Skip to content

Bungie Studios đóng cửa văn phòng do lo ngại dịch COVID-19

Bungie

Bungie đã đóng cửa văn phòng và cho toàn bộ nhân viên làm việc ở nhà do quan ngại tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bungie đã thông báo họ đã đóng cửa văn phòng và cho toàn bộ nhân viên làm việc ở nhà do quan ngại tình hình dịch COVID-19, không chỉ tại chi nhánh Seattle nơi dịch vừa bùng phát, mà tại mọi chi nhánh trên toàn thế giới.

Điều này đánh dấu nhà phát triển game đầu tiên đóng cửa vì dịch bệnh.

Rất ít thông tin chi tiết được chia sẻ về kế hoạch đóng cửa này của Bungie, nhưng mục tiêu rõ ràng là để nhân viên càng ít ra ngoài càng tốt.

Đồng thời, Bungie cũng cho hay mọi công việc vẫn diễn ra bình thường, mặc dù nhân viên làm việc “hoàn toàn theo mô hình từ xa”.

Ngoài ra, hãng này cho biết mô hình này là mô hình linh động, như vậy nếu tình hình dịu bớt thì nhân viên sẽ quay trở lại văn phòng và làm việc bình thường một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thế giới nói chung và ngành game nói riêng, như sự kiện GDC 2020 đã bị hoãn do có quá nhiều hãng rút lui hay nhiều giải thể thao điện tử đã bị hủy hoặc hoãn.


BÀI MỚI NHẤT

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận