Skip to content

Call of Duty: Black Ops 2 – Đánh Giá Game

Black Ops 2

Black Ops 2 – Cứ đến cuối năm, bên cạnh việc trông chờ những món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa thì giới game thủ cũng háo hức “xem mặt mũi” phiên bản mới nhất của dòng game số một trên thị trường game – Call of Duty.

Năm nay, Treyarch, thay thế Infinity Ward (cha đẻ của dòng game Call of Duty), ra mắt phiên bản game của chính mình với tên gọi Call of Duty: Black Ops 2, với những đột phá cũng như nhiều hứa hẹn hấp dẫn.

Trò chơi sẽ thể hiện ra sao? Hãy cùng Vietgame.asia tìm hiểu qua bài viết sau đây!

BẠN SẼ THÍCH

Black Ops 2

PHẦN CHƠI CHIẾN DỊCH LÔI CUỐN

Ở phần chơi chiến dịch, Call of Duty: Black Ops 2 tiếp nối câu chuyện của Mason, cùng người con của mình, trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố toàn cầu.

Điểm nhấn ở phần chơi này nằm ở cốt truyện có chiều sâu hơn trước.

Đồng thời, người chơi có thể tác động lên cốt truyện gián tiếp lẫn trực tiếp, giúp cho trò chơi có nhiều kết thúc khiến cho ta phải suy ngẫm.

Game đề ra những trường đoạn để người chơi có thể tương tác với các nhân vật trong game, đồng thời thay đổi một phần diễn biến câu chuyện của câu chuyên.

Kết quả là người chơi giờ đây có cảm giác như đang vào vai một trong những người lính trong game hơn là đang xem một bộ phim hành động điện ảnh như các phiên bản Call of Duty trước.

Black Ops 2

Bên cạnh cốt truyện, các khí tài “ăn chơi” của game cũng được hãng phát triển đưa vào đa dạng và được mô phỏng chi tiết với các điểm yếu/mạnh của từng loại được thể hiện rõ ràng.

Bạn có thể nhìn xuyên tường bằng cách lắp thiết bị dò tìm nhiệt, tuy nhiên trang bị này lại khiến cho súng trở nên khó nhắm hơn, lên nhắm chậm hơn và chỉ nhìn xuyên một số vật thể nhất định.

người chơi có thể tác động lên cốt truyện gián tiếp lẫn trực tiếp, giúp cho trò chơi có nhiều kết thúc khiến cho ta phải suy ngẫm


CHẾ ĐỘ ZOMBIE CUỐN HÚT!

Treyarch đưa vào nhiều cải tiến mới lạ khiến cho mục chơi Zombie trở nên thú vị, dù cho nó chẳng có một mục đích cũng như điểm dừng nào cụ thể.

Những điểm nhấn mới này có thể kể đến đó là “Grief”, một dạng chơi mới của zombie cho phép 8 người chơi cùng một lúc.

8 người này được chia làm hai đội để thi thố với nhau xem ai sống sót được nhiều nhất có thể.

Thứ hai đó là mục “Tranzit”, một đội 4 người chơi sẽ… bắt xe buýt đi từ màn này qua màn khác, thu thập vật liệu cũng như chống chọi lại với đám zombie hung hãn để mở những khu vực khác nhau của màn chơi.

Có thể nói, mục Tranzit mang màu sắc tương tự như dòng Left 4 Dead nổi tiếng của Valve, chỉ khác là màn chơi không lấy làm rộng rãi, đa dạng cho lắm.

Ngoài ra, người chơi tham gia mục này chủ yếu “vui là chính” và Treyarch thực sự đã thực hiện xuất sắc mục chơi trên.

Treyarch đưa vào nhiều cải tiến mới lạ khiến cho mục chơi Zombie trở nên thú vị

BẠN SẼ GHÉT

HÌNH, ÂM BÌNH THƯỜNG

Do vẫn sử dụng engine đồ họa cũ kỹ thế nên dù cho hãng sản xuất đã sử dụng nhiều thủ thuật hình ảnh để làm lu mờ đi những đường vân, bề mặt thô thiển của các mô hình nhân vật, vật thể trong game, Call of Duty: Black Ops 2 vẫn chỉ nằm ở mức thường thường về mặt đồ họa.

Nếu nói trò chơi xấu thì cũng không đúng.

Nhưng nếu nói nó tuyệt mỹ thì lại hoàn toàn có vấn đề.

Âm thanh trong game cũng không lấy làm đặc sắc khiến cho cái thần của dòng game Call of Duty (chiến trường hoành tráng với âm thanh sôi nổi, mạnh mẽ) vơi đi phần nào.

Call of Duty: Black Ops 2 vẫn chỉ nằm ở mức thường thường về mặt đồ họa


TIẾT TẤU PHẦN CHIẾN DỊCH VÔ HỒN

Dù có khá nhiều đổi mới cũng như nhiều điểm nhấn lạ với kết thúc game mở, nhiều kết thúc, phần chiến dịch được thể hiện một cách vô hồn, vô vị, không đem lại nhiều cảm xúc hay một khung cảnh hoành tráng, đáng lưu lại lòng người nào cả.

A.I của máy cũng như của đồng đội cũng thực sự tệ khi quá dễ nắm bắt, đôi lúc ngổ ngáo một cách hài hước.

Nói chung, về trải nghiệm “phim ảnh” và yếu tố “lôi cuốn người chơi” (luôn hiện hữu ở các bản game Call of Duty trước của Infinity Ward), Call of Duty: Black Ops 2 của Treyarch chỉ thành công ở một chừng mực nhất định.

phần chiến dịch được thể hiện một cách vô hồn, vô vị, không đem lại nhiều cảm xúc hay một khung cảnh hoành tráng, đáng lưu lại lòng người nào cả

Cũng những cảnh khói lửa đó, cũng những hiệu ứng ánh sáng chói lòa đó nhưng cách thể hiện của Treyarch lại chưa “đã” cho lắm.

Có vô số ví dụ để cho thấy tiết tấu của Call of Duty: Black Ops 2 được thực hiện “chán chường” đến thế nào.

Đơn cử như nhiệm vụ kêu gọi người chơi không ngừng tiến lên, nhưng game chẳng có một cái gì để thôi thúc người chơi tiến lên, không nhạc nền, không đưa ra một động lực nào để người chơi tiến tới, quân lính thì cứ chạy lên rồi… đứng đó “trừng mắt” nhìn vào không trung!

Chính vì điều này khiến cho nhiều người chơi xa rời với mục chơi đơn của Call of Duty: Black Ops 2 mà hướng đến mục chơi mạng máu lửa của game.


THÔNG TIN

  • Sản xuất: Treyarch
  • Phát hành: Activision
  • Thể loại: Hành động
  • Ngày ra mắt: 12/11/2012
  • Hệ máy: PC, Xbox 360, PS3, WiiU

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

  • OS: Windows Vista SP2, Windows 7         
  • CPU: Intel Core2 Duo E8200 2.66 GHz    
  • RAM: 2 GB
  • VGA: Nvidia GeForce 8800GT 512 MB
  • HDD: 16 GB

CẤU HÌNH THỬ NGHIỆM

  • OS: Windows 10 Pro 64-bit
  • CPU: Ryzen R7 1700 @ 3.7 GHz
  • RAM: 16 GB
  • VGA: MSI Rx Vega 56 Airboost
  • SSD: Samsung 950 Pro 256GB

GAME ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI ACTIVISION – CHƠI TRÊN HỆ PC

Bạc 8.0

May mắn thay, với lối chơi nhanh, đem lại tính giải trí cao, cùng một engine đồ họa có khung hình ổn định, Call of Duty: Black Ops 2 dễ dàng khỏa lấp nhiều điểm tối của nó.
Trò chơi nhìn chung vẫn là một phiên bản thành công của dòng game Call of Duty vốn đã có nhiều tai tiếng vài năm gần đây. Nếu bạn nghĩ rằng Call of Duty đã “hết cửa” trong lòng các fan hâm mộ khi Infinity Ward đã xuống tay, cũng như Treyarch không còn sức sáng tạo nữa, thì 100% bạn đã lầm rồi!

Tác giả

Thảo luận