Skip to content

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered – Đánh Giá Game

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered

Modern Warfare 2 Remastered – Được phát triển và ra mắt lần đầu vào năm 2003, dòng game Call of Duty tính đến nay đã có đến hơn 16 phiên bản khác nhau với bối cảnh trải dài từ quá khứ, hiện tại, cho đến sự xuất hiện của những thứ được cho là tương lai nhưng có vẻ được lấy từ những tựa phim viễn tưởng là chính.

Nhưng khi vòng lặp thời gian bắt đầu có dấu hiệu chậm lại, cũng là lúc Activision quyết định “tân trang” hay “rì bút” lại cả một dòng game, và “đứa con” được đem ra thử nghiệm đây chính là dòng Modern Warfare.

Trước đó, Call of Duty: Modern Warfare Remastered được cải tiến bởi hai studio con thuộc Activision là Beenox và Raven Software đã ra mắt đến người chơi vào 2016 và đạt được một số thành công nhất định.

Vậy nối tiếp đó là Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, chính xác là phần chơi chiến dịch, liệu có những gì mới và được cải tiến ra sao?

Hãy cũng Vietgame.asia tìm hiểu qua bài viết sau.


BẠN SẼ THÍCH

GIÀ RÂU

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered tiếp tục đem đến cho người chơi câu truyện còn dang dở sau khi trận chiến cuối cùng của phần game đầu tiên khép lại.

Bỏ qua những cuộc chiến nhỏ lẻ kéo dài tận 5 năm, khi lúc này Ultranationalists (tổ chức dân tộc cực đoan) hay có thể được xem như những kẻ xấu trong phần đầu tiên của game, đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh chính trị và trở thành chính đảng tại Nga, tuy vậy, họ lại không phải là kẻ thù chính của phần game này.

Tất nhiên là nhằm đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn của những tựa game thời trước, anh hùng luôn đi kèm với phản diện, với hai yếu tố là ác và thâm là điều kiện tiên quyết để cấu thành nên một tên phản diện hoàn hảo, đủ để khiến cho người chơi ghét cay ghét đắng và chuyên tâm vào tiêu diệt hắn, cụ thể là pha “lật cờ” đi vào lòng địch của một nhân vật nào đó mà phần đông người chơi ai cũng có thể đoán ra.

Nhưng tạm gác qua những nội dung ấy, điểm nổi bật trong cuộc hành trình truy lùng cái ác của người chơi lại nằm trong các màn chơi trải dài xuyên suốt ba chương của Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered.

Đầu tiên cần đề cập đến chính là những cải tiến về đồ họa khi đây là một phiên bản được làm lại của game được ra mắt từ tận… 11 năm trước.

Hiện tại, việc chỉnh sửa, nâng cấp và phát hành lại những tựa game đời cũ là điều khá phổ biến trong giới làm game hiện nay, nhưng việc “cải tổ” như thế nào thì… lại phụ thuộc vào cái tâm của nhà phát triển, thậm chí có một số game chỉ cần kéo lên được độ phân giải 4K, thêm thắt một vài hiệu ứng là đã có thể gắn ngay cho mình cái mác “cải tiến”.

Nhưng trên thực tế, việc tìm ra điểm khác biệt giữa hai phiên bản còn khó hơn mò kim đáy bể, ví dụ mới nhất đây có thể kể đến là Mafia phần hai và ba phiên bản Definitive.

Nhưng Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered lại không nằm trong trường hợp trên bởi game đã được “phẫu thuật” một cách khá chỉn chu, cụ thể đây là bề mặt môi trường, hiệu ứng đã được thiết kế lại cho nhìn giống như một game thuộc năm 2020, hay bầu không khí đã trở nên tăm tối nhờ vào việc ánh sáng chiếu đúng chỗ hơn thay vì sáng trưng từ mặt đường cho tới trang bị của nhân vật.

game đã được “phẫu thuật” một cách khá chỉn chu, cụ thể đây là bề mặt môi trường, hiệu ứng đã được thiết kế lại cho nhìn giống như một game thuộc năm 2020

Ngoài ra, một số thay đổi như chuyển động, những đường nét trên khuôn mặt giúp biểu cảm của nhân vật cũng trở nên mượt mà, dứt khoát hơn (nhưng cũng già, “bụi” hơn).

Nối tiếp phần game đầu tiên được “tân trang” vào năm 2016, có thể nói Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered mang trong mình nhiều cải tiến đáng chú ý về đồ họa, tuy vậy, vẫn có nhiều tài nguyên đã được tái sử dụng và thêm thắt hiệu ứng một cách “nửa vời” khiến cho bạn dễ dàng cảm nhận được sự cũ kỹ vốn có trong game, điển hình đây là hiệu ứng cháy trông như vừa… cắt từ một tấm giấy, hay một số góc khuất trong màn chơi bị nhà phát triển ngó lơ khiến trông như chả có gì thay đổi!

Thêm đó, các loại vũ khí trong game cũng được nhà phát triển khá ưu ái qua việc “thay máu” hoàn toàn ngoại hình và thế tiếng “lạch đạch” khi bắn thành những đoạn âm chất lượng cao, giúp bạn dễ phân biệt từng loại súng hơn.

Theo đó, game vẫn giữ nguyên các màn chơi, đồng nghĩa với việc người chơi có thể trải nghiệm các màn như “Takedown”, “Of Their Own Record”, hay cả “No Russian” nhưng không quên kèm thêm lựa chọn cho phép người chơi “tâm lý yếu” bỏ qua màn chơi này.

Nhìn chung, ngoài một số chỉnh sửa trong những đoạn cắt cảnh và chi tiết xung quanh môi trường, tính đặc trưng vốn có được thể hiện qua các màn chơi trong Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered vẫn được giữ nguyên và hứa hẹn sẽ làm thỏa mãn “con chiên” lẫn người chơi mới của dòng game này (trừ khi bạn thích mục chơi trực tuyến của phiên bản phát hành năm 2009 hơn).


BẠN SẼ GHÉT
Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered

TRAO ĐỔI HAY ĐÁNH ĐỔI?

Khác với Call Of Duty: Modern Warfare Remaster ra mắt năm 2016 vẫn cho người chơi lựa chọn trải nghiệm mục chơi chiến dịch hoặc trực tuyến, nay Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered đã bị loại bỏ hoàn toàn mục chơi mạng và chỉ gồm duy nhất những màn chơi đơn với vỏn vẹn 4-6 tiếng đồng hồ trải nghiệm.

Tất nhiên là để bù đắp cho việc đó, phần chơi đơn được bán với giá chỉ 19.99 USD thay vì giữ nguyên mức giá 39.99 USD như bản cải tiến đầu tiên, hay một số vật phẩm tặng kèm như trang phục cho nhân vật, vũ khí nhưng lại chỉ có truy cập thông qua Call of Duty Modern Warfare (2019) (hoặc mục chơi Battle Royale).

Nhưng người chơi sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều khi một số màn chơi trong phần chơi mạng vẫn sẽ được tái xây dựng và… cũng chỉ có trong mục chơi trực tuyến của Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered

Qua đó, liệu việc cải tiến lại phần game này có phải là một hình thức quảng bá trắng trợn của Activision cho game mới nhất của mình?

Và liệu trong tương lai, Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered cũng sẽ chịu số phận tương tự?

Nhìn chung, đây không phải là một vấn đề quá to tát vì nếu thêm vào mục chơi trực tuyến cho Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, lượng người chơi vốn đã tập trung vào phần game phát hành năm 2019 nay lại bị chia cắt sang một game khác, hay tình trạng “con hư tại mẹ” khi phát sinh những vấn đề liên quan đến mục chơi trực tuyến sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến mục chơi đơn vốn đã quá đỗi quen thuộc với những phần Call of Duty cũ mỗi dịp ra mắt phần game mới.

Vấn đề trên có thể được xem như một điểm khuyết không đáng đề cập khi phần chơi đơn vốn đã khá thành công, nay được cải tiến khá ổn thỏa về mặt âm thanh lẫn hình ảnh.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remaster đã bị loại bỏ hoàn toàn mục chơi mạng và chỉ gồm duy nhất những màn chơi đơn chỉ với vỏn vẹn 4-6 tiếng đồng hồ trải nghiệm

THÔNG TIN

  • Sản xuất: Infinity Ward
  • Phát hành: Activision
  • Thể loại: Hành động
  • Ngày ra mắt: 30/04/2020
  • Hệ máy: PC, Xbox One, PlayStation 4

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

  • OS: Windows 7, 10 64-bit
  • CPU: Intel Core i3-4340 hoặc AMD FX-6300
  • RAM: 8 GB
  • VGA: NVIDIA GeForce GTX 670 hoặc AMD Radeon HD 7950
  • HDD: 80 GB

CẤU HÌNH THỬ NGHIỆM

  • OS: Windows 10 Home 64-bit
  • CPU: Intel Core i5-9300h 2.4GHz
  • RAM: 16 GB
  • VGA: Nvidia Geforce GTX 1660ti 6 GB 
  • SSD: 512 GB SSD NVMe M.2 PCle Gen 3×2

GAME ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI ACTIVISION

GAME ĐƯỢC CHƠI TRÊN HỆ PC


BÀI MỚI NHẤT


Bạc 8.5

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered tuy chẳng có điểm khác biệt gì về lối chơi so với phiên bản gốc được phát hành năm 2009, nhưng nhìn chung, với 19.99 USD, người chơi đã có thể trải nghiệm riêng mục chơi đơn sở hữu nhiều cải tiến về đồ họa, âm thanh cũng như một số đổi mới về hành động, cử chỉ của nhân vật khiến họ trông dứt khoát hơn, được thể hiện khá rõ qua một vài phân đoạn cắt cảnh.

Tác giả

Mr.VanBa

wheeeeeeeeee

Thảo luận