Skip to content

Bạn có biết? | Tập 27

[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]rong tập 27 của loạt bài Bạn Có Biết?, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị: “Bí danh” của Yoshi là gì? Tại sao Final Fantasy IX “héo hàng”? Sega đã “đá đểu” Nintendo như thế nào?

Còn rất nhiều điều thú vị khác, mời các bạn tìm hiểu trong tập 27 của Bạn Có Biết? bên dưới đây![space space_height=”40″]BCB27 (8)

Yoshi

Là hình tượng chú khủng long rất dễ thương, và thường được biết đến như con vật cưỡi của Mario từ sau phiên bản Super Mario World (1990) trên hệ SNES.

Đặc điểm của Yoshi là có cái lưỡi dài có thể phóng ra thu vào như cóc hoặc kỳ nhông, và trong Mario thì chú ta dùng để “ăn” khá nhiều thứ, kể cả bọn kẻ địch như rùa bay hoặc nấm lùn.

Ít ai biết rằng Yoshi cũng có tên thật, và chính xác thì nó là “T. Yoshisaur Munchakoopas” – vừa thể hiện chú thuộc bộ khủng long (hậu tố -saur) và đặc tính phàm ăn của mình (munch = nhai nhồm nhoàm).

Super Monkey Ball

Là một dòng game thú vị do Sega phát hành, trong đó giới thiệu về dàn nhân vật là các chú khỉ tinh nghịch: AiAi, MeeMee, Baby và GonGon.

Super Monkey Ball có lối chơi khá độc đáo và hấp dẫn: thay vì điều khiển nhân vật như các game leo trèo – nhảy nhót khác, thứ mà người chơi điều khiển lại chính là… màn chơi. Bằng cách nghiêng, lắc màn chơi, người chơi sẽ cố tìm cách đưa những chú khỉ nằm trong viên bi “lăn” đến đích.

Các bác sĩ tại bệnh viện ‘Florida thường chơi Super Monkey Ball 2 trước khi thực hiện phẫu thuật, vì những thao tác nhanh nhẹn và khéo léo trong quá trình chơi sẽ “làm nóng” đôi tay và phản xạ của họ khi thực hiện việc mổ xẻ bệnh nhân.BCB27 (7)

Bằng cách nghiêng, lắc màn chơi, người chơi sẽ cố tìm cách đưa những chú khỉ nằm trong viên bi “lăn” đến đích
BCB27 (6)

Dead or Alive

Là một dòng game đối kháng cũng có lịch sử khá lâu đời, với tâm điểm thu hút là các nữ đấu sĩ cực kỳ dễ thương và “nóng bỏng tay” trong những bộ trang phục… thiếu vải.

Có một cố sự thú vị về Dead or Alive 2 mà ít ai biết: ngoài hệ máy Dreamcast (vốn là hệ phát hành gốc của game), Dead or Alive 2 cũng được phát hành trên hệ máy PlayStation 2. Chỉ có điều, việc này hoàn toàn không hề được biết bởi chính… nhóm phát triển game.

Trước khi Dead or Alive 2 chính thức được chuyển thể lên PlayStation 2 một cách hoàn chỉnh, một ông giám đốc kinh doanh đã “mượn tạm” một đĩa của bản thử nghiệm để chơi thử. Sau khi chơi xong, chẳng hiểu vì lý do mà ông này đem nó… phát hành ngay và luôn.

Sega

BCB27 (2)Là một hãng lớn với nhiều lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là trong mảng phát hành game. Như chúng ta đã biết, sau cái “phốt” nặng nề của Dreamcast khiến Sega “xém” phá sản, có vẻ như hãng này đã từ bỏ ý định phát triển mảng phần cứng.

Là một công ty chuyên về phát hành game, dĩ nhiên Sega luôn giữ mối quan hệ thân thiện với những hãng lớn chuyên sản xuất phần cứng, chẳng hạn như Nintendo. Thật ra, ở thời điểm thời “xưa thiệt là xưa”, lúc Sega vẫn còn nuôi mộng tranh bá thiên hạ trong mảng máy chơi game, hãng này cũng “thù” Nintendo ra phết.

Bằng chứng là trong tựa game Sonic CD, con trùm đầu tiên mà người chơi phải diệt có tên là The Egg-HVC-001, và nó cực kỳ “cùi bắp” và dễ giết đến mức gần như là trò cười. Thực tế, HVC-001 chính là mã sản phẩm của chiếc máy NES (Famicom). Đây có thể xem là một trò “đá đểu” kín đáo của Sega dành cho Nintendo vào thời đó.

Thực tế, HVC-001 chính là mã sảng phẩm của chiếc máy NES (Famicom). Đây có thể xem là một trò “đá đểu” kín đáo của Sega dành cho Nintendo vào thời đó
BCB27 (5)

Super Smash Bros.

Là dòng game đối kháng đặc sắc của Nintendo, khi tất cả nhân vật trong game đều là những ngôi sao trong các thương hiệu game chính của hãng này.

Phiên bản Super Smash Bros. trên Wii U/ 3DS vừa ra mắt cuối 2014 đã đại thắng xuất sắc với nhiều danh hiệu được trao tặng. Một trong những nhân vật được yêu thích nhất của bản này chính là Greninja, chú Pokemon ếch-ninja cực ngầu của thế hệ thứ VI (X/Y).

Ít ai biết rằng, dàn nhân vật của Super Smash Bros. đã được chọn lựa từ trước cả khi game được phát triển – và điều này có nghĩa là Greninja đã được chọn vào làm “sao” trước cả khi Pokemon X/Y chính thức ra mắt.

NBA

Là từ viết tắt của cụm National Basketball Association (Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia), và đây cũng là tên của các giải bóng rổ/ các tựa game bóng rổ nổi tiếng nhất.

Trong thể thao, không thiếu chuyện về việc các fan “cuồng” thần thánh hóa đội mình yêu thích, cũng như tìm đủ mọi cách “dìm hàng” đội mình ghét hết mức có thể. Mọi chuyện sẽ trở nên giản đơn hết sức nếu tình cờ bạn là lập trình viên của một hãng chuyên làm game thể thao.

Trong tựa game NBA Jam, lập trình viên của game đã thao tác sao cho cứ mỗi khi đội Chicago Bulls chuẩn bị ghi điểm vào rổ của đội Detroit Pistons, trái banh sẽ luôn luôn… hụt và rớt ra ngoài. Lý do? Ông này là fan của Detroit Pistons, vậy thôi.BCB27 (4)

BCB27 (1)

Shadow of the Colossus

Là một tựa game cực kỳ độc đáo và xuất sắc, trong đó người chơi sẽ phải đối mặt với những bức tượng thần khổng lồ.

Người chơi sẽ phải leo lên thân các bức tượng này, tìm cách di chuyển đến những nhược điểm và tấn công, đồng thời giữ sao cho mình không bị rơi xuống. Một số yếu tố giải đố cũng được tích hợp, khiến những trận đánh vừa kịch tính vừa cân não.

Trong kho dữ liệu của Shadow of the Colossus, có một vật phẩm không hề được đưa ra cho người chơi sử dụng. Đó là Eye of the Colossus, có thể cho phép người chơi quan sát diễn biến các trận chiến bằng tầm nhìn của chính những pho tượng mà họ đang chiến đấu.

Eye of the Colossus, có thể cho phép người chơi quan sát diễn biến các trận chiến bằng tầm nhìn của chính những pho tượng mà họ đang chiến đấu
BCB27 (3)

Final Fantasy

Có thể coi là một tượng đài lớn của game nhập vai Nhật Bản, khi dù càng ngày càng “vắt sữa” với nhiều phiên bản kém chất lượng nối tiếp nhau, các fan vẫn cứ “chửi thì chửi, chơi vẫn chơi”.

Người ta thường nhắc đến những phiên bản Final Fantasy VI, VII, VIII, X, X-2 và XIII nhiều nhất vì nhiều nguyên nhân: hay nhất cũng có, đẹp nhất cũng có, sến nhất cũng có, và… bị “xào” nhiều nhất cũng có.

Final Fantasy IX là một phiên bản bị “bỏ rơi”, khi ít ai cảm thấy nó hay. Có thể là do tạo hình nhân vật quá “con nít” so với các bản khác, hoặc vì nhân vật chính có cái tên na ná danh thủ hói đầu Zidane của tuyển Pháp, hoặc cũng có thể là vì phiên bản này từng bị sửa cái kết đến… 7 lần trong giai đoạn phát triển.

Tác giả

Thảo luận