Skip to content

Bạn có biết? | Tập 22

[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]rong tập 22 của loạt bài Bạn Có Biết?, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị: Nguyên nhân ra đời của Majora’s Mask? Shigeru Miyamoto “bá đạo” như thế nào? Ai là người ghét hãng IBM nhất?

Còn rất nhiều điều thú vị khác, mời các bạn tìm hiểu trong tập 22 của Bạn Có Biết? bên dưới đây![space space_height=”40″]BCB22 (1)

The Legend of Zelda

Trên hệ Nintendo 64, có hai phiên bản đã đi vào huyền thoại là Ocarina of TimeMajora’s Mask – và cả hai được thể hiện với phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Đặc biệt là Majora’s Mask với không khí âm u, kinh dị không hề thua kém siêu phẩm “nhát ma” nào trên thế giới.

Nguyên nhân về sự ra đời của Majora’s Mask, đó là khi nhóm phát triển Ocarina of Time cảm thấy chán và không muốn thực hiện tiếp phần hậu bản có tên Ura Zelda nữa.

Họ phàn nàn với Shigeru Miyamoto và bị ông đưa ra đề mục khó: phải hoàn thành một phiên bản khác trong thời hạn 1 năm với chất lượng ngang hoặc hơn Ocarina of Time, nếu muốn ngưng dự án Ura Zelda. Và thế là Majora’s Mask ra đời.

Castlevania

Là một trong các dòng game làm nên tên tuổi của Konami, sau các thương hiệu như Metal Gear Solid, Yu-gi-oh’s

Điều thú vị là, có vẻ như Konami rất thân thiết với Nintendo, khi trong phiên bản Mirror of Fate (hệ Nintendo 3DS), người chơi có thể tìm được cuộn giấy da cạnh một bộ xương với nội dung như sau:

“Tình trạng tệ lậu của hệ thống ống nước dưới này có thể làm nản lòng cả ông anh Mario của tôi. Vài chỗ bị han rỉ rất nặng, còn những chỗ khác thì mọc đầy nấm vì độ ẩm quá cao. Và mấy cái nấm này trông cũng không có vẻ ngon lành gì, nhỡ tôi ăn phải một cái thì sao?”BCB22 (7)

Tình trạng tệ lậu của hệ thống ống nước dưới này có thể làm nản lòng cả ông anh Mario của tôi
BCB22 (2)

GameFreak

Được biết đến vì chính là cái nôi đã khai sinh ra dòng game Pokemon nức tiếng – và sau trước khi đầu quân cho Nintendo dường như họ không còn dòng game nào đáng nhắc đến.

Thực ra, trước khi Pokemon chào đời, GameFreak có phát triển một tựa game tên là Pulseman, với nhân vật chính có tuyệt chiêu phóng cầu điện có tên “Volt Tackle”.

Volt Tackle là đòn tấn công thường thấy nhất của Pikachu trong dòng phim/ game Pokemon, và cũng là tuyệt chiêu cuối của Pikachu trong Super Smash Bros.

BCB22 (3)

Famicom

Là cái tên mà hệ máy huyền thoại NES (Nintendo Entertainment System) được gọi tại Nhật Bản.

Đây có thể xem là hệ máy gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người trên thế giới, trước khi bị phiên bản nâng cấp toàn diện SNES (Super NES) thay thế hoàn toàn.

NES có thiết kế với hai màu trắng đỏ rất ấn tượng và dễ chịu – tuy nhiên việc này chẳng liên quan gì đến gu thiết kế cả. Lý do chính là vì ở Nhật lúc đó, giá thành sản xuất nhựa hai màu trắng và đỏ là… rẻ nhất (tất cả nhựa khi sản xuất ra đều màu trắng, và sơn đỏ thì rẻ nhất trong các màu).

Lý do chính là vì ở Nhật lúc đó, giá thành sản xuất nhựa hai màu trắng và đỏ là… rẻ nhất
BCB22 (8)

IBM

Là một công ty điện toán rất lớn tại Mỹ, và dĩ nhiên là “cây cao hứng gió” – họ không thiếu những kẻ không ưa mình.

Hal Laboratory, hãng phát triển các tựa game nổi tiếng KirbySuper Smash Bros. cho Nintendo, là một ví dụ. Họ chọn cái tên Hal là bởi vì trong bảng ký tự alphabet, H,A và L là những ký tự đứng ngay trước I, B, và M.

Nguyên nhân là Hal Laboratory muốn ám chỉ rằng mình luôn đi trước IBM một bước. Còn tại sao có sự ganh ghét này thì… có trời biết.

BCB22 (4)

Shigeru Miyamoto

Là một trong những trụ cột lớn nhất đã sát cánh kề vai cùng Nintendo trong rất nhiều năm – cũng không có gì quá đáng nếu gọi ông là “đệ nhất công thần” của Nintendo.

Không hiểu là do tính cách hay ý thức được cái “giá” của mình, mà Shigeru Miyamoto rất táo gan khi thường xuyên làm trái ý ban lãnh đạo của Nintendo – và thường là kết quả đều cho ra các sản phẩm tốt hơn rất nhiều.

Chẳng hạn như ban đầu, Nintendo muốn Yoshi’s Island có phong cách đồ họa hoạt hình tả thực kiểu như Donkey Kong Country. Shigeru Miyamoto cóc chịu, và cố tình thiết kế Yoshi’s Island với phong cách đồ họa như vẽ bằng bút chì – và thế là Yoshi’s Island đại thắng.

Gene

BCB22 (5)Là chuỗi di truyền quyết định đặc tính và hình dạng của thế hệ sau – đây là kiến thức cơ bản về di truyền học. Và cũng không hiếm việc một bộ gene được đặt theo tên game.

Đã từng có một bộ gene của con người được đặt tên là Pokemon – nhưng sau đó đã bị đổi thành ZBTB7.

Nguyên nhân của việc thay đổi là vì chính The Pokemon Company, công ty mẹ của Pokemon, hăm dọa sẽ kiện trung tâm y học đã phát hiện ra gene này và “dám” đặt tên nó là Pokemon – vì ZBTB7 chính là loại gene gây nên bệnh ung thư ác tính.

BCB22 (6)

Mario

Là một dòng game có khá nhiều dị bản (spin-off) nhất, dường như Mario đã lấn sân vào đủ các thể loại game khác: hành động, nhập vai, thể thao, giải đố…

Trong phiên bản Nhật của tựa game Super Mario World (hệ SNES), chú khủng long Yoshi có khả năng ăn được những con cá heo trong game – nhưng ở phiên bản quốc tế thì không.

Thay đổi này đơn giản là do sự khác biệt về văn hóa và địa lý, vì tuy ở Nhật Bản, việc đánh bắt cá heo, cá voi là bình thường – vì chúng sinh sôi nhiều đến mức thành đại dịch đe dọa ngành thủy sản. Nhưng ở các quốc gia khác thì cá heo được xem là bạn của loài người.

Tác giả

Thảo luận