Skip to content

Call of Duty Mobile có số lượng người chơi đông đảo hơn console và PC – Tin Game

Call of Duty Mobile

Sau khi ra mắt tại Trung Quốc, Call of Duty Mobile có số lượng người dùng hàng tháng gần bằng cả nền tảng PC và console cộng lại.

Activision Blizzard cho biết trong báo cáo tài chính thường niên:

Chúng tôi cũng tiếp tục chứng minh tiềm năng của thương hiệu game console và PC của chúng tôi trên thiết bị di động.


Call of Duty Mobile đã có một năm kỷ lục sau khi ra mắt tại Trung Quốc, doanh thu đạt được từ người chơi lên đến hơn 1 tỉ USD.

Hơn 650 triệu người đã tải Call of Duty Mobile trên khắp thế giới và số người trải nghiệm Call of Duty trên thiết bị di động mỗi tháng gần bằng với số người chơi Call of Duty trên console và PC cộng lại vào năm 2021.

Trong báo cáo, Activision cũng cho biết họ đang xây dựng một đội ngũ phát triển nội bộ khá lớn và tài năng để phát triển phiên bản di động của Warzone, trò chơi mà họ mong đợi sẽ giúp đưa thương hiệu Call of Duty lên một tầm cao mới.

Phiên bản di động của Warzone trước đó đã được xác nhận vào tháng 3.

Việc Call of Duty Mobile có lượng người chơi cao không là điều quá lạ. Suy cho cùng, việc mua máy console mới hoặc PC nằm ngoài tầm với của nhiều game thủ trẻ tuổi. Hơn nữa, cũng có những chương trình giả lập điện thoại cho phép chơi Call of Duty Mobile trên máy tính.

Bên cạnh sự thành sự của Call of Duty Mobile, Activision Blizzard cũng có những dự án khác trong mảng game di động. Gần đây nhất là Warcraft Arclight Rumble, một trò chơi vũ trụ Warcraft gần giống với Clash Royale.

Bên cạnh đó, vào ngày 2 tháng 6 tới, Diablo Immortal, một tựa game mobile lớn khác của Activision Blizzard cũng sẽ ra mắt.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận