Skip to content

Capcom Vancouver từng muốn phát triển một tựa Dino Crisis mới

Dino Crisis

Capcom Vancouver, chi nhánh đã bị dừng hoạt động của Capcom, đã từng muốn phát triển Dino Crisis mới kèm theo Resident EvilMegaman nhiều năm về trước.

Capcom Vancouver, chi nhánh đã bị dừng hoạt động của Capcom, đã từng muốn phát triển Dino Crisis mới nhiều năm về trước, theo như một cuộc phỏng vấn bởi Did You Know Gaming.

Có vẻ như studio này đã xin công ty mẹ thực hiện một số tựa game mới cho vài dòng game, trong đó có một tựa game Dino Crisis mới toanh, một tựa game ngoại truyện của Resident Evil và một tựa game Mega Man mới, tuy nhiên tất cả đều không được chấp thuận và studio đã bị đóng cửa vào năm 2018.

Tựa game đầu tiên ra mắt vào năm 1999 có thể gọi là “Resident Evil ‘lai’ Công viên kỷ Jura”, tuy nhiên dòng game đã bị rơi vào quên lãng kể từ Dino Crisis 3 ra mắt vào năm 2003, một tựa game khác hẳn phiên bản đầu tiên và bị người hâm mộ và giới phê bình chê bai thậm tệ.

Tuy nhiên, dòng game vẫn có thể được coi là “sống lay lắt” nhờ vào việc …”ké” các game khác, như Namco x Capcom.

Đáng chú ý, tựa game cuối cùng mà studio Vancouver này thực hiện là Dead Rising 4, một tựa game bị chê rất nhiều, và nếu tựa game tiếp theo của Dino Crisis cũng có chất lượng tồi tệ như vậy thì dòng game này khó mà ngẩng đầu lên được.

Người hâm mộ dòng game này cũng không cần quá buồn, cách đây không lâu tựa game đầu tiên trong dòng Dino Crisis đã được cập nhật đồ họa 4K bởi chính những người hâm mộ khác.


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận