Skip to content

Battlefield V gây tranh cãi khi gỡ bỏ hai chế độ chơi mạng

Battlefield V

Battlefield V một lần nữa nhận nhiều chỉ trích từ phía cộng đồng game thủ khi đã gỡ bỏ hai chế độ chơi mạng nổi tiếng của dòng game ra khỏi hệ thống.

Tháng qua, DICE vừa làm thỏa mãn toàn bộ người chơi Battlefield V khi thêm một bản đồ hoàn toàn mới vào game, lần đầu tiên kể từ khi ra mắt.

Không lâu sau đó, họ lại nhanh chóng bị game thủ “ném đá” khi quyết định gỡ bỏ một số chế độ chơi mạng được yêu thích nhất của người hâm mộ.

Cụ thể hơn, Battlefield V đã gỡ bỏ toàn bộ máy chủ riêng cho hai chế độ: Frontlines và Domination trong tuần này.

Đội ngũ phát triển của trò chơi thông báo trên Reddit: cả hai chế độ này được đánh giá là kém phổ biến hơn rất nhiều khi đem ra so sánh với chế độ Conquest, tiêu chí của studio là đảm bảo trò chơi luôn tạo ra niềm vui cho người chơi, hạn chế sự chờ đợi và hai chế độ trên không đạt được tiêu chí này.

DICE còn chỉ ra rằng sẽ có nhiều hành động loại bỏ đi các máy chủ riêng cho những chế độ không đạt chuẩn và đầu tư nhiều tài nguyên hơn vào những chế độ chơi mang lại trải nghiệm mới như Rush, Grind, Fortress và Outpost.

Tuy cả hai chế độ trên đã bị xóa khỏi hệ thống máy chủ riêng, Frontlines vẫn hiện hữu trong Grand Operations và người chơi có thể tham gia vào thông qua Server Browser.

Bên cạnh đó, DICE cho biết cả Frontlines lẫn Domination có thể quay lại trong tương lai sau khi được tùy chỉnh và nâng cấp tốt hơn hoặc thông qua Tides of War.

Dẫu thế, người hâm mộ không hề hài lòng với thông báo này khi gần như mọi bình luận trong bài viết trên Reddit đều mang hàm ý tiêu cực.

Battlefield V từng nhận được nhiều đánh giá tích cực khi ra mắt, hiện có mặt trên PS4, Xbox One và Origin (PC) với mức giá 59.99 USD.

Tác giả

Killou

"There is a fine line between consideration and hesitation. The former is wisdom, the latter is fear." - Emperor Izaro

Thảo luận