà mình sở hữu, trị giá lên đến 695 triệu USD để giúp Sega vượt qua thời khắc nguy nan đó. Rất không may là ông qua đời chỉ vài tuần ngắn ngủi sau đó.

Isao Okawa đã quyên góp toàn bộ số cổ phiếu mà mình sở hữu, trị giá lên đến 695 triệu USD để giúp Sega vượt qua thời khắc nguy nan
BCB19_4

Mario Kart

Là một trong các dòng game bên lề của Mario chính thống, mà lại gặt hái được thành công rất riêng biệt của mình.

Mario Kart gần như là “ông vua không ngai” của thể loại game đua xe bắn súng, bỏ xa các đối thủ khác như Sonic & Sega Allstars RacingChocobo Racing, về mặt doanh số lẫn hình tượng.

Phiên bản mới nhất là Mario Kart 8 trên hệ Wii U, vốn nổi tiếng nhờ cơ chế lái xe trên… tường nhờ vào hệ thống phản trọng lực rất lý thú. Ban đầu, thay vì sử dụng ý tưởng này, Nintendo đã từng dự định cho xe của Mario Kart 8 có mũi khoan để… đua dưới lòng đất. Biết đâu ý tưởng độc đáo không kém này sẽ tái ngộ người chơi ở… Mario Kart 9?

BCB19_8

Mario & The Legend of Zelda

Có cùng cha đẻ là Shigeru Miyamoto, do đó chuyện hai tựa game này đôi lúc có những điểm tương đồng là bình thường.

Điển hình như, các mảnh sao vỡ trong Super Mario Galaxy và thủy tinh ban phước trong The Legend of Zelda: Skyward Sword chính là một.

Chúng được lấy ý tưởng dựa trên Konpeito, một loại kẹo dẻo đủ màu rất ngon và rất nổi tiếng tại Nhật Bản. Không cần phải hỏi, đây cũng chính là món khoái khẩu của Shigeru Miyamoto.

Pokemon

BCB19_6Thú vị một phần là vì các loại quái vật dễ thương trong game vốn đều lấy hình tượng từ những con vật có thật, gần gũi ngoài đời.

Nhưng không phải lúc nào Pokemon cũng dễ thương và vui nhộn như Pikachu hay Jigglypuff. Chẳng hạn như Drowzee (thuộc tính Psychic) lấy hình ảnh từ loài heo vòi (tapir) – người Nhật tin rằng truyền thuyết về loại thú kỳ dị này chuyên đi ăn giấc mơ của người ta là có thật – bởi thế nên trong Pokemon, Drowzee là con chuyên ăn giấc mơ với bộ đôi chiêu thức Hypnosis gây ngủ và hút máu bằng Dream Eater.

Hoặc, như chú nòng nọc dễ thương Poliwhirl. Có điều, nếu biết rằng cái vòng xoáy trên bụng chú là mô phỏng chính xác đoạn… ruột của nòng nọc con ngoài đời thật, chắc cũng bớt người thích chú.

Final Fantasy VII

BCB19_5Có lẽ là phiên bản hay nhất của toàn bộ dòng Final Fantasy, cũng như có nhiều ngoại truyện nhất.

Một tựa game khi phát hành trên quốc tế sẽ có nhiều ngôn ngữ khác nhau – có điều dường như các bản dịch tốt nhất luôn là tiếng Anh và tiếng Nhật. Phần phiên dịch tiếng Tây Ban Nha của Final Fantasy VII có thể xem là “đại thảm họa” của lịch sử game.

Rất nhiều lỗi dịch thuật lớn xuất hiện nhan nhản trong game, chủ yếu là do sự nhầm lẫn của người dịch. Chẳng hạn như từ “Well” (tốt lành, khỏe mạnh) bị nghe lộn thành… “Wheel” (bánh xe), và “Hurry” (vội vã) bị dịch nhầm thành “Hooray” (hoan hô).

Chưa nói đến việc phần đại từ nhân xưng của các nhân vật nữ Aerith, Yuffie, Tifa… đều bị “chuyển giới” thành nam cả.

Tác giả

Thảo luận