Skip to content

Bạn có biết? | Tập 24

[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]rong tập 24 của loạt bài Bạn Có Biết?, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị: Chiến dịch Pokemon là gì? Game nào có chi phí phát triển cao nhất? World of WarCraft có bí mật gì đáng sợ?

Còn rất nhiều điều thú vị khác, mời các bạn tìm hiểu trong tập 24 của Bạn Có Biết? bên dưới đây![space space_height=”40″]BCB24 (6)

Shenmue

Là một tựa game hành động thế giới mở rất xuất sắc trên hệ máy Sega Saturn, và sau đó đã được chuyển thể tiếp lên hệ Sega Dreamcast.

Thời gian phát triển cực dài của Shenmue là nguyên nhân chính khiến tổng chi phí sản xuất game lên đến con số 47 triệu USD. Thực ra, ban đầu Sega còn dự tính là Shenmue sẽ mất đến hơn 70 triệu USD để phát triển.

Dù không tốn đến con số như Sega đã tính, Shenmue vẫn là tựa game có chi phí phát triển cao nhất trong lịch sử làng game vào thời điểm nó ra mắt. Kỷ lục hiện tại thuộc về Grand Theft Auto 4, với tổng chi phí phát triển vào khoảng… 100 triệu USD.

Tetris

Chắc chắn là một tựa game sẽ sống mãi với thời gian, vì tính từ khi nó ra mắt hồi năm 1985 cho đến nay – bao thế hệ game thủ vẫn yêu thích tựa game truyền thống này dù đã có rất nhiều siêu phẩm game khác có công nghệ tiên tiến hơn gấp bội.

Tetris cũng chính là tựa game đầu tiên được chơi trên không gian, vào năm 1993 trên trạm không gian MIR của Liên Xô. Băng Tetris và chiếc máy Gameboy để chơi nó đã “chu du” vòng quanh trái đất hơn 3000 lần.

Vào năm 1996, băng game và chiếc Gameboy lịch sử này đã được đấu giá tại một hội chợ triển lãm game với giá 1,220 USD.BCB24 (7)

Vào năm 1996, băng game và chiếc Gameboy lịch sử này đã được đấu giá tại một hội chợ triển lãm game với giá 1,220 USD
BCB24 (8)

Ocarina of Time

Có lẽ là một trong các phiên bản xuất sắc nhất của dòng game The Legend of Zelda. Phiên bản này lần đầu ra mắt trên hệ Nintendo 64, và gần đây được làm lại với đồ họa chuẩn HD dành cho hệ Nintendo 3DS.

Ban đầu, Ocarina of Time lẽ ra sẽ được thể hiện với góc nhìn của người thứ nhất. Nhưng Shigeru Miyamoto đã ra chỉ thị yêu cầu đội ngũ của mình phải sửa lại thành góc nhìn người thứ ba, như chúng ta đã biết.

Nguyên nhân của thay đổi quan trọng này, là bởi vì Miyamoto muốn người chơi nhìn thấy những thay đổi rõ rệt khi chàng Link trưởng thành dần lên theo mạch truyện game, so với một chàng Link thuở ấu thơ. Và dĩ nhiên, Miyamoto cũng muốn người chơi được nhìn rõ diện mạo “bô giai” của chàng Link dễ mến nữa.

BCB24 (1)

Super NES

Có lẽ đã trở thành một hệ máy “huyền thoại”, gắn liền với tuổi thơ của vô số game thủ – chẳng ai có thể quên được những tựa game “đỉnh” như Metal Warriors, Contra, Mice Bikers from Mars… trên hệ máy “đĩa vuông” này cả.

Ban đầu trong giai đoạn thiết kế, Nintendo dự tính tích hợp cho SNES cơ chế tương tác ngược với NES, cho phép nó có thể chơi băng game của NES song song với định dạng đĩa Floppy Dish 1.44MB.

Nhưng sau cùng, dự tính này đã bị đại đa số cổ đông Nintendo bác bỏ, vì việc thiết kế thêm một khe cắm băng và đầu đọc định dạng cũ sẽ khiến tổng giá thành của SNES mắc hơn đến… 75 USD!

Việc thiết kế thêm một khe cắm băng và đầu đọc định dạng cũ sẽ khiến tổng giá thành của SNES mắc hơn đến… 75 USD!
BCB24 (2)

Plants vs. Zombies

Là một tên tuổi quá sức đặc sắc của dòng game thủ trụ thế hệ mới, có thể đưa PopCap từ một hãng phát triển nhỏ bé chuyên làm game mini trở thành một tên tuổi đáng kể trong làng game.

Ít ai biết rằng, ban đầu Plants vs. Zombies lẽ ra được đặt tên là “Lawn of the Dead” – mục đích là để nhạo theo siêu phẩm điện ảnh “Dawn of the Dead” (2004) của tác giả George A. Romero.

Nhưng sau cùng, Plants vs. Zombies đã phải đổi tên như chúng ta đã biết, nguyên nhân là để tránh những vụ kiện tụng phiền phức mà chắc chắn là phía PopCap sẽ không đủ tiền để bồi thường.

BCB24 (5)

Tommy Tallarico

Là một tên tuổi tài danh trong làng game, bởi vì ông chính là nhà soạn nhạc trứ danh đã làm nên những khúc nhạc nổi tiếng của hàng loạt tựa game đỉnh cao.

Trong số đó phải kể đến những cái tên như Earthworm Jim 2, Metroid Prime, Tony Hawk’s Pro Skater, Prince of Persia… Tính đến thời điểm hiện tại, Tommy đã giành được hơn 25 giải thưởng danh giá dành cho nhạc game do các hội nghị uy tính trao tặng.

Tuy vậy, có một điều thú vị và cũng không kém phần “quái gở”, đó là Tommy hoàn toàn “mù” nhạc lý, cũng như không biết đọc nốt nhạc!

BCB24 (4)

World of WarCraft

Là tựa game nhập vai trực tuyến xuất sắc của Blizzard, sử dụng biên niên sử của thế giới thuộc dòng game chiến thuật WarCraft lừng danh.

Trong World of WarCraft, những bức hình chụp màn hình mà người chơi đã chụp luôn có một hình in chìm (watermark) ẩn, trong đó chứa dữ liệu về tên đăng nhập tài khoản của người chụp, ngày giờ bức hình được chụp, cũng như địa chỉ IP và dữ liệu về máy chủ mà người chụp đã chơi.

Động thái này của Blizzard là nhằm truy tìm và xử lý những nhân viên dám tuồng hình ảnh bí mật của nội bộ ra ngoài.

BCB24 (3)

Pokemon

Chắc chắn là một dòng game huyền thoại mà ta không thể hồ nghi gì về độ nổi tiếng của nó – mặc dù các phiên bản về sau không còn gây ra “dịch sốt” như lần đầu ra mắt vào năm 1995, nhưng số fan đông đảo của Pokemon trên thế giới là một minh chứng hùng hồn.

Hiện tại, ở Tây Ban Nha đang có một chiến dịch điều tra của cục cảnh sát hình sự Tây Ban Nha được đặt tên là “Operación Pokemon” (chiến dịch hành động Pokemon).

Nguyên nhân của cái tên này, là bởi vì ở Tây Ban Nha số chính trị gia biến chất phạm tội lừa đảo và tham ô nhiều không đếm xuể. Vì vậy cục cảnh sát Tây Ban Nha đã “mượn tạm” châm ngôn “Gotta cacth ‘em all!” (phải tóm hết cả bọn) của Pokemon để làm khẩu hiệu hành động.

Tác giả

Thảo luận