Skip to content

Bạn có biết? | Tập 32

[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]rong tập 32 của loạt bài Bạn Có Biết?, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị: Sega đã từng mắc phải sai lầm nghiêm trọng nào? Bao nhiêu người “bé cái nhầm” với The Legend of Zelda? “Lời nguyền” đáng sợ của Ghost Recon là gì?

Còn rất nhiều điều thú vị khác, mời các bạn tìm hiểu trong tập 32 của Bạn Có Biết? bên dưới đây![space space_height=”40″]BCB32 (7)

Metal Gear SolidĐã trải qua một chặng đường rất dài, mà vẫn chưa có dấu hiệu gì “xuống sức” mặc dù tuổi đời của nhân vật Snake trong game cũng đã khá cao.

Có nhiều sự kiện thú vị xoay quanh dòng Metal Gear Solid, chẳng hạn như về Christopher Randolph, diễn viên đảm trách vai trò lồng tiếng cho nhân vật Otacon. Ban đầu, thực ra Christopher đăng ký vào cuộc thử giọng cho vai Solid Snake.

Nhà phát triển của game không nghĩ là Christopher phù hợp với vai Snake, nhưng thay vì từ chối thẳng thừng, họ lại mời anh thử giọng cho vai Otacon. Nguyên nhân là bởi vì gương mặt của Christopher giống “y như tạc” với bản phác thảo của nhân vật Otacon vào lúc đó.

Dead SpaceLà tựa game bắn súng kinh dị với đề tài quái vật vũ trụ rất hay, và được nhiều lời ngợi khen về lối chơi xuất sắc cùng chất kinh dị rất đáng sợ.

Trong Dead Space, người chơi điều khiển nhân vật Isaac Clarke, và một phần trong mục đích chính của hành trình trong game là đi tìm người yêu của anh, Nicole Brennan. Vào cuối game, người chơi mới phát hiện ra rằng Nicole đã tự sát từ trước cả khi hành trình của mình trong game bắt đầu.

Thực tế, nhà sản xuất đã tiết lộ bí mật này từ rất sớm – khi nếu tinh ý, người chơi có thể ghép chữ cái đầu tiên của tên các màn chơi trong Dead Space lại, tạo thành câu “NICOLE IS DEAD” (Nicole đã chết).BCB32 (2)

Nếu tinh ý, người chơi có thể ghép chữ cái đầu tiên của tên các màn chơi trong Dead Space lại, tạo thành câu “NICOLE IS DEAD” (Nicole đã chết)
BCB32 (8)

Soul CaliburLà một dòng game đối kháng khá đặc sắc, khi hầu hết các nhân vật đều chiến đấu với vũ khí thay vì tay không như các game cùng loại khác. Đây cũng là dòng game đối kháng nổi tiếng với hệ thống ra chiêu khá đơn giản, không quá khó khăn như các “anh tài” Street Fighter hay Mortal Kombat

Trong phiên bản Hàn Quốc của Soul Calibur 1 và 2, nhân vật Mitsurugi đã bị thay thể bằng một nhân vật mới có tên Arthur. Mitsurugi là một võ sĩ Nhật mặc giáp, trong khi Arthur là một người da trắng, nhưng ăn mặc kiểu võ sĩ Nhật.

Nguyên nhân của thay đổi này, là vì mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc từ thời Thế chiến. Điều này thể hiện rõ rệt qua quan điểm của người Hàn Quốc khi họ cực kỳ bài xích hình tượng võ sĩ Nhật (samurai) một cách hết sức cực đoan.

BCB32 (1)

ZombiU

Là một trong những tựa game đầu tiên được phát triển riêng cho hệ Wii U của Nintendo. Mặc dù là người đi đầu tiên trong thế hệ thứ 8 của console, nhưng Wii U đã phải chịu đựng một khởi đầu đầy gian nan khi trong 18 tháng đầu tiên, doanh số của máy cực kỳ tệ vì thiếu đi các tựa game hay.

ZombiU là một trong số ít ỏi các game đầu tiên đã “tạm” giữ cho Wii U không quá “thọt”, trong khi chờ đợi các “bom tấn” khác được phát triển. Thực ra, ZombiU được làm lại từ Zombi, tựa game đầu tiên mà Ubisoft từng phát triển.

Những chi tiết tương đồng có thể thấy rõ trong hai tựa game, đặc biệt nhất là cơ chế khi một người chơi “hết máu”, họ sẽ bị biến thành một cỗ thây ma và đi lòng vòng quanh căn phòng nơi mình chết. Điều khác biệt duy nhất, đó là Zombi diễn ra chỉ trong một trung tâm mua sắm nhỏ, thay vì với quy mô lớn cả thành phố như ZombiU.

Thực ra, ZombiU chỉ là tựa game làm lại từ Zombi, tựa game đầu tiên mà Ubisoft từng phát triển
BCB32 (4)

SegaLà một tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp game, như chúng ta đã biết. Hãng này đã ngưng tấn công vào mảng phát triển phần cứng game, sau khi “thảm họa” Dreamcast xém khiến công ty bị phá sản.

Nhưng thực tế, từ rất lâu trước đó Sega đã bị định sẵn phải chấp nhận làm kẻ thua cuộc trong mặt trận phần cứng game – và nguyên nhân là từ chính họ gây nên. Sau Nintendo, Sega là hãng thứ hai có cơ hội thương thảo với Sony để phát triển một chiếc máy chơi game mới – nhưng chính phía Sega đã từ chối thương vụ này.

Theo lời của Tom Kalinske, một nhân viên chủ chốt của Sega, một số đặc tính phần cứng mà Sega từng giới thiệu đã được dùng để tạo nên PlayStation – chiếc máy dẫn đến thành công của Sony. Đồng thời, từ những thành quả công nghệ của tựa game “Virtual Fighter” của Sega mà Sony nghĩ đến việc tấn công vào thị phần game 3D.

Như vậy, quả thật chính Sega đã đóng kín cánh cửa dẫn đến thành công trong thị phần kinh doanh phần cứng game khi từ chối hợp tác cùng Sony.

Ghost ReconLà một dòng game bắn súng trứ danh nằm trong kho đề tài vô hạn của thương hiệu Tom Clancy. Game được phát triển bởi Ubisoft vào năm 2001, nhưng lấy bối cảnh trong tương lai của năm 2008.

Trong Ghost Recon, cốt truyện xoay quanh trận chiến do nước Nga khơi mào, khi tấn công 4 quốc gia lân cận: Ukraine, Belarus, Kazakhstan và Georgia.

Trong thực tế, vào năm 2008 quả đúng là có một cuộc xung đột vũ trang của Nga và Georgia đã diễn ra nảy lửa. Không hiểu rằng sự kiện trùng hợp này có dính líu gì đến lời “tiên đoán” của Ghost Recon không nhỉ?BCB32 (6)

BCB32 (5)

Spider-ManLà một siêu anh hùng trong thế giới của truyện tranh Marvel. Anh chàng người nhện nổi tiếng này có vô số truyện tranh, phim ảnh và game được làm theo mình, và do đó, anh ta cũng nổi tiếng không kém gì các siêu anh hùng khác như Batman và Superman của DC Comic.

Tựa game Spider-Man 2: Enter Electro đã từng bị thu hồi để làm lại, và phải chỉnh sửa tất cả những chi tiết có liên quan đến tòa tháp đôi World Trade Center. Activision và Vicarious Visions e ngại rằng những hình ảnh về công trình này trong game rất có thể sẽ khơi gợi lại những ký ức đau buồn về vụ không kích ngày 09.11.2001.

Về việc chỉnh sửa, gần như toàn bộ màn chơi, lời thoại, và tất cả cấu trúc về công trinh và đường sá trong game phải làm lại hết. Đây quả thật là một đòn nặng với nhóm phát triển tựa game này.

Activision và Vicarious Visions e ngại rằng những hình ảnh về công trình này trong game rất có thể sẽ khơi gợi lại những ký ức đau buồn về vụ không kích ngày 09.11.2001

The Legend of ZeldaBCB32 (3)Hẳn là một dòng game rất thú vị, vì hầu hết tất cả những ai lần đầu tiên nghe đến hoặc chơi game đều lầm tưởng rằng nhân vật chính mặc áo màu xanh lá cây tên là… Zelda. Trên thực tế, Zelda là một cái tên phổ thông của phụ nữ ở Anh quốc, và trong trường hợp này, là tên của nàng công chúa cứ bị bắt cóc suốt ngày trong game.

Là một dòng game nhập vai – hành động có pha trộn rất nhiều yếu tố phiêu lưu – giải đố, dòng game The Legend of Zelda thường được biết đến với những câu đố cực kỳ “hack não” cùng cách giải quyết cũng “khó đỡ” không kém. Nhưng mặc dù được thể hiện trên nền 2D, 2.5D hay 3D, game vẫn được người hâm mộ hoan nghênh nhiệt liệt.

Trong phiên bản The Legend of Zelda đầu tiên trên hệ NES, nếu người chơi đặt tên cho nhân vật chính là “Zelda” và sử dụng ô trống thứ hai để lưu game, người chơi sẽ có thể bắt đầu game từ nhiệm vụ thứ hai ngay lập tức, bỏ qua màn giới thiệu đầu game – vì giờ mình chính là “Zelda” mà lị?

Tác giả

Thảo luận