Skip to content

Call of Duty tiếp tục cấm hơn 350 nghìn tài khoản – Tin Game!

Call of Duty

Theo tiết lộ mới đây, các phần game Call of Duty đã tiếp tục cấm hơn 350 nghìn tài khoản do “tên phân biệt chủng tộc và hành vi độc hại”.

Thông tin được công bố qua trang chủ chính thức của trò chơi, đợt cấm diễn ra trong vòng 12 tháng vừa qua và dựa theo “các báo cáo do người chơi gửi và đánh giá toàn diện về cơ sở dữ liệu tên người chơi của chúng tôi,”

Báo cáo còn cho biết: ““Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm chơi trò chơi thú vị cho tất cả người chơi của chúng tôi. Không có chỗ cho các hành vi độc hại, phát ngôn thù ghét hoặc quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào trong trò chơi hoặc xã hội của chúng ta,”

Call of Duty

Ngoài các đợt cấm, nhóm phát triển cho biết họ đã triển khai các bộ lọc trong trò chơi mới để tìm “tên người dùng, thẻ nhóm (clan tag) hoặc hồ sơ phản cảm” và “lọc tin nhắn có khả năng gây khó chịu”.

Activision đã phải thực hiện một loạt biện pháp chủ động nhằm kiểm duyệt cộng đồng người chơi Call of Duty trong quá khứ.

Trước đây, một bản báo cáo cho biết hơn 60 nghìn tài khoản đã bị cấm, kết hợp với đợt kiểm duyệt gần nhất, đã đưa số lượng người chơi bị cấm lên 300 nghìn người chơi và vẫn đang tăng dần.

Tác giả

Mr.VanBa

wheeeeeeeeee

Thảo luận