Skip to content

Bạn có biết – Tập 44

ban-co-biet-tap-44 (1)
[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]ập 44 của loạt bài Bạn Có Biết sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn những thông tin bên lề thú vị về làng game mà các bạn có thể chưa biết.Trong phần này, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị: bài hát khó nhất trong Guitar Hero 3, cha đẻ của Quake “chơi sang” hay con số khủng khiếp từ cách phối âm thanh trong Colin McRae: DiRT

Còn rất nhiều điều thú vị nữa còn ở phía dưới, mời các bạn tìm hiểu trong tập 44 của Bạn Có Biết!

FACTS – BẠN CÓ BIẾT?

ban-co-biet-tap-44 (9)[alert color=”4AA1E8″ icon=”fa-align-right” title=”THE SIMS”]

Tới năm 2008, dòng game The Sims đã bán được hơn 90 triệu bản tính cả chính lẫn phụ, qua đó trở thành thương hiệu game mô phỏng bán chạy nhất mọi thời đại.

[/alert]ban-co-biet-tap-44 (5)[alert color=”544D44″ icon=”fa-align-right” title=”GUITAR HERO 3″]

Bài hát “Through the Fire and Fames” của DragonForce xuất hiện trong Guitar Hero 3 đã trở thành bài hát khó chơi nhất của loạt game này trong suốt một thời gian dài.

Ở độ khó Expert, bài hát này sẽ có tổng cộng 3722 nốt nhạc kéo dài trong 7 phút 24 giây, như vậy trung bình mỗi giây phải đánh đến 8.38 nốt!

[/alert]
Với 9.8 triệu bản bán ra, Final Fantasy VII đã trở thành phiên bán chạy nhất của dòng game này trên hệ máy PS1
[alert color=”EBAB34″ icon=”fa-align-right” title=”DANCE DANCE REVOLUTION: EXTREME”]

Vào ngày 3 tháng 9 năm 2006, Airy Peterson đến từ Wisconsin, Mỹ đã xác lập kỉ lục về thời gian dài nhất với 13 giờ 9 phút 40 giây để “nhún nhảy” liên tục cùng Dance Dance Revolution: Extreme

[/alert]ban-co-biet-tap-44 (2)[alert color=”70B920″ icon=”fa-align-right” title=”FINAL FANTASY VII”]

Với 9.8 triệu bản bán ra, Final Fantasy VII đã trở thành phiên bán chạy nhất của dòng game này trên hệ máy PS1, thậm chí nếu so sánh rộng ra còn đánh bại cả thành tích của Gran Turismo.

[/alert]ban-co-biet-tap-44 (4)

TRIVIA – BÊN LỀ

[alert color=”70B920″ icon=”fa-envelope-o” title=”QUAKE”]

Tại giải đấu Quake mang tên Red Annihilation được tổ chức vào năm 1997, John Carmack – cha đẻ của loạt game này đã “chơi sang” khi tặng nguyên chiếc Ferrari 328 GTS cho người thắng cuộc khi ấy là Dennis “Thresh” Fong.

[/alert]ban-co-biet-tap-44 (3)[alert color=”EBAB34″ icon=”fa-envelope-o” title=”TONY HAWK’S”]

Những cái tên như Darth Maul, Jango Fett, Shrek, Wolverine, Spiderman cũng từng xuất hiện trong loạt game Tony Hawk’s dưới dạng nhân vật ẩn.

[/alert][alert color=”544D44″ icon=”fa-envelope-o” title=”ENSLAVED: ODYSSEY TO THE WEST”]

Andy Serkis, diễn viên chuyên thực hiện bắt chuyển động (motion capture) nổi tiếng qua loạt phim The Lord of the Rings, là gương mặt chính trong Enslaved: Odyssey to the West với 2 vai trò, một chính diện là Monkey, một phản diện là The Pyramid.

[/alert][alert color=”4AA1E8″ icon=”fa-envelope-o” title=”RAINBOW SIX”]

Bộ phim đầu tiên dựa trên thương hiệu Rainbow Six dự kiến sẽ được công chiếu vào năm 2010 và do John Woo làm đạo diễn, nhưng vì nhiều trục trặc lớn nhỏ khác nhau, nên cuối cùng dự án đã bị hủy bỏ trong tiếc nuối.

[/alert]ban-co-biet-tap-44 (7)
Andy Serkis, diễn viên chuyên thực hiện bắt chuyển động (motion capture) nổi tiếng qua loạt phim The Lord of the Rings, là gương mặt chính trong Enslaved: Odyssey to the West

FIGURE – SỐ LIỆU

ban-co-biet-tap-44 (6)ban-co-biet-tap-44 (8)[alert color=”4AA1E8″ icon=”fa-bomb” title=”HALO 3″]

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2007, 10.000 cửa hàng bán lẻ tại Mĩ đã mở cửa vào đúng 12 giờ 1 phút sáng để chuẩn bị cho đợt phát hành của Halo 3.

[/alert][alert color=”EBAB34″ icon=”fa-bomb” title=”CIVILIZATION”]

22.3 triệu là số tiền Take-Two bỏ ra để sở hữu thương hiệu Civilization từ Infogrames vào tháng 11 năm 2004.

[/alert][alert color=”544D44″ icon=”fa-bomb” title=”COLIN MCRAE: DIRT”]

Trong Colin McRae: DiRT, có tới 1.005.772.154.467.879.035.136 (1 ngàn tỷ tỷ) cách để phối hợp các hiệu ứng âm thanh lại với nhau.

[/alert]
22.3 triệu là số tiền Take-Two bỏ ra để sở hữu thương hiệu Civilization

Tác giả

Thảo luận