Skip to content

Các cựu nhân viên Rockstar cho biết Bully 2 đã bị hủy từ 2009 – Tin Game

cac-cuu-nhan-vien-rockstar-cho-biet-bully-2-da-bi-huy-tu-2009-tin-game

Bully 2, phần nối tiếp trò chơi hành động thế giới mở lấy bối cảnh trường học, đã bị Rockstar hủy từ tận năm 2009.

Theo lời từ hàng loạt cựu nhân viên Rockstar trong bài báo cáo của Game Informer, tựa game được phát triển tại văn phòng New England vào năm 2008 và có lượng nội dung tương ứng với khoảng sáu đến bảy giờ chơi, trước khi bị dừng lại để chuyển nhân viên sang các dự án khác.

Bully 2 nằm trong giai đoạn sản xuất suốt 12 đến 18 tháng trước khi bị ban quản lý Rockstar âm thầm “đóng cửa”. Tại một thời điểm, hầu như toàn bộ nhóm New England (tức gồm 50 đến 70 người) đều tập trung phát triển trò chơi. Mặc dù vây, dần dần ngày càng nhiều thành viên trong đội này bị chuyển sang làm các sản phẩm khác như Max Payne 3 hoặc Red Dead Redemption.

Kế hoạch ban đầu cho Bully 2 là vô cùng rộng lớn và tuy bản đồ không được cho là quá “khủng” theo tiêu chuẩn hiện nay, người chơi có thể đặt chân vào gần như toàn bộ tòa nhà ở đây (bằng hình thức hợp pháp hoặc đột nhập). 

Vài công nghệ được phát triển cho bản thử nghiệm như cỏ mọc theo thời gian hoặc cửa kính vỡ một cách tự nhiên đều xuất hiện trong các sản phẩm sau này của Rockstar. Bên cạnh đó, những nhân vật tồn tại trong thế giới cũng có khả năng ghi nhớ hành động của người chơi (một cơ chế được mở rộng trong Red Dead Redemption 2).

Hiện tại, chúng ta vẫn không biết liệu Rockstar có ý định “hồi sinh” Bully 2 hay không.

Tác giả

Thảo luận