Skip to content

Blizzard tái cơ cấu công ty bằng việc sa thải… 209 nhân viên

Blizzard

Blizzard chính thức tiến hành việc tái cơ cấu công ty bằng cách… sa thải 8% tổng nhân sự từ các phòng ban của công ty, bắt đầu với 209 nhân viên.

Theo như bài báo cáo được công bố vào tháng trước, Activision Blizzard được cho là sẽ sa thải khoảng 8% tổng nhân viên nhằm tái cơ cấu công ty, trên tổng số 9900 nhân viên. Động thái này sẽ giúp cho những dòng game chủ chốt của hãng là Call of Duty, Overwatch, Hearthstone, WarcraftDiablo được tập trung phát triển tốt hơn.

Việc tiến hành này đã chính thức diễn ra khi Blizzard vừa cho ra đi 209 nhân viên, khoảng ¼ số lượng được định sẵn theo như báo cáo của Variety thu thập được từ Bộ lao động của California.

Các nhân viên bị sa thải sẽ được một khoản đền bù và lợi tức trong vòng 60 ngày, được cam kết bởi công ty vào ngày 12/02/2019. Ngoài ra, họ còn được nhận một khoản tiền thôi việc, tuy nhiên không rõ đã được đính kèm trong phần đền bù 60 ngày hay không.

Việc tái cơ cấu này được quyết định dựa trên nhiều tiêu chí của công ty, bao gồm nhu cầu kinh doanh, kỹ năng công việc, các vị trí dư thừa và lợi ích lâu dài.

Về phía Blizzard, bộ phận bị cắt giảm nhiều nhất không ai khác chính là bộ phận Công nghệ thông tin (IT) với 41 nhân viên.

Phòng Marketing và Live Experiences “nối gót” với 27 nhân viên, sau đó là các phòng khác như phát hành (publishing), đảm bảo chất lượng (QA), di động, chăm sóc khách hàng, tài chính và đội phát triển Battle.Net.

Bên cạnh các phòng ban “xấu số” trên, đội ngũ phát triển game di động Z2Live được sở hữu bởi King cũng bị đóng cửa, khiến 72 người mất việc.

 

Tác giả

Killou

"There is a fine line between consideration and hesitation. The former is wisdom, the latter is fear." - Emperor Izaro

Thảo luận